THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 April 2012

Trạm xử lý ô nhiễm gây… ô nhiễm môi trường



19/04/2012 23:24:53
- Lượng nước thải từ các nhà máy chế biến thủy sản tăng, trong khi năng lực nhà máy xử lý ô nhiễm lại hạn chế khiến hàng trăm hộ dân vùng lân cận âu thuyền Thọ Quang (Nại Hiên Đông, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) phải sống chung với cảnh ô nhiễm.
Từ đầu tuần đến nay, người dân các tổ 40, 41… (Nại Hiên Đông) liên tục phải chịu đựng mùi hôi thối bốc ra từ phía trạm xử lý nước thải khu vực sát âu thuyền Thọ Quang.
Đặc biệt, trong những ngày 18 – 19/4, mùi hôi bốc lên nồng nặc “tấn công” diện rộng vào khu dân cư. Nhiều người phải đóng kín cửa nhà, mang khẩu trang suốt ngày, thậm chí không dám đi ra ngoài đường vì khí hôi quá đặc.
Nhiều người đổ ốm, đau đầu vì phải chịu đựng thường xuyên mùi khó chịu này.
Ô nhiễm từ Trạm xử lý nước thải tập trung ở Khu công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, (Ảnh: Xuân Tuyết)
Ô nhiễm từ Trạm xử lý nước thải tập trung ở Khu công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang. (Ảnh: Xuân Tuyết)

Theo các hộ dân, từ nhiều năm qua, người dân trên địa bàn đã làm đơn kiến nghị về việc ô nhiễm thường xuyên diễn ra khu vực chế biến thủy sản.
Đặc biệt, tại khu vực gần Trạm xử lý nước thải tập trung ở Khu công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, mùi hôi thối càng khó chịu, xộc vào mũi. Ngay họng cống 41, nước thải từ các nhà máy chế biến thủy sản vẫn chảy thẳng xuống âu thuyền Thọ Quang.
Được biết, trạm xử lý nước thải tập trung này do Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng tiếp nhận quản lý từ Công ty TNHH Khoa học và công nghệ Quốc Việt (TP.HCM) từ đầu tháng 4/2012. Tuy nhiên, từ đó đến nay, tình trạng hôi thối không được khắc phục triệt để mà có xu hướng gia tăng.

Trước đó, Công ty Quốc Việt đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải này từ năm 2009 với kinh phí 10 tỷ đồng. Trạm xử lý đã hoàn thành giai đoạn 1, có công suất hoạt động 2.500 m3/ngày đêm, tuy nhiên vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu xả thải, công nghệ máy móc lại lạc hậu…
Theo lãnh đạo Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, việc trạm xử lý bốc mùi hôi thối nhiều ngày qua là do các công ty xả thải nhiều, gây quá tải, vượt chỉ tiêu đầu vào của trạm xử lý nước thải, làm chết hồ men vi sinh.
Hiện Sở TN&MT Đà Nẵng phối hợp với Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng triển khai các giải pháp trước mắt như sục khí, bơm chế phẩm sinh học nhằm hạn chế mùi hôi…
Ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TN&MT cho hay: thành phố đang khẩn trương xúc tiến việc xây dựng trạm xử lý nước thải mới có công suất 10.000m3/ngày để thay thế cho Trạm xử lý nước thải tập trung cũ, nhằm đáp ứng năng lực xử lý nước thải và hạn chế ô nhiễm môi trường.
Xuân Tuyết