THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 November 2013

Thủy điện xả lũ, dân vùng hạ du đề phòng lũ quét



(Dân trí) - Sáng 16/11, ông Đặng Văn Tuần, Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ cho biết, nếu đạt đỉnh lũ, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ sẽ nâng mức xả lũ lên 5.000 m3/giây, dẫn đến nước sông Ba sẽ tiếp tục dâng, vùng hạ du cần đề phòng lũ quét.

Sáng cùng này, nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ (Phú Yên) tiếp tục nâng mức xả lũ với tổng lưu lượng 3.700 m3/giây, tăng 1.700 m3/s so với 14 giờ chiều ngày 15/11, nguy cơ xảy ra lũ quét vùng hạ du trên địa bàn tỉnh này là rất cao.
Tràn xả lũ thủy điện Sông Ba Hạ
Tràn xả lũ thủy điện Sông Ba Hạ
Nếu thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng lớn vùng hạ du không tránh khỏi lũ
Nếu thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng lớn vùng hạ du không tránh khỏi lũ
Trong khi đó, theo Trung tâm khí tượng thủy văn Nam Trung Bộ, dự báo trong 24 giờ tới, lưu lượng nước đổ về các hồ thủy điện sẽ đạt khoảng 7.000 m3/giây.
Hiện mực nước Sông Ba tại AyunPa (Gia Lai) đạt 156,14m, trên mức BĐ3: 0,14m. Dự kiến, trưa ngày 16/11, nước sông Ba tại AuynPa đạt mức 157,0m, trên BĐ3: 1,0m. Ở Phú Yên, nước sông Ba tại Củng Sơn, huyện Sơn Hòa đạt 33,5m, dưới BĐ3: 1,0m, tại Phú Lâm 3,2m, dưới mức BĐ3: 0,5m. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập lụt sâu, vùng trũng và đồng bằng.
Theo thống kê ban đầu của Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Phú Yên cho biết, thiệt hại tài sản và hạ tầng chủ yếu xảy ra ở các huyện Tuy An, Đồng Xuân và TX Sông Cầu.
Theo đó, tính đến sáng 16/11, trên địa bàn tỉnh này có 1 người mất tích là ông Đỗ Văn Lanh (33 tuổi, trú ở thôn Từ Nham, xã Xuân Thịnh, TX Sông Cầu), khi ông Lanh đang dùng thúng chai hành nghề mành tôm thì bị lật úp, đến nay vẫn chưa tìm thấy.
Mưa lũ cũng đã làm có 13 nhà cấp 4 bị sập và 42 nhà bị ngập nước; các tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hỏng với tổng chiều dài gần 156km; 120ha lúa vụ mùa, hơn 50ha rau màu và một số hồ nuôi tôm thẻ chân trắng, ốc hương bị vỡ bờ của huyện Tuy An bị thiệt hại.
Sơn Công