THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

27 September 2013

Cựu CA cầm đầu đường dây ma túy thoát án tử hình !...

NLĐ -Thứ Năm, ngày 26/09/2013 .  Sau ba ngày xét xử, chiều 25/9, TAND TP HCM đã tuyên 3 án tử hình, 4 án chung thân cho 15 bị cáo trong đường dây mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng với số lượng lớn từ Campuchia vào Việt Nam.
Theo đó, Nguyễn Văn Binh (SN 1970, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Lê Hoàng Hội (SN 1954, ngụ Campuchia), Trần Đình Tam (SN 1971, ngụ quận 3, TP HCM) cùng nhận mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.
Cùng tội danh trên, cầm đầu đường dây, Nguyễn Tấn Duy (tự Sok Chea, SN 1972, quê Quảng Nam, ngụ Campuchia) bị kết án tù chung thân cùng 3 bị cáo khác gồm: Dương Ngọc Cảnh (SN 1985), Trương Quốc Thắng (SN 1974, cùng quận Bình Thạnh, TP HCM), Nguyễn Thị Ngọc Nga (SN 1976, ngụ quận Tân Phú, TP HCM).

Cựu CA cầm đầu đường dây ma túy thoát án tử - 1
Các bị cáo đứng nghe tuyên án.
Tám bị cáo còn lại lãnh mức án từ 3 năm 11 ngày tù đến 30 năm tù.
Theo cáo trạng, Duy nguyên là chiến sĩ bảo vệ trại giam Xuyên Mộc (Bộ Công an). Năm 1994, sau khi ra quân, Duy quay trở lại trại giam Xuyên Mộc tổ chức cho phạm nhân Lê Hoàng Hội (đang thi hành bản án 15 năm tù về tội “Cướp tài sản”) vượt ngục. Cả hai đã sang Campuchia sinh sống và xây dựng đường dây ma túy lớn tại thủ đô Phnôm Pênh.
Sau đó, Duy và Hội đã móc nối với Binh và nhiều đối tượng khác, tuồn hàng số lượng lớn heroin, thuốc lắc về Việt Nam tiêu thụ để thu lời.
Từ ngày 22/7/2007 đến ngày 21/8/2008, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM kết hợp với Công an quận 1 đã tổ chức phá án, lần lượt bắt 15 đối tượng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia này. 
Theo Kh. Miên (Người Lao Động)