(Dân trí) - Ký một lần giấy ủy quyền theo hướng dẫn của phòng công chứng, nhưng chữ ký của ông Nguyễn Doãn Linh lại được “biến hóa” thành 9 bộ hợp đồng công chứng để bán 5 căn nhà tại TPHCM, ngay cả khi ông Linh ở Mỹ phòng công chứng vẫn lấy được dấu vân tay.
Đơn tố giác ông Linh gửi đến báo Dân trí và các cơ quan chức năng
Ông Nguyễn Doãn Linh và bà Phạm Anh Đào (Địa chỉ liên 
hệ: 36/18A đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM) gửi đơn tố giác 
đến báo Dân trí phản ánh: Công chứng viên Lý Thị Như Hòa - Văn 
phòng Công chứng Lý Thị Như Hòa (Số 01/5 Bà Triệu, khu phố 1, thị trấn 
Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TPHCM) và một số người khác đã có dấu hiệu lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản, công chứng hợp đồng trái pháp luật, thu phí bản 
sao văn bản công chứng sai quy định. 
Nội dung đơn của ông Nguyễn Doãn Linh cho biết, ông Linh
 và bà Đào là chủ sở hữu của 5 phần nhà đất tại: Số 36/18A đường D2, 
phường 25, quận Bình Thạnh; số 238 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11; số 
352, 354, 356 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TPHCM. 
Do cần tiền cho con đi du học nước ngoài, vợ ông Linh 
là bà Phạm Anh Đào đã mang giấy tờ 5 phần nhà đất nói trên đi vay tiền 
của một số người chuyên cho vay tiền nóng tại TPHCM. Không hiểu biết tin
 qua đâu, Thoại và Ngân đã tiếp cận vợ chồng ông Linh. Thoại, Ngân đề 
nghị vợ chồng ông Linh đưa 1,2 tỷ đồng với cam kết sẽ đi chuộc 5 bộ giấy
 tờ nhà đất về. Tuy nhiên, sau khi lấy được giấy tờ nhà đất thì Thoại và
 Ngân giữ luôn không trả lại, mặc dù vợ chồng ông Linh đòi nhiều lần.
Ông Linh phải nộp 900.000đ để sao y 9 bộ hồ sơ công chứng
Biết vợ chồng ông Linh đã ly hôn nhưng chưa chia tài sản
 gồm 5 căn nhà tại: Số 238 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11; số 36/18A 
đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh số 352, 354, 356 Võ Văn Tần, phường
 5, quận 3, TPHCM, trong khoảng thời gian khoảng đầu tháng 4/2013, Thoại
 và Ngân đến nhà ông Linh nói sẽ giúp vợ chồng ông Linh chia tài sản 
bằng cách làm văn bản ủy quyền tài sản căn nhà Phó Cơ Điều cho vợ là 
Phạm Anh Đào. 
Một ngày sau, Công chứng viên Lý Thị Như Hòa, Thoại, 
Ngân và một số người khác nói là nhân viên phòng công chứng đến nhà đề 
nghị ông Linh, bà Đào ký và lăn tay vào nhiều giấy tờ mà những người này
 hướng dẫn để ủy quyền quản lý căn nhà tại Phó Cơ Điều cho vợ là Phạm 
Anh Đào. Ông Linh cho biết, thời gian này ông đang bị bệnh tai biến mạch
 máu não, thần kinh không ổn định nên đã ký, lăn tay theo sự hướng dẫn 
của Hòa, Thoại, Ngân tại phòng ngủ ở nhà số 356 Võ Văn Tần. Sau khi yêu 
cầu ông Linh ký và lăn tay, Thoại, Ngân, Hòa đã mang tất cả giấy tờ đi, 
không đưa cho ông Linh giấy tờ gì.
Ông Linh bức xúc mang Giấy chứng nhận 40 năm tuổi đảng và Hợp đồng công chứng có dấu hiệu giả mạo đứng trước cửa Văn phòng Công chứng
Ngày 16/9/2013, vợ chồng ông Linh đến Văn phòng Công 
chứng Lý Thị Như Hòa để hỏi về văn bản ủy quyền căn nhà Phó Cơ Điều thì 
được nhân viên ở đó cho biết vợ chồng ông có tất cả 9 bộ hợp đồng công 
chứng giao dịch liên quan đến 5 căn nhà đang được lưu giữ tại đây. Bất 
ngờ trước thông tin trên, vợ chồng ông Linh đề nghị được sao y thì bị 
Văn phòng công chứng yêu cầu nộp 900.000đ cho 9 bộ hợp đồng (100.000đ/1 bộ hợp đồng 3 trang giấy).
Sau khi sao y bản chính 9 bộ hợp đồng, vợ chồng ông 
Linh phát hiện Văn phòng công chứng Lý Thị Như Hòa có dấu hiệu lừa đảo 
khi đem 5 phần nhà đất thuộc sở hữu của vợ chồng ông Linh ra giao dịch 
trái pháp luật kéo dài từ tháng 4 đến tháng 7/2013.
Hợp đồng ủy quyền được Văp phòng Công chứng lập ngày 8/7/2013 với đầy đủ chữ ký, dấu vân tay của các bên
Theo tường trình của ông Nguyễn Doãn Linh, ông chỉ ký 
duy nhất một lần theo sự hướng dẫn của Thoại, Ngân, Hòa với nội dung ủy 
quyền căn nhà Phó Cơ Điều cho vợ là Phạm Thị Đào quản lý, nhưng lúc ký 
không có mặt bà Đào. Bà Đào cũng xác nhận chỉ ký duy nhất một lần văn 
bản nhận ủy quyền quản lý nhà Phó Cơ Điều tại một nơi do Thoại, Ngân, 
Hòa chở đi. Tuy nhiên, Công chứng viên Lý Thị Như Hòa lại đem toàn bộ 5 
căn nhà của vợ chồng ông Linh để thực hiện ký công chứng 9 giao dịch mua
 bán trái pháp luật cho nhiều đối tượng.
Điều “tài tình” nhất là Văn phòng công chứng Lý Thị 
Như Hòa còn lấy được dấu vân tay của ông Nguyễn Doãn Linh tại trụ sở Văn
 phòng công chứng đặt tại số 01/5 Bà Triệu, khu phố 1, thị trấn Hóc Môn,
 huyện Hóc Môn, TPHCM trong thời gian ông Linh đang điều trị căn bệnh 
tai biến tại Mỹ.
Dấu Hải quan thể hiện rõ ông Linh nhập cảnh về Việt Nam vào ngày 10/7/2013, nhưng Văn phòng Công chứng lại lấy được dấu vân tay vào ngày 8/7/2013 khi ông Linh đang ở Mỹ
Cụ thể, từ ngày 10/6/2013 đến ngày 10/7/2013, ông 
Linh đi điều trị bệnh tai biến tại Mỹ. Thông tin này đã được thể hiện 
đầy đủ bằng dấu xuất cảnh, nhập cảnh do Hải quan sân bay đóng trên Hộ 
chiếu mang số hiệu B4443206. Tuy nhiên, không hiểu vì sao 
vào ngày 8/7/2013, Công chứng viên Lý Thị Như Hòa vẫn ký được công chứng
 hợp đồng đối với căn nhà số 352 và 356 Võ Văn Tần, quận 3, TPHCM có đầy
 đủ chữ ký, lăn tay của ông Linh?.
Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, ông Nguyễn Doãn Linh và bà
 Phạm Anh Đào khẩn thiết đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật của TPHCM 
ra văn bản gửi tới Phòng TN&MT quận 3, quận 11, quận Bình Thạnh ngăn
 chặn việc sang tên đổi chủ đối với 5 căn nhà nói trên; Đề nghị Cơ quan 
CSĐT điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng những hợp đồng 
công chứng “ma”, đồng thời xử lý nghiêm minh những đối tượng vi phạm 
pháp luật.
Về vụ việc này, ngày 2/10/2013, Thanh tra Bộ Tư pháp 
đã ký văn bản số 326/CĐ-TTR gửi Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM đề nghị 
điều tra, xem xét giải quyết đơn của ông Nguyễn Doãn Linh và vợ Phạm Anh
 Đào với nội dung: “Tố cáo Công chứng viên Lý Thị Như Hòa (Văn phòng 
Công chứng Lý Thị Như Hòa) cùng đồng sự đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt
 tài sản của ông, bà và thu phí cấp bản sao văn bản công chứng trái quy 
định của pháp luật”.
Văn bản Thanh tra Bộ Tư pháp gửi Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM
Trong tháng 10/2013, UBND TPHCM, Sở Tư pháp TPHCM, Công 
an TPHCM, Sở TN&MT cũng ban hành văn bản gửi các phòng, ban chức 
năng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nội dung đơn tố giác tội phạm 
của ông Nguyễn Doãn Linh và bà Phạm Anh Đào.
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
Ban Bạn đọ
 
