THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

27 April 2012

Hà Nội: Phá ổ nhóm trộm cắp xe máy số lượng lớn



26/04/2012 15:06:34
- Sau khi trộm cắp hàng chục chiếc xe máy, các đối tượng mang về “rã đồ”, đục lại số khung, số máy, rồi bán cho khách hàng.
Ngày 26/4, nguồn tin từ CA quận Tây Hồ cho hay, cơ quan CSĐT quận này đang tiến hành điều tra làm rõ ổ nhóm trộm cắp xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Các đối tượng trộm cắp
Các đối tượng trộm cắp.
7 đối tượng đã bị bắt giữ khẩn cấp gồm: Đào Quốc Cường (SN 1970), Lê Tuấn Hải (SN 1983), cùng trú tại phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội; Cù Hoàng Hưng (SN 1976, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội); Trịnh Tuấn Hơn (SN 1966, Khâm Thiên, Đống Đa); Nguyễn Văn Nam (SN 1976, xã Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam); Đào Văn Tiến (SN 1963) và Phan Văn Mạnh (SN 1988, cùng trú tại xã Nguyễn Úy, Kim Bảng, Hà Nam)
Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng 1 tháng trở lại đây, trên địa bàn Hà Nội liên tục xảy ra các vụ trộm cắp xe máy. Vụ việc mới nhất xảy ra khoảng 22h ngày 18/4, tại địa bàn phường Tứ Liên (quận Tây Hồ). Bị hại là anh Nguyễn Văn Bảo sau đó đã đến CA quận Tây Hồ trình báo. 
Tang vật tại cơ quan điều tra.
Tang vật tại cơ quan điều tra.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CA phường Tứ Liên do Trung tá Khuất Mạnh Thuyết – Trưởng CA phường, chỉ huy đã làm rõ các đối tượng trực tiếp tham gia hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội.
Các đối tượng trực tiếp trộm cắp xe máy gồm:  Đào Quốc Cường, Lê Tuấn Hải, Cù Hoàng Hưng. Các đối tượng Hơn, Nam, Tiến, Mạnh là những đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Mở rộng chuyên án, lực lượng điều tra CA quận Tây Hồ và CA phường Tứ Liên làm rõ các đối tượng trên đã tham gia gần 20 vụ trộm cắp xe máy. Qua đó cơ quan CA đã thu giữ được 18 chiếc xe máy.  Một số xe đã bị bọn chúng đục lại số khung số máy và “rã đồ” để lắp ráp vào xe khác cho khách hàng.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan CA quận Tây Hồ và CA phường Tứ Liên mở rộng điều tra làm rõ.
Hồng Ngân