THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

21 September 2013

Ngân hàng giảm giá bán đôla


 
 Vàng SJC dưới 38 triệu đồng

Giá bán đôla Mỹ trong ngân hàng chiều 20/9 giảm vài chục đồng xuống thấp nhất 21.140 đồng, khiến thị trường tự do cũng hạ nhiệt theo.
Cuối ngày 20/9, mỗi đôla Mỹ bán ra tại Vietcombank còn 21.140 đồng, giảm 15 đồng. Giá thu gom cũng rẻ đi 15 đồng, về 21.080 đồng. Tương tự, BIDV giảm 10 đồng ở chiều mua và 20 đồng ở chiều bán xuống còn 21.090 - 21.150 đồng mỗi USD. Các nhà băng khác như ACB, Eximbank... niêm yết thu gom quanh 21.060-21.080 đồng thu mua và bán ra 21.150-21.160 đồng.
do1-3270-1379674175.jpg
Giá đôla Mỹ giảm chiều nay. Ảnh: PV
Các điểm thu đổi ngoại tệ tự do chiều nay cũng đưa giá bán ra về 21.180 đồng và thu gom sát 21.100 đồng.
Theo các chủ cửa hàng thu đổi ngoại tệ tại TP HCM, diễn biến tỷ giá phụ thuộc rất nhiều vào lực cầu trên thị trường. “Hiện lực cầu yếu hơn cung nên giá USD thu gom luôn diễn biến theo chiều hướng giảm dần", chủ một điểm thu đổi ngoại tệ trên đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM nói.

Báo cáo tình hình hoạt động 8 tháng, Ngân hàng Nhà nước cho biết cơ quan này luôn theo dõi sát diễn biến thị trường ngoại hối và thực hiện các biện pháp điều hành cần thiết khi có biến động bất thường như thời điểm từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 và từ giữa tháng 5 đến hết tháng 7.
Ngân hàng Nhà nước cho biết thêm, từ cuối năm 2011 đến nay, tỷ giá đã cơ bản ổn định, tình trạng đôla hóa giảm mạnh. Tỷ lệ giữa tiền gửi ngoại tệ so với tổng phương tiện thanh toán giảm từ trên 30% trong những năm 1990 xuống 15,8% cuối năm 2011 và khoảng 12,3% cuối năm 2012, đến cuối tháng 8/2013 còn khoảng 12%.
Tín dụng bằng ngoại tệ cũng giảm mạnh, góp phần chuyển quan hệ huy động -cho vay bằng ngoại tệ sang quan hệ mua-bán, hạn chế rủi ro liên quan tới chênh lệch tỷ giá trong hệ thống ngân hàng. Nhờ tỷ giá ổn định, tình trạng đôla hóa trong nền kinh tế giảm, Ngân hàng Nhà nước cũng mua được một lượng lớn ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối.
Lệ Chi