THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 October 2013

8 cán bộ bị bắt liên quan đến đền bù dự án thủy điện Sông Bung 2 !

(Dân trí) Thứ Bẩy, 05/10/2013 – Chiều ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Nam đã khởi tố và bắt tạm giam thêm 3 cán bộ, nâng tổng số lên 8 cán bộ bị bắt liên quan đến vụ án kê khống tiền đền bù giải phóng mặt bằng tại dự án thủy điện Sông Bung 2.


 >>  Bắt thêm 3 đối tượng rút ruột thủy điện Sông Bung 2
 >>  Bắt 2 cán bộ liên quan đến dự án thủy điện Sông Bung 2

3 cán bộ này đang công tác tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường (thuộc Sở TN&MT Quảng Nam), gồm Trương Hoành (SN 1969, trú xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam); Hứa Tấn Sỹ (SN 1978, trú phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và Phan Tấn Thịnh (SN 1970, trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi nhận hối lộ.
Cơ quan
Cơ quan CSĐT Công an Quảng Nam đọc lệnh bắt tạm giam Phó Chủ tịch xã Chơ Chun – ông Zơ Râm Pết vào ngày 2/7/2013. Ảnh: K.T.
Theo thông tin, cả 3 cán bộ trên đã lợi dụng nhiệm vụ được giao, cấu kết với một số cán bộ tại Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2 (huyện Nam Giang, Quảng Nam) kê khống đền bù cho 52 hộ dân không nằm trong dự án thủy điện này với tổng số tiền duyệt chi gần 12 tỷ đồng.
Trước đó, như Dân trí đưa tin , ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Nam đã bắt tạm giam 3 cán bộ liên quan đến dự án thủy điện này gồm các đối tượng Nguyễn Đức Tuấn (SN 1966, cán bộ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường, thuộc Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam); Phó Chủ tịch xã Chơ Chun (huyện Nam Giang, Quảng Nam) – ông Zơ Râm Pết (SN 1977) và ông Huỳnh Văn Hải (SN 1964. trú thôn Ngọc Kinh Tây, Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cùng can tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cũng liên quan đến dự án thủy điện Sông Bung 2, ngày 20/3/2013, Dân tríđã đưa tin “Bắt 2 cán bộ liên quan đến dự án thủy điện Sông Bung 2”. Các cán bộ bị bắt gồm Nguyễn Văn Dũng (SN 1976, chuyên viên phòng đền bù môi trường Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2) và Nguyễn Văn Hợp (SN 1979, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất Nam Giang) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Như vậy, đến nay Cơ quan CSĐT Công an Quảng Nam đã bắt tạm giam 8 đối tượng lên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng tại dự án thủy điện Sông Bung 2; trong đó Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường Quảng Nam bị bắt tạm giam 4 cán bộ.
Hiện vụ án đang được công an Quảng Nam mở rộng điều tra. 
Công Bính