THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 November 2013

PICS : Cần Giờ đang có mưa rất to



(Dân trí) - Khoảng 16h 20 chiều 6/11, tại huyện Cần Giờ đang có mưa rất to, gió cũng đã bắt đầu mạnh lên tại bờ biển Cần Thạnh.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Cần Giờ về tình hình công tác triển khai biện pháp phòng, chống, ứng phó với cơn bão số 13 đã cơ bản được hoàn tấtTính đến nay, trên toàn huyện di dời 2.154 người, chằng chống được 183 căn nhà. Về lương thực thực phẩm, huyện Cần Giờ đảm bảo lượng lương thực, thực phẩm, nước uống gồm 33 tấn gạo,  1.000 thùng gói, 37.000 lít nước uống.
Người dân chằng chống nhà cửa
Người dân chằng chống nhà cửa
Người dân chằng chống nhà cửa
Cắt tỉa cây xanh
Cắt tỉa cây xanh
Cắt tỉa cây xanh
Ủy ban nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo Phòng Giáo dục huyện cho học sinh nghỉ học từ sáng nay. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức chằng chống công trình xây dựng, che chắn, bảo quản trang thiết bị, tài sản để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.
Xe đưa cơm đến cho các hộ dân tránh trú bão
Xe đưa cơm đến cho các hộ dân tránh trú bão
Bờ biển Cần Thạnh đang có mưa lớn
Bờ biển Cần Thạnh đang có mưa lớn
Bờ biển Cần Thạnh đang có mưa lớn
Đến 15 giờ chiều nay 6/11, công tác di dời dân, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi trú bão tại huyện Cần Giờ đã cơ bản được hoàn tất, nhiều hộ dân vẫn đang khẩn trường chằng chống nhà cửa để đối phó với bão số 13.
Trong các khu dân cư cũng bắt đầu xuất hiện mưa to
Trong các khu dân cư cũng bắt đầu xuất hiện mưa to
Trong các khu dân cư cũng bắt đầu xuất hiện mưa to
Theo ghi nhận của PV Dân trí, khoảng 16h 20 các tuyến đường tại thị trấn Cần Thạnh đã bắt đầu vắng người qua lại, mưa rất to. Nhiều nhà dân ven biển đã đóng cửa vào các trung tâm huyện để tránh trú bão, một số nhà hàng ven biển đã hoàn tất công tác cắt cành cây, gia cố nhà cửa để đón bão.
 Đình Thảo - Quốc Anh