THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 March 2012

Vietnam Human Rights Bill Passed by House Foreign Affairs Committee

Source:  http://chrissmith.house.gov/News/DocumentSingle.aspx?DocumentID=283652



Smith bill would link non-humanitarian aid to human rights progress



Cong. Smith speaks to the full Foreign Affairs Committee about human rights abuses in Vietnam.
Washington, Mar 7 - The widespread and ongoing human rights abuses by the Vietnamese Government are the focus of “The Vietnam Human Rights Act,” a bill passed today by the full House Foreign Affairs Committee, said U.S. Congressman Chris Smith (NJ-04), author of the bill.

  “It is imperative that the United States Government send an unequivocal message to the Vietnamese regime that it must end its human rights abuses against its own citizens,” said Smith, a senior member of the House Foreign Affairs Committee who chairs its human rights subcommittee. “Despite assertions by some that increased trade with Vietnam would lead to greater freedom and democracy, the Vietnamese people instead are suffering from more repression and denial of their fundamental human rights. We know that religious, political and ethnic persecution continue and in many cases is increasing, and that Vietnamese officials are still laying out the welcome mat for forced labor and sex traffickers.”  Click here to read Smith’s opening remarks.

    The legislation was approved unanimously in a voice vote on an amendment in the nature of a substitute. The bill prohibits any increase in non-humanitarian assistance to the Government of Vietnam above Fiscal Year 2011 levels unless the government makes substantial progress in establishing a democracy and promoting human rights, including:
  • Respecting the freedom of religion and releasing all religious prisoners;
  • Respecting rights to the freedom of expression, assembly and association, and releasing all political prisoners, independent journalists, and labor activists;
  • Repealing and revising laws that criminalize peaceful dissent, independent media, unsanctioned religious activity, and nonviolent demonstrations, in accordance with international human rights standards;
  • Respecting the human rights of members of all ethnic groups; and
  • Taking all appropriate steps, including prosecution of government officials, to end any government complicity in human trafficking.
 Smith noted that “the bill would not prevent increased funding to the Vietnamese Government for certain humanitarian assistance, such as food, medicine, Agent Orange remediation, and activities to combat human trafficking. This prohibition of increased assistance could be waived for any year in which the President determines that increased non-humanitarian assistance to the Vietnamese Government would promote freedom and democracy in Vietnam or would otherwise be in the national interest of the United States.”

    Smith, a longtime human rights advocate in Congress, introduced H.R. 1410 in April 2011. He chaired a related hearing of the House Africa, Global Health and Human Rights Subcommittee in January 2012 that featured leaders in human rights in Vietnam, including Anh “Joseph” Cao, former Member of the U.S. Congress and the first Vietnamese-born American ever elected to Congress. Also testifying were Boat People SOS, the Montagnard Human Rights Organization; a victim of human trafficking, and Human Rights Watch.
###


Print version of this document





'Nhiều đảng viên có biểu hiện bất minh về thu nhập'


Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, số vụ án tham nhũng được điều tra, truy tố, xét xử trong 5 năm qua có xu hướng giảm trong khi tình hình tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm trọng, phức tạp.
Hơn 400 cán bộ, công chức nộp lại quà tặng

Sáng 7/3, tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cho hay, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong phòng chống tham nhũng. Mới đây, Nghị quyết Trung ương 4 cũng xác định các nhóm biện pháp hàng đầu là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

5 năm qua, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí đã đạt được những chuyển biến, kết quả cụ thể nhưng theo Thủ tướng, công tác này vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, tham nhũng, lãng phí còn nghiêm trọng, chưa được đẩy lùi, gây bức xúc dư luận, và là thách thức lớn đối với vai trò của Đảng.

Do đó, bên cạnh việc nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đảng chính quyền, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đề nghị cần hoàn thiện thể chế, cơ chế quản lý đất đai khoáng sản, thu chi ngân sách, đầu tư công bởi còn nhiều kẽ hở cho lãng phí, tham nhũng. Đồng thời, cần công khai, dân chủ, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm và khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

"Đảng và Nhà nước phải hoàn thiện chính sách rõ ràng, công khai, phù hợp về tiền lương, đất đai nhà ở cho cán bộ bởi đây là điều kiện hết sức quan trọng để giữ gìn phẩm chất đạo đức. Cần làm trong sạch bộ máy của các cơ quan bảo vệ pháp luật, giúp hoạt động có hiệu quả để ngăn chặn, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị.

Theo người đứng đầu Chính phủ, hội nghị có trách nhiệm phân tích, làm rõ mặt hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa 10) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng. Từ đó thảo luận, đề ra các biện pháp khắc phục nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả của công tác này trong thời gian tiếp theo.

Ảnh: Tiến Dũng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Tiến Dũng.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy Đảng đã kiểm tra hơn một triệu đảng viên, phát hiện gần 11.600 đảng viên vi phạm, kỷ luật gần 3.000 người. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý 4 ủy viên Trung ương Đảng (nhiệm kỳ 10), 17 bí thư, phó bí thư, ủy viên ban cán sự Đảng các tỉnh thành bộ, ngành và 2 bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn kinh tế nhà nước.

Đồng thời, cơ quan bảo vệ pháp luật đã khởi tố gần 1.500 vụ án tham nhũng với hơn 3.100 bị can; truy tố 1.600 vụ, gần 3.900 bị can; xét xử 1.455 vụ, gần 3.400 bị cáo. Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh như vụ Mai Văn Dâu, Huỳnh Ngọc Sỹ...

Tuy nhiên, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận, công tác phòng chống tham nhũng còn nhiều hạn chế, yếu kém. Cụ thể, một số tỉnh ủy, thành ủy có biểu hiện buông lỏng việc chỉ đạo phòng chống tham nhũng. Không ít người phát hiện, tố cáo tham nhũng bị đe dọa, trả thù nhưng cơ quan chức năng chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn.

"Nhiều đảng viên, cán bộ có biểu hiện bất minh về thu nhập và mức sống, nhưng chưa có quy định để xem xét, xác minh làm rõ. Dư luận vẫn bức xúc về tình trạng chạy chức, chạy quyền. Việc thi tuyển công khai một số chức danh cán bộ quản lý theo yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 3 vẫn chỉ là cá biệt", ông Phúc nói.

Theo ông Phó ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, chủ trương cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ động từ chức vì lý do trách nhiệm vẫn chưa đi vào cuộc sống; việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng chưa được thực hiện nghiêm, chỉ xử lý lãnh đạo trực tiếp hoặc liên đới thực hiện hành vi tham nhũng; nhiều nơi còn nể nang, né tránh trong việc xử lý người đứng đầu.

Ảnh: Tiến Dũng.
Các đại biểu dự hội nghị là lãnh đạo các bộ ngành, tỉnh, thành phố... Ảnh: Tiến Dũng.

Hơn nữa, việc kê khai tài sản, thu nhập tuy được thực hiện, nhưng tác dụng phòng ngừa tham nhũng còn thấp bởi việc kê khai còn thiếu trung thực, kết quả kê khai chưa được công khai rộng rãi; và Nhà nước chưa kiểm soát được tài sản trong xã hội, nhất là bất động sản và những tài sản có giá trị lớn.

"Số vụ án tham nhũng được điều tra, truy tố, xét xử trong 5 năm có xu hướng giảm trong khi thực trạng tình hình tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm trọng, phức tạp. Ít vụ được phát hiện và xử lý qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Nhiều địa phương không phát hiện được vụ án tham nhũng nào trong 5 năm", ông Phúc nhấn mạnh.

Cũng theo Phó thủ tướng, các vụ tham nhũng quy mô lớn được phát hiện và xử lý còn ít, một số vụ cho hoãn xét xử, đình chỉ vụ án, cho bị can tại ngoại thiếu căn cứ thuyết phục. Nhiều vụ có xu hướng giảm dần về tội danh, tính nghiêm trọng của tội phạm, giảm dần số bị can, bị cáo; nhiều vụ được đình chỉ, miễn xử lý hình sự; số bị cáo cho hưởng án treo chiếm tỷ lệ cao.

"Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, gây bức xúc trong xã hội. Một số lĩnh vực có nguy cơ xảy ra tham nhũng cao và diễn biến phức tạp là quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài nguyên khoáng sản; quản lý vốn, tài sản Nhà nước, tín dụng, ngân hàng...", Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói thêm.

Trước nhiều ý kiến đề nghị kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, cơ quan này đề nghị Ban chấp hành Trung ương cho ý kiến về việc lựa chọn một trong 6 mô hình sau:

(1): Giữ mô hình Ban chỉ đạo như hiện nay, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, song cần hoàn thiện thêm về cơ chế hoạt động và bổ sung số thành viên kể cả chuyên trách và kiêm nhiệm.
(2): Ban chỉ đạo do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo để đảm bảo thuận lợi trong việc chỉ đạo các cơ quan tư pháp đối với việc xử lý các vụ án tham nhũng và xử lý cán bộ, đảng viên.
(3): Ban chỉ đạo do Chủ tịch nước đứng đầu.
(4): Ban chỉ đạo do Quốc hội trực tiếp chỉ đạo.
(5): Hợp nhất với Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
(6): Chuyển ban chỉ đạo thành Ủy ban Phòng chống tham nhũng Trung ương, với việc quy định rõ chức năng, nhiệm vụ theo hướng tăng thẩm quyền.

Tiến Dũng

đỉnh cao trí tuệ !!

 đỉnh cao trí tuệ
Click to expand image to full size (303.56 Kb)

Làm vợ 3 tháng, cô dâu Việt bị chồng Hàn giết


08/03/2012 07:45:49
Ngày 7/3, nguồn tin từ Hội Liên hiệp phụ nữ TP Cần Thơ cho biết một cô dâu quê Cần Thơ vừa theo chồng về Hàn Quốc chưa đầy 3 tháng đã bị chồng ra tay sát hại vào đêm 6/3.
TIN LIÊN QUAN

Sau khi sát hại vợ, người chồng đã tự tử.

Nạn nhân tên Phạm Thị Loan (38 tuổi, quê ở P.Thới Thuận, Q.Thốt Nốt, Cần Thơ), bị chồng sát hại tại hạt Jeongseon, tỉnh Gangwon.

Theo nguồn tin này, chị Loan kết hôn với người chồng Hàn Quốc vào tháng 8-2011, đến ngày 21-1-2012 chị Loan lên máy bay về nhà chồng.

Sau khi sự việc xảy ra, Hội Liên hiệp phụ nữ Cần Thơ đã hỗ trợ gia đình làm hồ sơ và các thủ tục sang Hàn Quốc đưa con gái về nước.
 
(Theo Tuổi trẻ)

Bắt khẩn cấp nguyên phó TGĐ công ty du lịch Bình Thuận


08/03/2012 07:35:45
 - Sáng 7/3, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt khẩn cấp ông Vũ Văn Chấp (42 tuổi, trú tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận,  nguyên phó chủ tịch HĐQT, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty du lịch Bình Thuận.

Theo thông tin ban đầu, ngày 2/2, ông Chấp đã bị Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trốn khỏi địa phương. Ngày 21/2, Cơ quan Công an quyết ra quyết định truy nã. 

Ông Chấp đã được di lý từ Quận 1 (TP.HCM) về Bình Thuận khi đang lẩn trốn. Tiến hành khám xét, lực lượng công an thu giữ được gần 100 triệu Euro tiền giả và 29 triệu đồng. 

Thanh Tâm

ông lý XHCN: treo


Nguyên trung úy cảnh sát dùng nhục hình lãnh 9 tháng tù treo

TTO - Ngày 6-3, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên sơ thẩm, xét xử trung úy Lang Thành Dũng, nguyên cán bộ đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), về tội "dùng nhục hình".

Tại phiên sơ thẩm, tòa tuyên phạt Dũng 9 tháng tù, cho hưởng án treo, thử thách 18 tháng, giao UBND phường nơi cư trú quản lý, giáo dục. 

Công an đánh dân Lang Thành Dũng

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao (ủy quyền VKSND tỉnh Khánh Hòa thực hiện quyền công tố) và lời khai tại tòa, khoảng 2g45 ngày 22-7-2011, hai nam du khách từ Hà Nội đến Công an TP Nha Trang trình báo bị mất 7 triệu đồng vào đêm 21-7 khi đi massage, nghi lái xe ôm xưng tên Hùng cùng tiếp viên dàn dựng lấy cắp. 

Công an Nha Trang phân công Dũng điều tra. Khoảng 22g ngày 26-7, Dũng thấy bốn lái xe ôm đang đón khách ở 66 Trần Phú, trong đó khả nghi Nguyễn Trường Vũ, Trương Chí Bình, đã báo cáo đội phó trực chỉ huy đội Nguyễn Minh Tranh xin thêm người hỗ trợ đưa họ về trụ sở điều tra. 

Các cán bộ Nguyễn Thành Phương, Nguyễn Huy Tường, Nguyễn Thọ Châu, Thái Bình Dương và Đỗ Ngọc Hiền (Hiền là sinh viên trung cấp cảnh sát đang thực tập tại đội) được cử đến. Dũng và Hiền trực tiếp còng tay họ đưa về trụ sở. Trong đêm, Dũng tát anh Bình; đấm, tát, dùng dùi cui cao su đánh, làm anh Vũ bị choáng xỉu, ù tai, khó thở, phải cấp cứu điều trị tại bệnh viện tỉnh

Theo cáo trạng, Hiền có tham gia đánh nhưng với vai trò thứ yếu và là sinh viên thực tập,không cần xử lý hình sự

Dũng bị áp lực công việc, mặt khác đã bị khởi tố về tội "dùng nhục hình", không cần thiết xử lý về tội "bắt giữ người trái pháp luật". 

Phương, Tường, Châu, Dương hỗ trợ Dũng bắt người nhưng không trực tiếp khóa tay, áp giải người, không cần xử lý hình sự, nhưng kiến nghị kỷ luật hành chính. 

Gia đình anh Vũ cho biết sau đó Dũng và Hiền có đến nhà xin bồi thường 27 triệu đồng (rồi xin lại 7 triệu), xin gia đình ký giấy bãi nại. 

Tại tòa, Dũng thành khẩn khai báo, nhận do nóng nảy mà phạm tội; phía bị hại xin tòa chiếu cố cho Dũng. 

V.T.


*

Trong khi đó...

Em Phạm Thị Mỹ Linh, 18 tuổi, đang còn đi học, bị kết án 9 tháng tù giam vì tội tát tai Công an.

*

Nạn nhân Nguyễn Tường Vũ - người bị cán bộ cảnh sát điều tra Lang Thành Dũng tra tấn nhục hình - Dấu vết bị tra tấn, trích roi điện trên hốc mắt, bả vai

TS Nguyễn Xuân Diện và blogger Nguyễn Tường Thụy bị bắt

S.O.S TS Nguyễn Xuân Diện, nhà văn Nguyễn Tường Thụy và một số người đã tham gia biểu tình yêu nước bị công an bắt đột ngột

Theo tin Nữ Vương Công Lý nhận được, chiều nay, công an đã đột ngột bắt đi Ts Nguyễn Xuân Diện, Bloger Nguyễn Tường Thụy và một số người đã tham gia biểu tình yêu nước năm 2011.
Việc bắt bớ này nhằm ngăn cản một cuộc gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 của những người yêu nước để chúc mừng các chị em đã có tấm lòng với Tổ Quốc, với nhân dân. Việc bắt bớ đột ngột này, cho thấy nhà cầm quyền Hà Nội đang hoảng loạn và tỏ rõ bộ mặt bán nước hại dân.

Ts Nguyễn Xuân Diện trong cuộc biểu tình yêu nước chống Trung Quốc xâm lược

Cho đến 16h40 Ts Nguyễn Xuân Diện vẫn bị câu lưu ở trụ sở Công an Hà Nội, số 6 Quang Trung, Hà Đông. Việc bắt bớ này là sự thách thức tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam nói chung và những người dân Hà Nội nói riêng. Ít nhất đã có 3 người bị công an Hà Nội bắt đi không lý do, cho đến giờ này.
Chúng ta cực lực phản đối việc bắt bớ trái phép của nhà cầm quyền Hà Nội cũng như việc ngăn chặn những người có lòng yêu Tổ Quốc, yêu nhân dân, đồng bào Việt Nam.
o0o
17h20: Dù bị khủng bố bắt bớ, các nhân sĩ, trí thức và anh chị em yêu nước vẫn đến tập trung tại Nhà hàng như kế hoạch đã định, có nhiều an ninh, mật vụ lởn vởn xung quanh. Tuy vậy, với tinh thần yêu nước và đặc biệt với những việc làm chính nghĩa của mình, họ kiên quyết không sợ hãi.
Nhiều anh chị em tiếp tục về điểm hẹn.

Một số hình ảnh từ buổi gặp mặt:
Bên ngoài
TS Nguyễn Quang A với áo No-U
Ra CA huyện Thanh Trì đòi người
Mọi người tập trung trước trụ sở CA huyện Thanh Trì nơi đang câu lưu ông Nguyễn Tường Thụy và ông Môn, chủ nhà hàng, nơi diễn ra buổi gặp mặt
Cảnh sát cơ động xuất hiện.
Cảnh sát cơ động dày đặc.
Mọi người hô to đòi thả người.
Dân kéo đến ngày càng đông.
TS Nguyễn Xuân Diện và Bloger Nguyễn Tường Thuỵ đã bị công an Hà Nội tạm giữ.

Chiều hôm nay, 7 tháng 3 TS Nguyễn Xuân Diện và nhà báo blogger Nguyễn Tường Thuỵ đã bị công an thành phố Hà Nội bắt giữ khi hai ông chuẩn bị tham dự buổi tiệc vinh danh Phụ nữ nhân dịp 8 tháng 3 được tổ chức vào tối hôm nay. Người thứ ba cũng bị công an tạm giữ là ông chủ nhà hàng nơi tổ chức buổi tiệc này.

Ông Nguyễn Tường Thuỵ là một nhà báo, một blogger từng tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc mặc dù đang bị quản thúc tại trụ sở Công an Hà Nội số 6 Quang Trung Hà Đông vẫn cho Đài Á Châu Tự Do biết vụ việc như sau:
-Tôi đang làm việc với cơ quan an ninh tôi không thể tiếp chuyện đựơc để lúc khác nhé…


TS Nguyễn Xuân Diện cũng là chủ nhân trang blog Nguyễn Xuân Diện. Trong blog này hiện nay rất nổi tiếng xuất hiện khi phong trào biểu tình chống Trung Quốc nổ ra vào năm ngoái.


07-03-2012
Theo RFA