Chiếc xuồng CQ “made in Vietnam” đã thể hiện sự cơ động, hiệu quả trong công tác nghiệp vụ cũng như cứu hộ.
Xuồng CQ – do Viện Kỹ thuật hải quân thiết kế. Thân xuồng được chế tạo bằng vật liệu composit, có độ nổi cao và chịu được sức va đập lớn, giúp cho xuống có thể vượt lên những cơn sóng lớn dễ dàng và chịu thêm được 1-2 cấp sóng so với xuồng thông thường.
Chiến sĩ Trường Sa đi tuần tra trên xuồng cao tốc "Cá mập biển Đông".
Chiều dài lớn nhất thân xuồng: 7,69m.
Chiều dài thiết kế: 6,5m.
Chiều rộng lớn nhất thân xuồng: 2,34m.
Chiều chìm: 0,42m.
Lượng choán nước lớn nhất: 2,8m3.
Số lượng người chuyên chở: 06 người.
Tốc độ xuồng: 20 Hl/h
Xuồng CQ trên đảo Đá Lớn C
Xuồng CQ tuần tra giữ yên biển đảo (Ảnh: Hoàng Chí Hùng)
Xuồng CQ chở khách đến thăm đảo Đá Lớn A (quần đảo Trường Sa, Việt Nam) - Ảnh: T.T.D.
Xuồng CQ kéo xuồng chuyển tải vượt sóng vào đảo An Bang
Xuồng
CQ (TP.HCM tặng Trường Sa) đưa các thành viên trong đoàn công tác của
TP.HCM từ tàu lớn vào các điểm đảo Trường Sa - Ảnh: Minh Đức
Xuồng CQ “made in Vietnam” tung hoành Trường Sa
Xuồng CQ “made in Vietnam”
Xuồng CQ của đảo Song Tử Tây
Xuồng CQ
Xuồng vào thăm đảo
Ca nô tuần tra biển của Việt Nam.
Rẽ sóng - Ảnh: Vũ Anh Tuấn
CQ version 2
Xuồng kín,màu sơn dễ ngụy trang,vũ khí trang bị sử dụng dễ dàng ổn định
CQ version 2
Xuồng CQ “made in Vietnam”