THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

25 October 2013

Sáng mai, Ngân hàng đấu thầu tiếp 15.000 lượng vàng



9h sáng mai (25/10), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng miếng phiên thứ 67 với khối lượng chào bán là 15.000 lượng.
Kể từ sau khi các tổ chức tín dụng hoàn thành việc tất toán trạng thái, số phiên đấu thầu vàng mỗi tuần cũng thưa dần, đến nay thường chỉ có 1 phiên mỗi tuần
Kể từ sau khi các tổ chức tín dụng hoàn thành việc tất toán trạng thái, số phiên đấu thầu vàng mỗi tuần cũng thưa dần, đến nay thường chỉ có 1 phiên mỗi tuần.
Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc 37,28 triệu đồng/lượng. Khối lượng đặt thầu tối thiểu 500 lượng và tối đa 1.500 lượng.
Mức giá tham chiếu này ngang với giá vàng SJC các doanh nghiệp niêm yết thu mua trên thị trường chiều nay.
Kể từ ngày 28/3/2013 đến 18/10/2013, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 66 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là  1.670.200 lượng trên tổng số 1.777.000 lượng chào thầu.
Lúc gần 16h, Tập đoàn DOJI báo giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 37,28 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,34 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm, Công ty SJC niêm yết giá vàng cùng loại ở các mức tương ứng lần lượt là 37,28 triệu đồng/lượng và 37,34 triệu đồng/lượng.
Chênh lệch giá mua-bán vàng SJC hôm nay ở mức thấp, chỉ 60.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm thường thấy, khoảng cách giữa hai đầu giá có thể lại giãn rộng khi có đấu thầu vàng miếng vào sáng mai.
Sau 66 phiên đấu thầu vàng miếng đã tổ chức, Ngân hàng Nhà nước đã bán ra trên 62,6 tấn vàng trên tổng số gần 66,7 tấn vàng được chào thầu. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 3,3 triệu đồng/lượng.
Theo VnEconomy