- "Không ở đâu bẩn như Hà Nội", một du khách thốt lên như vậy khi đến Hà Nội.Theo bảng xếp hạng chỉ số xanh của 22 thành phố ở châu Á vừa được công bố hôm 14/2, Hà Nội bị xếp ở mức "dưới mức trung bình".
 |
Vỉa hè bị cày xới bung bét, bùn đổ lênh láng cả ra đường. Ảnh: Ngọc Tú |
 |
Đây được gọi là sông. Ảnh: Huấn Cao |
 |
Và sông thật thì sắp thành cống. Ảnh: Huấn Cao |
 |
Phố Hàng... Rác? Ảnh: Ngọc Tú |
 |
Người ta bán hàng và... xả rác. Ảnh: Ngọc Tú |
 |
Thời đại bùng nổ thông tin. Ảnh: Huấn Cao |
 |
Hoa cỏ Hồ Gươm tan nát vì bước chân của du khách trong những ngày Đại lễ. Ảnh: Lê Việt |
 |
Tháp Hòa Phong "di tích cấm xâm phạm" cũng chi chít bút tích của du khách. Ảnh: Lê Việt |
 |
Tượng cũng không thoát được "kiếp nạn" bị vẽ thêm mắt. Ảnh: Lê Việt |
 |
Hồn nhiên giải quyết "nỗi buồn" trong công viên. Ảnh: Ngọc Tú |
Đứng đầu bảng xếp hạng, thành phố xanh nhất ở châu Á là Singapore. Trong khi đó Hà Nội ở vào nhóm "dưới mức trung bình" cùng ba thành phố của Ấn Độ (Bengaluru, Kolkata, Mumbai) và thủ đô Manila của Philippines. Nhóm này chỉ đứng trên thành phố đội sổ bảng xếp hạng là Karachi của Pakistan.
Chỉ số thành phố xanh châu Á (Asian Green City Index) được thực hiện bởi bộ phận nghiên cứu của tạp chí uy tín The Economist, do tập đoàn Siemens khởi xướng.
Để đưa ra kết luận này, nhóm nghiên cứu đã phân tích mục tiêu và kết quả đạt được của 22 thành phố châu Á liên quan đến việc bảo vệ môi trường. Có 8 tiêu chí được xem xét gồm: năng lượng và CO2, sử dụng đất và các tòa nhà, giao thông, rác thải, nước, vệ sinh, chất lượng không khí và quản lý về lĩnh vực môi trường. |
Nhóm PV