THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

23 November 2013

VIDEO : Một Thế Giới » Xã hội » Đời sống » Mơ hồ số phận thủy điện An Khê sau lũ Mơ hồ số phận thủy điện An Khê sau lũ !


Đến ngày 21.11, tỉnh Bình Định vẫn chưa đưa vụ nhà máy thủy điện An Khê bị lũ tàn phá nghiêm trọng vào báo cáo thiệt hại trong đợt lũ vừa qua, dù nhà máy này nằm trên địa bàn huyện Tây Sơn (Bình Định) bởi chưa có thông tin.
Báo chí vào cuộc tìm hiểu song cũng không có nhiều thông tin. Số phận của thủy điện An Khê sau lũ đến giờ này thực sự rất mơ hồ.
Chính quyền địa phương không được báo cáo
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Kim Phương, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Định giải thích: “Sáng 16.11, chúng tôi có nhận báo cáo từ Công ty cổ phần thủy điện An Khê – Ka Nak báo nhà máy thủy điện bị sự cố do lũ, tạm dừng hoạt động chứ họ không nói cụ thể bị lũ vùi lấp hay sạt lở ra sao. Sau đó, cả tỉnh lo tập trung ứng phó với trận lũ lịch nên không thể đi kiểm tra”.
Khu vực lũ đổ xuống Nhà máy thủy điện An Khê
Khu vực lũ đổ xuống Nhà máy thủy điện An Khê
Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định nói: “Đến nay, Công ty cổ phần thủy điện An Khê – Ka Nak vẫn chưa báo cáo cụ thể tình hình thiệt hại thế nào, sự cố đó ảnh hưởng như thế nào. Do đó tỉnh đã không đưa vào báo cáo thiệt hại”.
Dù nhà máy thủy điện An Khê ngừng hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến thị xã An Khê (Gia Lai) và các vùng lân cận, song cả ông Kpa Thuyên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó ban chỉ huy Phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai và ông Lê Thanh Tâm, Chủ tịch UBND thị xã An Khê đều nói rằng chỉ biết sự cố trên qua báo chí.
Sáng 19.11, bốn ngày sau khi lũ vùi nhà máy thủy điện An Khê, trao đổi với chúng tôi, ông Kpa Thuyên vẫn nói rằng chưa biết sự việc này. “Chưa ai báo cáo việc thủy điện An Khê bị lũ làm hư hỏng, không hoạt động nên xả lũ ồ ạt. Bây giờ qua báo chí chúng tôi mới biết thủy điện An Khê- Ka Nak xả lũ đột ngột với lưu lượng lớn như vậy. Họ fax lên Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai báo chỉ xả lũ với lưu lượng 2.600 m3/giây”.
Ông Lê Thanh Tâm bức xúc cho: “Dù Nhà máy thủy điện An Khê nằm trên địa bàn tỉnh Bình Định nhưng việc xả lũ của nhà máy này lại ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn Gia Lai. Đáng lẽ, họ phải báo để chúng tôi biết, chủ động ứng phó chứ”.
Cũng theo ông Tâm, qua kiểm tra cho thấy, trong ngày 15-11 thủy điện An Khê- Ka Nak báo xả lũ tối đa 2.400 m3/giây, tuy nhiên khi trả lời báo chí, đại diện công ty này thừa nhận đã xả trên 2.800 m3/giây.
Toàn bộ kênh dẫn nước bị lũ phá hủy
Toàn bộ kênh dẫn nước bị lũ phá hủy
Báo chí bị cấm cửa
Thông tin việc lũ vùi Nhà máy thủy điện An Khê đã bị bưng bít với báo chí ngay từ đầu. Ông Võ Lũy, Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện An Khê – Ka Nak, cho biết sáng 16-11 công tycó báo cáo khẩn về sự cố cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) biết. Ngay sau đó, EVN đã cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp vào nhà máy chỉ đạo việc khắc phục. Tuy nhiên, EVN không hề thông tin sự việc ra bên ngoài trong lúc lũ lụt đang diễn ra.
Tiếp xúc với báo chí, ông Nguyễn Văn Cương, Trưởng phòng Tổ chức Công ty cổ phần thủy điện An Khê- Ka Nak, lặp đi lặp lại: “Trong tình hình hiện nay, chúng tôi không muốn báo chí thông tin sự việc này”.
Ngoài ra ông Cương cùng lực lượng bảo vệ Nhà máy thủy điện An Khê tìm nhiều cách để không cho báo chí tiếp cận hiện trường. Trong hai ngày qua, Công ty cổ phần thủy điện An Khê- Ka Nak đã cử lực lượng “phong tỏa” nhà máy, cấm cửa báo chí ngay từ khu vực bên ngoài. Điều này khiến cho số phận của Nhà máy thủy điện này vốn mơ hồ lại càng mơ hồ hơn.
Bài: Miên Thảo
Clip: Minh Trí (theo TTXVN)
Ảnh : Bùn đất dày hơn 2m phía sau nhà máy