THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

03 May 2013

Học sinh lớp 4 gọi 34 cuộc điện thoại… chửi Cảnh sát 113

Liên tiếp nhận được nhiều cuộc điện thoại quấy rối, lực lượng Cảnh sát 113 An Giang đã tiến hành xác minh thì bất ngờ phát hiện “tác giả” là… 2 học sinh lớp 4.

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an tỉnh An Giang cho biết vừa thông báo với chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình có trách nhiệm giáo dục, nhắc nhở em N.T.M.H (SN 2001, học sinh lớp 4, ngụ xã Phú Hội, An Phú, An Giang) vì liên tục gọi điện thoại đến đường dây nóng Cảnh sát 113, dùng những lời lẽ thô tục, xúc phạm đến lực lượng làm nhiệm vụ.
H. (trái) và bạn học - "tác giả" những cuộc điện thoại quấy rối Cảnh sát 113 An Giang.

Sự việc xảy ra từ chiều 1/5, H. lấy điện thoại của mẹ để trên bàn rồi rủ bạn học chung gọi 34 cuộc vào đường dây nóng của Cảnh sát 113 Công an tỉnh An Giang, dùng những lời lẽ thô tục. Qua xác minh, trưa ngày 3/5 Cảnh sát 113 phát hiện “tác giả” là 2 học sinh lớp 4, đồng thời tiến hành lập biên bản thu giữ chiếc điện thoại dùng để “quấy rối” và nhắc nhở gia đình có biện pháp giáo dục con em mình.

Trước đó, Công an tỉnh An Giang đã phát hiện và xử lý 2 đối tượng gọi trên 70 cuộc điện thoại đến đường dây nóng Cảnh sát 113 với lời lẽ nhục mạ, xúc phạm. Cơ quan này cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính, giáo dục công khai trước dân đối tượng Nguyễn Tấn Tài (SN 1985, ngụ ấp 4, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang).

Vinh Ngã
Theo Infonet

VIDEO - Cô gái ăn trộm hạt tiêu bị dân đánh dã man



Đoạn clip một cô gái bị hàng chục người dân vây đánh vì nghi ăn trộm hạt tiêu đang gây phản ứng trái chiều trong cộng đồng mạng.

Xuất hiện trên một Fanpage của Facebook sáng 2/5, đoạn video clip có tiêu đề "Cô gái ăn trộm hạt tiêu bị dân đánh dã man" ghi lại hình ảnh một cô gái mặc áo xanh, hai tay đang bị còng số 8 bị hàng chục người dân vây quanh chửi bới, đánh đập vì nghi ăn trộm. Một số phụ nữ còn hùng hổ đòi lột quần áo của cô gái này và lôi ra đường để "dằn mặt".

Hình ảnh từ clip cũng cho thấy, mặc dù có khoảng 3-4 Công an viên đứng can ngăn đám đông quá khích nhưng gần chục người vẫn thay phiên nhau lao vào giật tóc, ném đất, đạp túi bụi khiến cô gái chỉ biết ôm đầu chịu trận. Chưa dừng lại ở đó, một số nam giới còn đập phá chiếc xe máy biển Đắk Nông của cô để trút giận.

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Nickname Nhất Nguyễn D... bình luận: "Người dân tức giận cũng có lý do. Họ đã phải vất vả "một nắng, hai sương" để có được thành quả. Hơn nữa nhìn thấy kiểu tóc vàng hoe người ta đã ghét rồi. Nhưng điều đáng nói ở đây là Công an không đưa cô ta đi tra hỏi mà lại để cho người dân đánh thật không ra sao cả".

Thành viên Hậu Duy Tr... thì cho rằng: "Tiêu có giá lắm, mà trộm tiêu ác lắm. Người ta leo thang hái tiêu gần 4 ngày trời mới phơi được gần 3 chục ký tiêu, trưa ngủ quên nó vào cuỗm sạch hoặc có người coi nhà, bỏ đi hái tiêu hết, để tiêu trong sân là nó mò vào cuỗng đi hết. Muốn biết hái tiêu cực cỡ nào thì mấy bạn lên nhà mình phụ hái tiêu "vài bữa". Lũ trộm vặt này phải vậy mới chừa".

VIDEO - Bắt quả tang' lãnh đạo CS ...Cán bộ..tỉnh ủy.. quan hệ bất chính



Nhân vật nam cởi trần trong đoạn video được cho là ông L.V.V, hiện đang công tác tại văn phòng Tỉnh uỷ Bình Định bị bắt gặp quả tang khi ông có mối quan hệ bất chính với một phụ nữ đã có chồng ở phòng 207, trong một khách sạn thuộc tỉnh Bình Định.

Trong các đoạn video này, trong khi bị bắt quả tang, ông V. luôn miệng năn nỉ bỏ qua vì là Đảng viên.
Trong một cuộc trao đổi khác với Giáo dục Việt Nam, bà Hà Cẩm Hà -- vợ ông Quốc cho hay bà không có quan hệ bất chính với ai cả. Và bà cũng không biết ông Lê Văn Vương là ai.

Khi được hỏi về lý do ông Quốc tố cáo việc quan hệ bất chính giữa bà và ông Lê Văn Vương, bà Hà cho rằng ông Quốc có quan hệ ngoài vợ chồng với người khác nên muốn ly hôn với bà và đã bày ra chuyện này.

"Ông ấy ác quá. Con gái chúng tôi năm nay đã lớp 12, chuẩn bị thi đại học. Chỉ vì muốn ly dị tôi mà ông ấy bày ra chuyện này khiến cháu nó bị ảnh hưởng nặng nề", bà Hà nói.

Trước đó, Báo Giáo dục Việt Nam có phản ánh thông tin về sự việc liên quan tới việc "Phó chánh văn phòng tỉnh ủy bị tố có quan hệ nam nữ bất chính". Theo tin bài báo đã đưa, ông Lê Anh Quốc (SN 1969, ở đường Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, Bình Định) đã có đơn tố cáo rằng khoảng 14h ngày 23 tháng 3 năm 2013, ông cùng một số người khác đã bắt gặp quả tang ông Lê Văn Vương (hiện là Phó chánh văn phòng tỉnh ủy Bình Định) và vợ ông là bà Hà Cẩm Hà ở phòng 207, khách sạn số 05, đường Lê Lai, TP. Quy Nhơn, Bình Định có mối quan hệ bất chính.

Theo ông Quốc, quan hệ bất chính của ông Lê Văn Vương và vợ ông đã phá vỡ hạnh phúc gia đình, làm tan nát cả gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bản thân ông và hai đứa con đang trong tuổi đi học.

Ông Nguyễn Văn Thiện - Bí thư tỉnh ủy Bình Định đã nhận được đơn tố cáo của ông Lê Anh Quốc và hiện tại ông Thiện đã chuyển đơn này sang cho Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ Bình Định để xác minh và hiện chưa có kết quả.

Phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam đã nhiều lần liên hệ với ông Vương để xác minh sự việc nhưng ông Vương vẫn chưa nghe máy.

Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục liên hệ với ông Vương để có câu trả lời chính xác nhất cung cấp tới độc giả.

Dưới đây là 3 đoạn clip đăng tải trên youtube được cho là ông L.V.V hiện đang công tác tại văn phòng tỉnh ủy Bình Định đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Một vài hướng dẫn cho Buổi Dã ngoại trao đổi về Quyền Con Người - Chủ Nhật 5.5.2013



1. Nếu các bạn gặp những cản trở ngoài ý muốn trên đường đến địa điểm, xin tìm mọi cách thông báo đến với các trang mạng hoặc gửi lời nhắn về địa chỉ email:tuyenbocongdantudo@gmail.com. Hành vi ngăn chặn việc tham gia dã ngoại, cản trở các công dân tự do gặp nhau để trao đổi về Quyền Làm Người, nếu có, chính là một vi phạm về Nhân Quyền mà dư luận và thế giới cần biết. 

2. Khi tập trung tại địa điểm dã ngoại, xin các bạn theo lời hướng dẫn của nhóm tổ chức trong sinh hoạt cũng như trong những phản ứng đối với mọi tình huống. Chúng ta sẽ hành xử thật ôn hòa, văn minh. Nếu có những cá nhân cố tình thể hiện những hành động quá khích, đi ngược với tinh thần hòa nhã chung, xin các bạn hãy cùng với mọi người tránh ra chỗ khác và không can dự vào.

3. Trong trường hợp bị ngăn cản không cho sinh hoạt tại địa điểm đã được thông báo, các bạn đừng rời khỏi hiện trường. Các bạn sẽ được hướng dẫn đến một nơi khác. 

4. Nếu vì một lý do nào đó không được ngồi chung tất cả lại với nhau, chúng ta sẽ chia ra từng nhóm, mỗi nhóm 4 người và sinh hoạt ngoài trời một cách bình thường trong khuôn khổ và quy định của luật pháp. 

5. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, mọi người hãy cùng nắm chặt tay nhau, cùng nằm xuống và bất động trước mọi hành xử bạo lực (nếu có) đối với chúng ta. Tinh thần chung là tất cả chúng ta sẽ đồng lòng cùng chia sẻ, chấp nhận và không phản kháng trước mọi biện pháp áp đặt lên chúng ta. 

6. Xin các bạn hãy đọc trước bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và in tài liệu này thành nhiều bản để phân phát cho mọi người. Đây là văn kiện được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua, đã trở thành một thỏa thuận quốc tế mà chính phủ Việt Nam đã ký và cam kết tuân thủ. Các bạn có thể tìm thấy tài liệu này tại đường dẫn:

7. Mỗi người tham dự hãy mời rủ thêm bạn bè cùng đến. Chỉ cần mỗi người trong gia đình mời thêm một người bạn khác là chúng ta sẽ có một buổi dã ngoại thành công. 

8. Đối với các bạn không tham dự được tại 3 địa điểm Sài Gòn, Nha Trang, Hà Nội như đã thông báo, xin các bạn hãy cùng đồng hành bằng cách tự tổ chức với gia đình, bạn bè buổi dã ngoại ngoài trời tại công viên hay ngay trong sân nhà của bạn. 

9. Xin mỗi người hãy góp tay vào buổi dã ngoại trong tinh thần mình là một thành phần tổ chức buổi này. Cũng mong mỗi người hãy là một Phóng Viên Tự Do để cùng nhau ghi nhận hình ảnh, thông tin và phổ biến lên thế giới mạng sinh hoạt tại địa điểm tham dự hoặc buổi dã ngoại mà các bạn tự tổ chức. 

10. Quyền Làm Người được thể hiện đúng đắn và tích cực nhất là công khai. Tất cả chúng ta sẽ công khai mọi thái độ và sinh hoạt của chúng ta. Quyền làm người không thể hiện hữu trong sự sợ hãi hoặc lén lút. 

Các bạn thân mến, 

Quyền làm người là một trong những tiêu đề quan trọng đang được thảo luận cho Hiến pháp tương lai của Việt Nam. Chính phủ cũng đã cho rằng "cần xác định quyền lập hiến là thể hiện cao nhất chủ quyền nhân dân, gồm quyền sáng kiến lập hiến, quyền tham gia góp ý trong quá trình dự thảo HP và cuối cùng là quyền biểu quyết thông qua trưng cầu dân ý." Do đó, công khai gặp nhau nơi công cộng để trao đổi, trình bày ý kiến của mình về Hiến pháp cho một nước Việt Nam Dân Chủ là phù hợp với chiều hướng chung và chắc chắn nằm trong quy định về quyền công dân cũng như quy định của luật pháp. 

Chúng ta tin rằng buổi dã ngoạn này chỉ là một sinh hoạt nhỏ bé nhưng nó sẽ góp phần vào việc xây dựng nền tảng cho tinh thần "Tham Gia Xã Hội" (Social Participation) vốn là một nhu cầu cần thiết để xây dựng xã hội dân sự, nhu cầu Công Dân Làm Chủ và Công Dân Có Trách Nhiệm với đất nước. 

Hẹn gặp các bạn vào ngày Chủ Nhật ngày 5 tháng 5, 2013 này. 

Sài Gòn: Công viên 30 tháng 4 
Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1. 
Liên lạc đăng ký tham gia với bạn Nguyễn Hoàng Vi – ĐT: 01287 123 126 

Nha Trang: Công viên Bạch Đằng 
Đường Trần Phú - đối diện Học Viện Hải Quân. 
Liên lạc đăng ký tham gia với bạn Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - ĐT: 0905 140 835 

Hà Nội: Công viên Nghĩa Đô 
Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Liên lạc đăng ký tham gia với bạn Trịnh Anh Tuấn - ĐT: 0974 542 143 


Tổng Lãnh sự quán Pháp quan tâm về Buổi Dã ngoại Trao đổi về Quyền Làm Người



Nguyễn Hoàng Vi - Sáng ngày 02/05/2013, blogger Nguyễn Hoàng Vi và Vũ Sỹ Hoàng đã có một cuộc gặp gỡ không chính thức với ông Faubrice Maurice Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM. Cuộc trò chuyện diễn ra khoảng 1 tiếng đồng hồ. Phía Lãnh sự quán đưa ra những vấn đề mà họ quan tâm đặc biệt: 

1. Thăm hỏi về cuộc Dã ngoại trao đổi về Nhân Quyền vào Chủ Nhật ngày 5 tháng 5 này. 

2. Suy nghĩ của blogger Việt Nam về vụ án Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, đặc biệt là bản án đối với anh Điếu Cày.

3. Thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam đối với những người biểu tình chống Trung Quốc. 

4. Những đàn áp, sách nhiễu từ phía nhà cầm quyền đối với cá nhân Nguyễn Hoàng Vi và các bloggers khác, đặc biệt trong ngày diễn ra phiên tòa xử phúc thẩm các thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. 

5. Suy nghĩ của chúng tôi về lãnh đạo đảng CSVN điển hình là về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Faubrice Maurice
Ông Faubrice Maurice đã đặc biệt quan tâm là với những đàn áp của nhà cầm quyền, điều gì đã làm cho những Công Dân Tự Do không sợ hãi và công khai tổ chức Buổi dã ngoại trao đổi về Quyền con ngườivào ngày Chủ Nhật 5/5/2013. 

Blogger Nguyễn Hoàng Vi đã trả lời rằng:

Nhân quyền cần phải được thể hiện công khai và quyền con người sẽ không có nếu nó chỉ được thể hiện trong sự sợ hãi hoặc lén lút. 

Bên cạnh đó, Việt Nam đang nộp đơn để xin trở thành thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc thì không có lý do gì, hay chính xác hơn là một nghịch lý nếu ngăn cản công dân Việt Nam thảo luận nội dung của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng như phân phát tài liệu quan trọng này cho những công dân khác để hiểu rõ những quyền mà nhà nước đang bàn thảo để cho vào trong Hiến pháp mới. 

Ông cũng thắc mắc là tại sao Điếu Cày với các blogger cách xa về tuổi tác mà mọi người vẫn luôn luôn có cùng chí hướng và ủng hộ anh ấy. Blogger Vũ Sỹ Hoàng đã trả lời rằng:

Anh Điếu Cày là biểu tượng của Tự do Ngôn luận, là người tiên phong của phong trào Dân Báo Việt Nam và cũng là người từ những ngày đầu đã lên tiếng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Do đó, những bạn bè, blogger đàn em phải tiếp nối anh để làm những viên gạch lót đường nhằm góp phần xây dựng một xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn. 

Trước khi chia tay, ông Maurice đã chúc cho buổi dã ngoại của các Công Dân Tự Do Việt Nam thành công và nói rằng dù lãnh sự quán Pháp không trực tiếp tham gia với các bạn nhưng sẽ luôn quan tâm và quan sát buổi dã ngoại của các bạn

Ông cũng nói là sẽ luôn luôn quan tâm theo sát những vấn đề về nhân quyền ở Việt Nam, tình trạng của blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và mong rằng các blogger Việt Nam sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ và thường xuyên với Lãnh sự quán Pháp trong tương lai.


Nghĩa trang Nhân dân Bình An có bị giải tỏa?

Vô tư hút thuốc lá trong bệnh viện !

(TNO) Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá vừa có hiệu lực từ ngày 1.5 có nhiều mức phạt với người vi phạm. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không hay biết, phớt lờ, và vô tư hút thuốc lá ngay tại nơi bị cấm, thậm chí ở cả nơi ảnh hưởng sức khỏe nhiều nhất như bệnh viện.
Nhiều lãnh đạo quản lý ở những bệnh viện lớn tại TP.HCM cho biết họ đều trăn trở và không biết làm thế nào để xử phạt những người hút thuốc lá, gián tiếp làm ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân của mình. Ghi nhận trong ngày hôm nay (2.5) của Thanh Niên Online cho thấy, rất nhiều bệnh viện đều có... khói thuốc
Vô tư hút
Các bệnh viện nhi đồng là nơi nhạy cảm nhất đối với khói thuốc lá. Thế nhưng xem ra vẫn thật khó để có được môi trường “không thuốc lá” tại các địa điểm này.
Ngay từ bãi giữ xe và cổng vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), bệnh viện đã giăng hẳn những tấm bảng, băng rôn lớn kêu gọi “không hút thuốc lá” trong bệnh viện. Thế nhưng, nhiều người vẫn vô tư hút thuốc.
Đặc biệt, khoảng sân của Bệnh viện Nhi đồng 2 với các gốc cây, bồn cây làm “gạt tàn”, là nơi nhiều phụ huynh nam tranh thủ “hít vài hơi”, nhả khói thuốc lên trời.
Sáng 2.5, trong khi chờ con đang làm phẫu thuật tại Khoa Ngoại thần kinh, anh N.Đ.K. tranh thủ ra ghế đá trước “làm điếu thuốc”. Anh K. nêu lý do: “Chờ cháu mổ căng thẳng quá nên chạy ra đây hút một tí cho đỡ căng”.
Trong khi đó, bắt gặp chúng tôi chụp hình và hỏi vì sao hút thuốc ngay trong bệnh viện nhi, anh T.C.Đ. ngượng ngùng: “Con nằm viện trong đây, chẳng lẽ trông con mấy ngày thì nhịn thuốc cả mấy ngày. Thèm quá nên ra làm một điếu cho đỡ thèm”.
Hút thuốc lá vô tư 1
Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) để bảng cấm hút thuốc lá từ bãi giữ xe... - Ảnh: Nguyên Mi
 Hút thuốc lá vô tư 2
Và khuyến cáo mức phạt ngay cổng vào bệnh viện - Ảnh: Nguyên Mi
Hút thuốc lá vô tư 3
Hút thuốc lá vô tư 4
Những vẫn có nhiều người bất chấp luật cấm - Ảnh: Nguyên Mi
Không chỉ người nhà bệnh nhân, tại Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương (TP.HCM), phóng viên Thanh Niên Online còn bắt gặp cả bệnh nhân cũng tranh thủ hút thuốc ngay trong bệnh viện
Hầu như khi được đề cập đến việc hút thuốc có hại cho sức khỏe người hút lẫn người hít khói thuốc, không ít người hút thuốc đều mơ hồ cho rằng là thói quen “ghiền” rồi khó bỏ lắm hay “hút cả chục năm rồi có sao đâu”.
“Hồi đó, làm việc căng thẳng một ngày tôi hút có khi hơn cả gói. Nhưng giờ lớn tuổi, hút vào thấy tức ngực, vợ con cũng nói quá nên tôi bỏ. Không hút thuốc thấy ăn uống cũng được hơn. Mà giờ thấy thanh niên trẻ trẻ hút nhiều quá!”, ông Nguyễn Văn Lâm (ngụ Q.Phú Nhuận) TP.HCM, chăm cháu ở Bệnh viện Nhi đồng 2, lắc đầu nói khi thấy cảnh nhiều phụ huynh hút thuốc.
Hút thuốc lá vô tư 5
Người lớn hút, con nít (đang bệnh) hít - Ảnh: Nguyên Mi 
Hút thuốc lá vô tư 7
Các gốc cây trở thành gạt tàn và nơi vứt tàn thuốc - Ảnh: Nguyên Mi
Bất lực phạt
Mặc dù luật quy định rõ ràng mức phạt đối với các vi phạm hút thuốc lá tại nơi cấm, ở những nơi công cộng thì người quản lý điều hành nơi đó thậm chí sẽ bị phạt từ 3-5 triệu đồng nếu để xảy ra tình trạng vô tư... "nhả khói" nhưng đa số những người có trách nhiệm đều "than trời" khi đề cập đến vấn đề này.
Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM nêu vướng mắc: Vì chuyện phạt hành chính còn phải tuân thủ theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính nên bệnh viện không có quyền hạn phạt, thu tiền phạt. Vì vậy chỉ có thể treo bảng “Cấm hút thuốc lá” và có bảo vệ, nhân viên bệnh viện đi loanh quanh, thấy ai hút thuốc lá thì nhắc nhở, dụi thuốc đi chứ cũng không thể áp dụng chế tài phạt nào. Ngoài ra, căn tin bệnh viện cũng không được phép bán thuốc lá.
Để bắt quả tang người hút thuốc cũng không dễ vì thời gian xảy ra hành vi quá ngắn, có khi chưa đến một phút. Thậm chí, có người đốt thuốc chỉ cần hít 1-2 hơi rồi bỏ nên khi phát hiện, nếu người vi phạm có chối cũng không dễ gì phạt được.
BS Phạm Xuân Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM
“Đối với nhân viên bệnh viện thì phạt dễ, có thể tính vô thi đua, nhưng với người dân vào thăm bệnh, người nhà bệnh nhân thì… chịu”, bác sĩ Châu thừa nhận.
Bác sĩ Châu cho biết thêm, trước khi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực vào ngày 1.5 thì đã có nhiều nghị định, quy định của Chính phủ và Bộ Y tế về các địa điểm cấm hút thuốc lá. Nhưng hầu như tất cả đều mang tính nhắc nhở, tùy vào ý thức của người dân.
Tương tự, Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng chỉ có thể gắn biển cấm và nhắc nhở người dân không vi phạm cũng như không cho căn tin bán thuốc lá chứ trước giờ chưa phạt được ai hút thuốc trong bệnh viện.
Theo BS Phạm Xuân Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, mặc dù bệnh viện đã có quy định rõ và ngay từ cổng vào đã thông báo không được hút thuốc lá nhưng người bệnh và thân nhân vẫn ngang nhiên hút thuốc.
“Để bắt quả tang người hút thuốc cũng không dễ vì thời gian xảy ra hành vi quá ngắn, có khi chưa đến một phút. Thậm chí, có người đốt thuốc chỉ cần hít 1-2 hơi rồi bỏ nên khi phát hiện, nếu người vi phạm có chối cũng không dễ gì phạt được”, bác sĩ Dũng bối rối.
 Hút thuốc lá vô tư 8
Trong khi đó, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) áp dụng cách cho bảo vệ đạp xe tuyên truyền, giám sát việc không hút thuốc trong bệnh viện - Ảnh: Nguyên Mi
Hút thuốc lá vô tư 9
Tuy nhiên vẫn có người lén hút sau phòng bệnh, tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) - Ảnh: Độc Lập
Hút thuốc lá vô tư 10
Khu vực công cộng, nhiều người qua lại vẫn vô tư hút thuốc cho dù có bảng cấm. Ảnh chụp tại căn tin Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) - Ảnh: Độc Lập
 Hút thuốc lá vô tư 11
Thậm chí, một bệnh nhân cũng bất chấp luật cấm và cả sức khỏe của mình tranh thủ ra hành lang hút thuốc, tại Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương (TP.HCM) - Ảnh: Độc Lập
 Hút thuốc lá vô tư 12
Tại Bệnh viện Nhân dân 115, nuôi người nhà nằm viện, nhiều thân nhân của bệnh nhân tranh thủ ra hành lang hút thuốc ngay kế phòng bệnh - Ảnh: Độc Lập
  Hút thuốc lá vô tư 13
Giữa trưa, tranh thủ hút thuốc ngay trước cửa phòng bệnh, tại Bệnh viện Nhân dân 115 - Ảnh: Độc Lập

Mỗi năm, người VN mất 22.000 tỉ đồng để mua thuốc lá. VN là một trong những quốc gia có tỷ lệ hút thuốc lá cao trên thế giới. Thuốc lá là một trong những nguyên nhân dẫn đến các bệnh gây tử vong hàng đầu. Nạn dịch thuốc lá toàn cầu giết chết gần 6 triệu người mỗi năm, trong đó có 10% (hơn 600.000 người hút thuốc lá thụ động).
Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi ngày Việt Nam có trên 100 ca tử vong vì các bệnh có liên quan đến sử dụng thuốc lá, nhiều gần 4 lần số ca tử vong vì tai nạn giao thông đường bộ.
Nếu không có biện pháp ngăn chặn thì đến năm 2030, có gần 10% dân số Việt Nam sẽ tử vong vì các bệnh liên quan đến sử dụng các sản phẩm thuốc lá.
Các nhà khoa học tính toán và cho biết rằng tuổi thọ trung bình của người hút thuốc ngắn hơn so với người không hút thuốc từ 5 đến 8 năm.
Hút thuốc làm tăng tỷ lệ tử vong từ 30 đến 80%, chủ yếu là do các bệnh ung thư (ung thư phế quản), bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, các bệnh tim mạch. (Số liệu của Trung tâm Truyền thông và giáo dục sức khoẻ TP.HCM)

Luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định:
Các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn, gồm: cơ sở y tế; cơ sở giáo dục (trừ trường cao đẳng, đại học, học viện); cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em; cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao.
Các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà bao gồm: nơi làm việc; trường cao đẳng, đại học, học viện; địa điểm công cộng, phương tiện giao thông công cộng bị cấm hút thuốc lá hoàn toàn bao gồm ô tô, tàu bay, tàu điện.
Theo đó, cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm; bỏ tàn, mẩu thuốc lá không đúng nơi quy định khi hút thuốc lá tại những địa điểm được phép hút thuốc lá.
Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: không bố trí treo biển có chữ hoặc biểu tượng “cấm hút thuốc lá” tại địa điểm cấm hút thuốc lá; để xảy ra hành vi hút thuốc lá tại địa điểm công cộng cấm hút thuốc lá do mình quản lý, điều hành...
Nguyên Mi

Ngộ độc bánh trôi ngô: 2 người chết, 5 người nguy kịch



Tại thôn Lùng Pái, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, đã xảy ra một vụ ngộ độc do ăn bánh trôi ngô, trong số 11 người bị ngộ độc có 2 người chết và 5 người trong tình trạng nguy kịch.
Bác sỹ Hoàng Tiến Việt – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang vừa cho biết, 2 người bị ngộ độc đã tử vong là cháu Cháng Mí Hầu, 12 tháng tuổi và Cháng Thị Chợ, 9 tuổi.

 Một vụ ngộ độc thực phẩm tập thể
Trước đó, chiều 29- 4, gia đình ông Cháng Chừ Sá, thôn Lùng Vái, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang cùng ăn bánh trôi ngô bị mốc. Hậu quả, 11 người sau khi ăn xong có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, nôn, sốt, tiêu chảy... Hai người bị nặng nhất đã tử vong. 

Chín bệnh nhân còn lại đã được người nhà đưa ra Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ cấp cứu. Đến ngày 2/5, năm bệnh nhân bị ngộ độc nặng tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hiện đang được các bác sỹ theo dõi, điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc.

Theo ANTĐ