THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

24 November 2013

Cắt điện 500 kv Đăk Nông - Phú Lâm và Tân Định - Phú Lâm



Thứ bảy, 2013-11-23 15:13:11 - Nguồn: VOV.vn
VOV.VN - Việc cắt điện sẽ diễn ra trong 1 ngày phục vụ quá trình đấu nối, vận hành chính thức đoạn đường dây 2 mạch mới thi công.
Ngày 23/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, theo kế hoạch giải phóng hành lang tuyến phục vụ thi công đường dây 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông, EVN sẽ tiến hành cắt điện cả 2 đường dây 500 kV Bắc - Nam đoạn Đăk Nông - Phú Lâm và Tân Định - Phú Lâm trong 1 ngày (Chủ nhật 24/11).
Việc cắt điện đồng thời 2 đường dây trên để phục vụ quá trình đấu nối, vận hành chính thức đường dây 500 kV Đăk Nông - Phú Lâm và đường dây 500 kV Tân Định - Phú Lâm trên đoạn đường dây 2 mạch mới thi công xong, chuyển trả sơ đồ vận hành cả 2 đường dây theo đúng thiết kế.
Trước đó, từ ngày 11 - 22/11, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã chỉ đạo các đơn vị xây lắp hoàn thành việc thi công chuyển đổi đấu nối tuyến đường dây 500 kV Tân Định - Phú Lâm và đường 500 kV Đắc Nông - Phú Lâm vào đoạn tuyến mới cải tạo (2 mạch dùng chung cột) để giải phóng hành lang tuyến cho đường dây 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông.
EVN cũng cho biết, để đảm bảo việc cung cấp điện cho miền Nam liên tục, ổn định và an toàn khi cắt điện cả 2 đường dây 500 kV Bắc - Nam, EVN đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật và đầu tư như: Đưa vào vận hành đường dây 500 kV Tân Định - Song Mây; Trạm biến áp 500 kV Song Mây; Đường dây 500 kV Phú Mỹ - Song Mây; hoàn thành lắp đặt tụ bù 2.000A tại các trạm biến áp Pleiku, Đăk Nông và Di Linh…
Với các giải pháp đã nêu trên, trong thời gian cắt điện để đấu nối 2 đường dây 500 kV, EVN sẽ bảo đảm cung cấp đủ điện cho các hộ tiêu thụ. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn cho hệ thống, EVN vẫn đề nghị khách hàng thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hợp lý, góp phần giảm sức ép trong vận hành hệ thống điện trong thời gian trên./.
Nguyễn Quỳnh/VOV online