THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

04 December 2013

Ngày mai..triều cường tại Saigon khủng khiếp nhất trong 61 năm!

SoHa- 04/12/2013   -Theo bản tin dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, ngày 5/12 triều cường tại TP.HCM sẽ đạt 1,68m vào lúc 4h30 rạng sáng 5/12.


Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, vùng hạ lưu các sông Nam bộ đang trong kỳ triều cường kết hợp với bộ phận không khí lạnh đang tăng cường xuống phía Nam, gió Đông Bắc trên biển Đông có cường độ khá mạnh, nên triều cường tại TP.HCM trong những ngày tới sẽ còn dâng cao hơn mức dự báo và đạt đỉnh vào ngày 5 và 6/11, sau đó sẽ hạ dần. Ngoài ra, vào lúc 18h chiều nay (4/12), triều cường sẽ vượt mức báo động 3, đạt 1,64m.
Với mức báo triều cường đạt mức 1,68m trong đợt này, nếu kết hợp với mưa, nhiều khu vực trên địa bàn TP sẽ bị ngập nặng, nguy cơ vỡ bờ bao. Đây có thể xem là đợt triều cường mạnh nhất trong 61 năm qua. tương tự đợt triều cường giữa tháng 10 vừa qua.

	Triều cường đạt mức cao kỷ lục tại TP.HCM kéo dài nhiều ngày khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn, giao thông khó khăn, việc buôn bán bị đình trệ. Trong các con hẻm nước đã ngập sâu khoảng 1m, nhiều nhà, phòng trọ dù khá cao vẫn chìm trong nước.
Triều cường đạt mức cao kỷ lục tại TP.HCM kéo dài nhiều ngày khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn, giao thông khó khăn, việc buôn bán bị đình trệ. Trong các con hẻm nước đã ngập sâu khoảng 1m, nhiều nhà, phòng trọ dù khá cao vẫn chìm trong nước.
Để chủ động phòng chống, ứng phó với đợt triều cường sắp tới, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đã yêu cầu UBND các quận, huyện tăng cường tổ chức kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều xung yếu và chuẩn bị vật tư để kịp thời xử lý nếu xảy ra sự cố.
Bên cạnh đó, Ban chỉ huy cũng yêu cầu Sở GTVT, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập, công ty Thoát nước đô thị, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố... sẵn sàng lực lượng để kịp thời khắc phục các sự cố ngập úng do triều cường và mưa lớn gây ra.