THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 August 2012

Hà Nội thành 'sông' sau mưa bão



Sau trận mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay, nhiều tuyến phố thủ đô trở thành "sông", người và phương tiện bì bõm băng qua đường ngập. Lực lượng cứu hộ phải "giải cứu" hàng loạt ôtô chết máy.
Đô thị ngập do bão, cây đổ đè chết người / Tiểu thương nghỉ chợ, rau xanh đắt đỏ

Theo trung tâm khí tượng thủy văn, sáng nay bão Kai - tak đã suy yếu, tan dần thành áp thấp và gây mưa lớn diện rộng tại miền Bắc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên đêm và sáng nay Hà Nội đã xảy ra mưa lớn kéo dài.
Trước cổng bệnh viện Huyết học truyền máu Trung ương trên đường Trần Thái Tông, các phương tiện lưu thông khó khăn.
Đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Lê Trọng Tấn, nhiều đoạn bị ngập sâu tới 50cm.
Phía sau tòa nhà Keangnam (đường Phạm Hùng), xe máy phần lớn bị chết máy, phải dắt bộ.
Đoạn đường Yên Hòa cũng mênh mông nước.
Hàng loạt xe chết máy tụ về một góc đường Yên Hòa để sửa chữa.
Lực lượng cứu hộ "giải cứu" ôtô bị mưa ngập.
Theo báo cáo của công ty thoát nước Hà Nội, tổng lượng mưa đo được đến thời điểm 06h ngày 18/08/2012 tại Vân Hồ 161mm; Xuân Đỉnh: 136mm; Trúc Bạch 140mm; Yên Sở: 122mm; Hầm chui TT Hội nghị QG 85mm; Đông Anh 157mm; Thanh Liệt: 137mm; Hồ Tây A: 158mm; Long Biên 106mm.
Do lượng mưa lớn kéo dài nên trên địa bàn xuất hiện các điểm úng ngập tại ngã tư Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy, Phạm Văn Đồng, Trần Bình, Phan Văn Trường, Nguyễn Đức Cảnh, Trương Định, đường Giải Phóng (Bê tông Thịnh Liệt, bến xe phía Nam), Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Thái Hà, Thái Thịnh, Ngọc Khánh, Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, Vũ Trọng Phụng, Quan Nhân, Nguyễn Huy Tưởng với mức độ sâu từ 0,15m đến 0,3m.
Bá Đô