08/12/2011 | 09:28
(Dân Việt) - Nhóm chất Beta agonist bị cấm sử dụng trong chăn nuôi nhưng đang được bán trên thị trường. Người ăn phải thịt lợn có tồn dư chất này với số lượng lớn, nhẹ thì bị run tay, nặng thì bị suy tim, ung thư, gây dị dạng thai nhi...
“Chưa phát hiện được”
Sau
 khi nghe thông tin trên từ Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi (TĂCN), đích thân
 Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát đã yêu cầu Cục Chăn nuôi phải lập tức 
vào cuộc để kiểm tra nhóm chất cấm này.
![]()  | 
Nhiều người chăn nuôi sử dụng chất Beta agonist để tăng trọng và làm đẹp thịt lợn (ảnh minh hoạ). 
 | 
Trao đổi với NTNN chiều qua (7.12), ông Nguyễn Xuân Dương- Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường cùng 6-7 tỉnh lân cận Hà Nội đi kiểm tra nhiều cơ sở ngay trong ngày 7.12, nhưng vẫn chưa thể phát hiện được việc buôn bán, kinh doanh nhóm chất này”.
Theo ông Dương, các nhà máy, 
cơ sở sản xuất TĂCN không sử dụng loại chất này, mà chủ yếu nó được sử 
dụng ở các nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.
“Việc 
buôn bán các chất này rất tinh vi, lén lút như kiểu buôn ma túy, bởi 
thực chất, loại thuốc này chỉ là một gói bột trắng nhỏ, nên việc bắt 
được quả tang là vô cùng khó khăn. Chúng tôi đang tính tới việc phải đi 
“vồ” ở các điểm giết mổ lợn may ra mới bắt được” - ông Dương phân trần.
Tuy vậy, sau khi nghe thông tin chính phóng viên Báo NTNN đã phát hiện chất Beta agonist được bán ở một cửa hàng
 kinh doanh TĂCN ở Hưng Yên, ông Dương nói: “Có lẽ chúng tôi sẽ phải 
thay đổi hình thức kiểm tra, chứ cứ đi thành đoàn như thế này không thể 
nào phát hiện được, và cần phải có sự phối hợp với lực lượng công an và 
cả báo chí nữa”.
![]()  | 
Cửa hàng thuốc thú y Hiếu- Suốt (Hưng Yên). 
 | 
Về tác hại của loại chất này, ông Dương thừa nhận: “Đúng là ở trong nước đã xuất hiện nhóm chất này, được nhập lậu chủ yếu từ Trung Quốc sang. Đây là một loại chất bị cấm sử dụng tuyệt đối, vì lợn ăn vào sẽ bị dãn phế quản, tăng tích lũy tỷ lệ thịt nạc. Còn khi con người ăn phải thịt lợn có sử dụng chất này với số lượng lớn, lâu dài nhẹ thì bị run tay, nặng có thể suy tim và ung thư”.
Đã cảnh báo từ lâu
Trong
 khi đó, ông Nguyễn Như Tiệp- Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng nông lâm
 sản và thủy sản (Bộ NNPTNT) cũng khẳng định: “Qua kết quả kiểm tra 55 
mẫu TĂCN, chúng tôi không phát hiện thấy mẫu nào có chứa nhóm chất Beta 
agonist, kết quả phân tích đều âm tính”.
Phản
 bác lại thông tin này, ông Lê Bá Lịch- Chủ tịch Hiệp hội TĂCN khẳng 
định: “Trên thực tế, chúng tôi đã phát hiện nhóm chất Beta agonist này 
từ năm 2003-2005 và đã cảnh báo đến Bộ NNPTNT, nhưng do sợ trách nhiệm, 
nên các cơ quan chuyên môn đã không thừa nhận, từ đó dẫn đến không có 
biện pháp để ngăn chặn, nên nó mới xuất hiện tràn lan như hiện nay”.
Ông
 Lịch giải thích thêm: “Beta agonist thực chất là sự tổng hợp của 2 loại
 chất Clenbuterol và Salbutamol là những chất rất độc, lợn ăn vào sẽ 
không tiêu hóa hết, mà vẫn tồn dư trong thịt sau khi giết, mổ. Khi con 
người ăn phải sẽ rất nguy hiểm, đàn bà thì mọc râu, lông nách, còn đàn 
ông thì bị biến tính”.
Theo ông Lịch, chất 
Beta agonist chủ yếu được các lái lợn mua để cho lợn hơi ăn nhằm làm 
tăng tỷ lệ nạc và đỏ thịt. Để bắt được là rất khó, muốn phát hiện được, 
chúng ta cần thông qua con đường kiểm nghiệm thịt lợn (chất này tồn dư 
trong thịt), mà trách nhiệm ở đây thuộc về Bộ Y tế.
“Thực
 tế thì các cơ quan chuyên môn của chúng ta không kiểm tra được, chứ 
không phải là không có chất Beta agonist trôi nổi trên thị trường hiện 
nay” - ông Lịch nói.
Thủ phạm gây nhiều bệnh nguy hiểm
Theo
 ông Trần Đáng - Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng VN, nguyên Cục 
trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm: Beta agonist là một nhóm thuốc 
“tăng trọng”, có tác dụng làm tăng hàm lượng protein, kích thích tăng 
trưởng động vật nhờ quá trình chuyển hóa hàm lượng mỡ tích tụ thành các 
mô cơ ở vật nuôi. Người sản xuất ham lợi nhuận có thể trộn vào thức ăn 
nhằm tăng cân, tăng nạc cho gia súc, gia cầm.Các chất độc trong Beta agonist tồn dư trong thịt rất nhiều, đặc biệt là ở gan, thận. Người ăn phải thịt chứa chất này sẽ có khả năng đột biến ADN, gây ung thư và các bệnh tim mạch, tổn hại hệ thần kinh, có thể gây dị dạng ở thai nhi hoặc sẩy thai... “Thật lạ là Bộ NNPTNT đã ban hành quy chuẩn về trồng rau sạch từ rất lâu rồi mà vẫn chưa có quy chuẩn chung về thịt sạch”- TS Đáng nói.
Diệu Linh

