THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

09 November 2013

Hơn 453.000 bộ đội, dân quân sẵn sàng chống bão



08/11/2013 22:02 (GMT + 7)
TTO - Văn phòng Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết đến tối 8-11 các đơn vị quân đội, chính quyền địa phương đã huy động  453.175 bộ đội và dân quân tự vệ, hàng hải cùng  5.436 phương tiện (2.680 ôtô, 356 tàu, 2.388 xuồng các loại, 12 máy bay) tham gia phòng chống, ứng phó với bão Haiyan.
Vị trí và hướng đi của bão Hải Yến (Haiyan) lúc 21g30 ngày 8-11 - Ảnh: NCHMF.gov.vn

Thực hiện điện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, các Quân khu, Quân đoàn, Quân-Binh chủng đã rà soát phương án, kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; có biện pháp bảo đảm an toàn phương tiện của đơn vị đang hoạt động trên biển, chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng giúp dân chằng chống nhà cửa, tổ chức sơ tán dân và cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.
Quân khu 5 đã triển khai 2 đoàn công tác kiểm tra địa bàn Quảng Ngãi, Quảng Nam, TP.Đà Nẵng và 4 sở chỉ huy tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, 1 Sở chỉ huy cơ động.
Quân khu 4 đã chuẩn bị 1 sở chỉ huy tại TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Tính đến 20 giờ ngày 8-11, Biên phòng tuyến biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang đã phối hợp với địa phương gia đình chủ tàu thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 85.270 phương tiện/385.417  người đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh.
Trong đó, tại khu vực Quần đảo Hoàng Sa có  25 tàu/223 người (Quảng Ngãi 23 tàu/195 người; Quảng Nam 2 tàu/28 người) đang di chuyển lên phía Bắc để thoát ra khỏi vùng nguy hiểm của bão; tại quần đảo Trường Sa có  78 tàu/744  người (Quảng Nam 4 tàu/153 người, Quảng Ngãi  37 tàu/296 người, Bình Định 32 tàu/256 người, Phú Yên 5 tàu/39 người) hiện đã vào các đảo tránh trú an toàn. 
Ngoài ra có 160 tàu/ 2.469 người của Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đang di chuyển về vào các đảo và về bờ tránh bão; 33 tàu/302 người của Thừa Thiên Huế và Phú yêu đang di chuyển xuống phía Nam vĩ tuyến 8 để thoát ra vùng nguy hiểm của bão.
* Lúc 00h12 ngày 8-11-2013, tại vị trí tọa độ 10018'N- 107003'E, phao số 2, luồng Vũng Tàu- Sài Gòn, tàu HEUNGA DRAGON, Quốc tịch Hàn Quốc, 19 thuyền viên (Hàn Quốc 12, Myanma 07), bị tàu ELENI, (treo cờ MASALL ISLAND) đâm chìm. 19 thuyền viên đã được tàu Kim Long cứu vớt và đưa vào bờ an toàn.
Về tai nạn trên biển, lúc 22 giờ 10 phút ngày 7-11, tại khu vực cách Đông đảo Hòn Dáu (Hải Phòng) khoảng 2 km, tàu HP 5119 và 3 người trên tàu bị sóng đánh chìm, 1 người rơi xuống biển mất tích. Biên phòng Hải Phòng huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.
T.PHÙNG - CHUNG THỦY
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 35km. Đến 19g ngày 9-11, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Thừa Thiên Huế - Bình Định khoảng 350 - 400km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc và đi dọc theo các tỉnh Trung Bộ, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 19g ngày 10-11, vị trí tâm bão ở trên khu vực các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.
Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển giữa quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 9 - 11, sau tăng lên cấp 12 - 14, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 15, cấp 16, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương