THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

09 October 2013

Hàng trăm tỷ đồng gian lận thuế


TP - Tổng cục Hải quan vừa cho biết, Cục Hải quan Quảng Trị đã có báo cáo về trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào khu kinh tế - thương mại (KTTM) Lao Bảo (Quảng Trị) trong thời gian qua. Theo đó, tổng kim ngạch năm 2012 là hơn 3.000 tỷ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải hoàn lại cho doanh nghiệp (DN) tương ứng là hàng trăm tỷ đồng. Việc gian lận hoàn thuế GTGT trong khu vực này vô cùng nóng bỏng.
Theo số liệu của Cục Thuế Quảng Trị, số tiền hoàn thuế GTGT trong 8 năm qua đã tăng gần 30 lần. Năm 2005, lần đầu tiên thực hiện chính sách hoàn thuế mới chỉ 11,1 tỷ đồng thì đến năm 2010 số tiền hoàn thuế tăng lên 109,5 tỷ đồng; năm 2012 chạm mức 300 tỷ đồng. Cục Hải quan Quảng Trị cho biết, khi làm bài toán chia đầu người đã bất ngờ bởi người dân Lao Bảo phải tiêu thụ khủng khiếp.
Cụ thể, tiêu thụ 2.056 tấn bánh kẹo, trị giá 138 tỷ đồng (trung bình 1 người dân Lao Bảo ăn 46 kg bánh kẹo/năm), cà phê bột: 2.388 tấn, trị giá 132 tỷ đồng (1 người uống 1 lạng/ngày), sữa nước 10,9 triệu lít, trị giá 225 tỷ đồng (1 người uống 0,7 lít/ngày)… Từ những vấn đề nêu trên, công tác đấu tranh chống gian lận hoàn thuế GTGT đối với DN kinh doanh xuất khẩu hàng hóa vào Khu KTTM Lao Bảo trở thành vấn đề nóng bỏng.
Từ tháng 7/2012 đến 15/5/2013, hải quan Quảng Trị đã thực hiện kiểm tra 41 DN. Trong đó, kiểm tra tại trụ sở 12 DN và tại cơ quan hải quan là 29 DN. Qua kiểm tra, phát hiện vi phạm chủ yếu là DN xuất khẩu lớn hơn số lượng hàng hóa tồn kho. Cục Hải quan Quảng Trị đã chuyển Cục Thuế tỉnh đề nghị xem xét, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với 12 DN, tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 4,7 tỷ đồng.
Phạm Tuyên