THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 December 2013

“Khất” vấn đề thủy điện xả lũ gây thiệt hại



Thứ Tư, 11/12/2013 - 00:39
HĐND tỉnh Quảng Nam:

(Dân trí) - Báo cáo trả lời hơn 50 ý kiến của cử tri tỉnh Quảng Nam do Phó Chủ tịch tỉnh – ông Đinh Văn Thu trình bày đã không đề cập vấn đề thủy điện xả lũ gây thiệt hại.

Sáng 10/12, Quảng Nam đã khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VIII. Đây là kỳ họp cuối năm để đánh giá tình hình kinh tế xã hội trong năm 2013 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2014.
 
Tuy nhiên, vấn đề người dân quan tâm nhất là các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn xả lũ gây thiệt hại cho người dân vùng hạ du do ảnh hưởng của cơn bão số 15 lại không được đề cập trong báo cáo trả lời cử tri.
Trong báo cáo trả lời hơn 50 ý kiến của cử tri trong tỉnh đã được Phó Chủ tịch tỉnh – ông Đinh Văn Thu trình bày lại không có một ý kiến thắc mắc của cử tri cũng như trả lời của lãnh đạo tỉnh về vấn đề thủy điện xả lũ gây thiệt hại.
Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII khai mạc sáng 10/12
Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII khai mạc sáng 10/12

Các ý kiến của cử tri chủ yếu là những thắc mắc mà các phiên họp trước cử tri đã phản ảnh như xây dựng bờ kè ở thôn Phước Yên (xã Đại An, huyện Đại Lộc), kè Cửa Đại (phường Cửa Đại, TP Hội An), kè đê biển xã Duy Thành (huyện Duy Xuyên)…
Ngoài ra, cử tri tỉnh Quảng Nam cũng đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống của người dân như đường sá xuống cấp, nhiều địa phương thiếu nguồn nước sạch, thiếu đội ngũ y bác sĩ ở một số vùng khó khăn, ô nhiễm môi trường…
 
Ông Nguyễn Văn Sỹ - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam trao đổi với báo chí
Ông Nguyễn Văn Sỹ - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam trao đổi với báo chí
 

Trao đổi với PV Dân trí trong giờ giải lao chiều ngày 10/12, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam - ông Nguyễn Văn Sỹ - cho biết, do các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu diễn ra trước khi bão lũ xảy ra nên nội dung thủy điện xả lũ gây thiệt hại không được cử tri nêu và nội dung trả lời của UBND tỉnh do vậy cũng không có.

 

Tuy nhiên, ông Sỹ cho biết sau kỳ họp Quốc hội, các đại biểu khi về các địa phương tiếp xúc cử tri thì có nghe người dân phản ảnh về vấn đề thủy điện xả lũ. Ngoài ra, vừa qua Tỉnh ủy có họp và bàn về vấn đề này.

“Nếu trong kỳ họp lần này có ý kiến chất vấn về vấn đề thủy điện xả lũ thì HĐND sẽ xem xét, đề nghị UBND tỉnh trả lời”, ông Nguyễn Văn Sỹ nói. Ông Sỹ cũng cho biết, sau kỳ họp HĐND lần này, tỉnh sẽ họp chủ đầu tư các nhà máy thủy điện và sau đó sẽ có báo cáo HĐND tỉnh.

Trước đó, trong văn bản báo cáo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc làm việc ngày 20/11/2013 về tình hình khắc phục hậu quả cơn lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 15, tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh có 5 người chết và 1 người mất tích.

Về tài sản có 79.910 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 152,4ha lúa bị thiệt hại, 1.039ha hoa màu bị ngập úng và hư hại, 155 tấn lương thực bị ngập ướt và hư hỏng, 21.852 con vật nuôi bị chết và trôi…
Ngày 25/11 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có công văn gửi Tổng Công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (IDICO) – chủ đầu tư nhà máy thủy điện Đăk Mi 4 – yêu cầu đơn vị này khắc phục việc xả lũ gây thiệt hại cho người dân một số xã trên địa bàn huyện Phước Sơn (Dân trí đã có bài viết “Yêu cầu thủy điện Đăk Mi 4 khắc phục hậu quả do xả lũ”).
 
Ông Nguyễn Văn Sỹ - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam trao đổi với báo chí
Thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ có lúc lên đến 3.900m3/s trong đợt mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 15 vừa qua
Theo báo cáo tại kỳ họp HĐND lần này, trong năm 2013, UBND tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định tăng trưởng kinh tế trên địa bàn. Tốc độ tăng giá tiêu dùng giảm từ 16% năm 2011 xuống còn 9,6% năm 2012 và còn khoảng 7% năm 2013, bằng với tốc độ tăng của cả nước.
Năm 2013, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khoảng 6.110 tỉ đồng (đạt 90% dự toán), trong đó thu nội địa đạt 4.480 tỉ đồng; bình quân 3 năm 2011-2013 tốc độ tăng thu nội địa hơn 17%/năm.
Năm 2013, tăng trưởng kinh tế đạt 11,8%, bình quân qua 3 năm (2011-2013) đạt trên 11,75%. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn thì tốc độ tăng trưởng này thể hiện sự nỗ lực phấn đấu rất lớn của toàn tỉnh.
Bên cạnh đó, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2013 tăng 19,7%, vượt kế hoạch đề ra. Dịch vụ phát triển khá, mạng lưới kinh doanh thương mại những năm qua phát triển nhanh và hiện đại. Giá trị sản xuất của các ngành dịch vụ năm 2013 tăng 16,8%. Khách tham quan và lưu trú tăng nhanh, năm 2013 ước đạt hơn 3,8 triệu lượt (tăng bình quân 17%/năm). Thu nhập từ du lịch tăng bình quân khoảng 21%/năm.
Ngoài ra, giá trị xuất khẩu năm 2013 đạt gần 600 triệu USD, vượt kế hoạch đề ra (tăng gần 22,4%). Nhập khẩu năm 2013 đạt hơn 650 triệu USD (tăng trên 13%)…
Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII sẽ diễn ra từ ngày 10-12/12.
 
Công Bính