THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

15 November 2013

Chiều nay áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão gây mưa to tại miền Trung



(Dân trí) - Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão đang đi sâu vào biển Đông, hướng vào vùng biển Phú Yên đến Bình Thuận. Từ chiều tối nay (14/11) các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to, sau đó vùng mưa mở rộng.

Tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí  tượng thủy văn TƯ cho biết, đến 4hngày 14/11, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão.
Đến 16h ngày 14/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Phú Yên đến Bình Thuận khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây. Đến 4h ngày 15/11, tâm bão ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. 
Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao và không khí lạnh tăng cường nên khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận từ chiều tối nay (14/11) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Từ chiều nay, ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; đêm nay, vùng mưa này sẽ mở rộng xuống các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Ngoài ra, sáng nay không khí lạnh được tăng cường trở lại nên ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.
Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 14/11 như sau:
Phía tây Bắc bộ, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, có nơi 15 -17 độ,  cao nhất 25 - 28 độ.
Phía đông Bắc bộ, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, vùng núi có nơi 15 - 17 độ, cao nhất 24 - 27 độ.
Khu vực Hà Nội, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất24 - 27 độ.
Từ Thanh Hóa đên Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa rải rác, từ chiều mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 24 - 27 độ.
Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có mưa rải rác, từ chiều mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông; phía nam có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 26 - 29 độ, phía nam có nơi 30 – 31 độ.
Tây Nguyên, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ,cao nhất 27 - 30 độ.
Nam Bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ.
 Phạm Thanh