THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 June 2011

Mua bán vàng sôi động trở lại

Lượng khách bán vàng nhiều đến nỗi Bảo Tín Minh Châu không đủ tiền mặt để chi trả ngay, phải hẹn quay lại sau. Các doanh nghiệp đầu mối khác cũng ghi nhận giao dịch đang sôi động trở lại.
> Vàng lên 38 triệu đồng

Phố Trần Nhân Tông tại Hà Nội đã lâu mới có dịp sôi động như sáng nay. Bớt tâm lý lo lắng, người dân bắt đầu giao dịch vàng trở lại. Hai tiệm vàng lớn tại phố này đều chật kín xe máy, ôtô của khách đến mua bán vàng. Tuy nhiên, sự sôi động chỉ diễn ra trong khoảng hơn một giờ, từ khi bắt đầu mở cửa đến khoảng 10h30.

Tại một cửa hàng bán vàng bạc trên phố này, nơi bán vàng nhẫn trơn và trang sức, lúc 10h gần như không có khách. Tuy nhiên, tại quầy dưới, khu vực viết hóa đơn và thu mua vàng, khách đứng chen chúc. Trong số 10 khách đến giao dịch, có khoảng 8 người đem bán, còn lại 2 người mua, nhân viên cửa hàng khẳng định.

Quầy viết hóa đơn bán vàng tại một cửa hàng vàng đông nghịt khách trong buổi sáng hôm nay. Ảnh: Tuệ Minh
Quầy viết hóa đơn bán vàng tại một cửa hàng vàng đông nghịt khách trong buổi sáng hôm nay. Ảnh: Tuệ Minh

Loại vàng khách đem bán chủ yếu là vàng miếng và nhẫn trơn, với số lượng từ một vài chỉ đến vài chục lượng. Sáng nay, giá thu mua vàng miếng và nhẫn trơn tại đây phổ biến 37,90-37,91 triệu đồng mỗi lượng. Giá bán, so với giá mua, cao hơn khoảng 60.000 đồng.

Chị Nga, nhà ở phố Bà Triệu cho hay sáng nay chị đến bán 20 lượng vàng miếng. Tuy nhiên, không giải thích lý do, nhân viên cửa hàng này lại yêu cầu chị Nga 15h chiều quay lại lấy tiền. Ồ ạt đến bán vàng, những người khác cũng nhận được cái lắc đầu từ phía nhân viên và lời hẹn buổi chiều quay lại.

Một số khách kiên nhẫn quay về, đợi chiều quay lại, song cũng có không ít người tìm đến bán tại các tiệm khác vì sợ giá sẽ giảm xuống trong buổi chiều.

Bác Quang ở Hai Bà Trưng (Hà Nội) mang hơn chục lượng vàng đi bán kể, theo dõi diễn biến giá vàng thời gian gần đây thấy giá thế giới liên tục ở mức trên dưới 1.544 USD một ounce và chưa có dấu hiệu tăng bứt phá, nên bác quyết định bán chốt lời khi vàng trong nước lên 38 triệu đồng. Sau khi Bảo Tín Minh Châu hẹn 15h chiều mới mua vàng, khách hàng này đã quyết định bán cho một đại lý khác, với giá mỗi lượng là 37,92 triệu đồng trong sáng nay.

Tại nhiều tiệm vàng tư nhân trên phố,sau chuỗi ngày ảm đạm, giao dịch cũng khởi sắc hơn khi khách bắt đầu ghé bán vàng. Anh Minh, nhân viên một tiệm vàng trên phố Cầu Giấy cho biết, từ chiều qua đến sáng nay, có khoảng gần 20 lượt khách đến cửa hàng, trong đó đa phần bán nhẫn, vàng trang sức.

Khi giá vàng bật lên 38 triệu đồng, nhà đầu tư đang có xu hướng bán chốt lời với số vàng có khi lên tới cả vài chục lượng một lúc. Ảnh: Tuệ Minh
Khi giá vàng bật lên 38 triệu đồng, nhà đầu tư đang có xu hướng bán chốt lời với số vàng có khi lên tới cả vài chục lượng một lúc. Ảnh: Tuệ Minh

Ông Vũ Minh Châu, Giám đốc công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu cho biết, khi vàng đạt 38 triệu đồng, người đầu tư cũng có xu hướng bán ra mạnh hơn so với trước. Số vàng đơn vị này thu mua được trong hai ngày gần đây dù chưa có thống kê cụ thể, nhưng có thể khả quan nhất trong 2 tuần trở lại đây.

Giải thích việc nhân viên phải hẹn khách đến 15h trả mới trả tiền, ông này cho hay, do số lượng nhà đầu tư bán chốt lời quá lớn nên đơn vị này chưa kịp chuẩn bị tiền mặt.

Trong xu thế tăng của giá vàng cả trên thế giới và trong nước, ông Châu khuyên nhà đầu tư bám sát giá thị trường vì vàng trong nước và thế giới đang có nhiều biến động lớn về giá, thậm chí diễn ra từng giờ. Theo ông, đây gần như là thời kỳ khủng hoảng của vàng trong nhiều năm gần đây. Lượng giao dịch vàng của hầu hết các doanh nghiệp đều giảm, với mức giảm có khi 50% so với trước.

Ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI cũng chia sẻ, xu hướng bán chốt lời của nhà đầu tư đang thể hiện rõ khi giá vàng tăng lên 38 triệu đồng. Lượng người bán nhiều hơn người mua, với mức chênh lệch rất đáng kể trong hai ngày trở lại đây. Tỷ lệ mua, bán trong giao dịch vàng tại đơn vị này vênh nhau rất lớn, có khi lên tới xấp xỉ một phần mười (một mua, mười bán). Nếu nhà đầu tư bán ra 1.000 lượng thì số vàng mua vào chỉ khoảng 150 lượng, ông Phú chia sẻ. Cũng theo Chủ tịch Tập đoàn DOJI, giao dịch thường sôi động về cuối phiên.

Ông Nguyễn Thanh Trúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Vàng Agribank cũng cho hay khi giá vàng tăng, lượng nhà đầu tư bán chốt lời có tăng hơn so với trước. Tuy nhiên, chênh lệch giữa người bán với người mua không quá đáng kể. Nguyên nhân là thời điểm này, mỗi người đầu tư vàng lại có chiến lược khác nhau.

Tuệ Minh