THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 November 2010

Lời kêu gọi Toàn Dân Hành Động 2011 vì tự do và dân chủ cho Việt Nam

Posted: Tháng Mười Một 18, 2010 by BÁO TỔ QUỐC in Người mang dòng máu Việt Nam
Thẻ:

"Dân nuôi chính quyền, chính quyền phải do dân bầu ra, phải trả ơn dân và phải làm theo ý dân."

Hỡi mỗi cá nhân, tập thể, hãy tức thời truyền bá lời kêu gọi này tới mọi người dân, mọi tầng lớp để kịp ngày hành động 1/12/2010 và cho mỗi ngày đầu tháng.

I.     Bốn mục tiêu chính phải đạt được trong phong trào Toàn Dân Hành Động 2011

 Phong trào Toàn Dân Hành Động 2011 cần phải đạt được 4 mục tiêu cụ thể trong một thời gian nhất định. Một ngày chậm trể là thêm một ngày người dân bị đày đọa, thêm một ngày đất nước bị hủy hoại. Đừng nghĩ việc này là ảo tưởng, khối Cộng Sản Liên Sô và Đông Âu cũng sụp đổ nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng.

  • Mục tiêu 1: Bắt đầu từ ngày 1/12/2010, phát động phong trào Ngày Mệnh Lệnh đòi dân chủ (xin xem mục II);
  • Mục tiêu 2: Cuối năm 2011, thành lập Hội Đồng Phát Triển Dân Chủ Việt Nam(xin xem mục V);
  • Mục tiêu 3: Cuối năm 2012, VN cùng với Liên Hiệp Quốc tổ chức Tổng Trưng Cầu Dân Ý trên toàn quốc, một Hội Nghị Diên Hồng Thời Đại cho Kỷ Nguyên Tự Do Dân Chủ (xin xem mục V);
  • Mục tiêu 4: Cuối năm 2013, VN cùng với Liên Hiệp Quốc tổ chức Tổng Tuyền Cử Tự Do (xin xem mục V).

 II.  Phong trào Toàn Dân Hành Động 2011 bắt đầu từ ngày 1/12/2010

 " Thời cơ đã đến, hãy đứng lên đòi lại mất mát, bức phá gông xiềng, xóa tan khổ nhục và đòi quyền sống cho mình."

Thời cuộc đã chín muồi, một số lớn đảng viên Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đang muốn thay đổi, lãnh đạo CSVN đang bị áp lực mạnh trong và ngoài nước về vi phạm nhân quyền, dân tình bức xúc cùng cực, chính quyền đang run sợ trước sức mạnh đấu tranh cho dân chủ đang ngấm ngầm lan truyền trong nhiều thành phần.

Vậy người dân cần phải hành động cụ thể ra sao?

1.       Hành động thứ nhất: vào ngày 1/12/2010 và mỗi ngày đầu tháng, biểu dương khẩu hiệu "Tôi là người dân"

  • Bắt đầu từ 10 giờ sáng của mỗi ngày đầu tháng (dương lịch), mỗi người dân hãy cùng nhau biểu dương khẩu hiệu"Tôi là người dân". Hãy cùng nhau mang khẩu hiệu ra lề đường, đầu ngõ hoặc treo trước cửa nhà. Người nào vì công việc có thể dương cao khẩu hiệu ngay tại chỗ;
  • Đây là Ngày Mệnh Lệnh để bảo cho những kẻ lạm quyền hà hiếp người dân rằng tôi là người dândân nuôi chính quyền, dân là chủ, vậy phải làm theo ý dân. Mỗi một người dân là người ra mệnh lệnh;
  • Chúng ta hành động trong trật tự, ôn hòa và bất bao động nhưng kiên trì và không khoan nhượng. Thế giới tự do dân chủ sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho phong trào;
  • Đến hẹn lại lên, chúng ta sẽ lập lại Ngày Mệnh Lệnh này vào ngày 1 tây đầu tháng cho đến khi nào quốc hội được bầu ra không còn là những đại biểu "bù nhìn". Những đại biểu mới  phải thực hiện thành công 10 Mệnh Lệnhnêu trong mục III;
  • Khẩu hiệu có thể viết trên giấy, áo, nón, túi xách,… hay ngay trong lòng bàn tay. Chúng ta cần sử dụng óc sáng tạo, tính chủ động để tạo nên cái đẹp, mầu sắc phong phú, sự đa dạng của 4 từ này, vì nó biểu hiện cái giá trị, ý nghĩa cũng phong phú và đa dạng của dân tộc VN;

 Chính quyền không được phép cấm đoán khẩu hiệu này. Vì sao? Vì chữ DÂN đang hiện có trên đầy đường phố như tên gọi Quốc Hội Nhân Dân, Nhà Nước Nhân Dân, Tòa Án Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân, Hội Đồng Nhân Dân,…

2.       Hành động thứ nhì: tham gia cuộc Tổng Trưng Cầu Dân Ý

Hãy tham gia góp ý kiến về việc đồng ý cho tổ chức bầu cử đa đảng trong tự do và bình đẳng.

(Thông tin về cuộc Tổng Trưng Cầu Dân Ý, cách tham gia và thời gian sẽ được thông báo sau.)

 III.             10 Mệnh Lệnh để bảo vệ dân chủ và nhân quyền phải được thực hiện trong nhiệm kỳ mới của Quốc Hội và Chính Phủ Việt Nam

 "Trong cuộc bầu cử Quốc Hội và Chính Phủ năm 2011, người dân hãy bắt buộc đại biểu được bầu ra phải là người có thực tài và thật sự là đại diện và hành động theo ý dân."

Người dân chính là người trực tiếp xây dựng đất nước trong thời bình và cũng chính là người trực tiếp đổ xương máu trong chiến tranh. Người dân cũng chính là những công dân, nông dân trực tiếp tạo ra của cải vật chất nhưng lại là thành phần chịu thiệt thòi nhất trong xã hội bây giờ. Tuy nhiên, họ vẫn âm thầm làm tròn bổn phận của một công dân, không tranh chấp, không đòi bổng lộc, không tham quyền cố vị. Đó là cái giá trị cao quý của một con người sinh ra làm dân.

Những lãnh đạo chính quyền hiện nay do dân nuôi, chẳng những không lo cho dân mà còn dùng mọi thủ đoạn mưu mô để lừa bịp, đàn áp chiếm tài sản của dân. Tệ hại hơn nữa, vì hám lợi danh họ tiếp tay ngoại bang chiếm lãnh thổ, lãnh hải và hủy hoại môi trường sống, mặc cho dân lãnh chịu hậu quả tai hại. Người VN không thể nào cuối đầu chịu nhục mãi, hãy đứng lên đòi hỏi một chính quyền thật sự do dân bầu và vì dân.

Trong nhiệm kỳ mới, Quốc hội và Chính Phủ VN cần phải đưa ra những đường lối, chính sách, quy định và thay đổi cụ thể để bảo đảm thực hiện hữu hiệu những điều sau đây:

1.      Sửa đổi Hiến Pháp để hợp thức hóa chính thể Đa Nguyên Dân Chủ. Tái lập quyền lập hiến của người dân. Quy định nhiệm kỳ cầm quyền từ đây trở đi là ba năm để phù hợp với nhu cầu và tiến trình phát triển dân chủ;

2.      Bảo vệ và tôn trọng tài sản vật chất riêng tư của người dân. Bảo vệ và tôn trọng các quyền tự do của người dân như bầu cử, ứng cử, thưa kiện, kinh doanh, lập hội, hội họp, báo chí, ngôn luận, biểu tình, tín ngưỡng, tôn giáo, đi lại và cư trú;

3.      Thành lập Hội Đồng Bảo Vệ và Phát Triển Nông Thôn, là đại diện nông dân để tranh đấu những vấn đề liên quan tới bảo vệ ruộng đất, môi sinh, giảm thuế, vay vốn, phát triển điều kiện sống và nuôi trồng;

4.      Công nhân có quyền tự do thành lập công đoàn riêng và không cần là thành viên của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam. Luật pháp phải thừa nhận tính hợp pháp và bảo vệ những tổ chức cá thể này;

5.      Xóa bỏ chính sách hộ khẩu thường trú, xóa bỏ đăng ký tạm trú tạm vắng;

6.      Tòa án phải thực hiện vai trò công minh và độc lập của mình. Xét xử và phán quyết phải dựa trên pháp luật và quyền lợi cơ bản của người dân;

7.      Bảo đảm công bằng trong xã hội giữa người dân và cán bộ, lãnh đạo làm việc cho nhà nước;

8.      Tạo môi trường cạnh tranh kinh tế bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước và tư nhân;

9.      Chính trị không được đưa vào cấp tiểu học và chỉ là môn học sinh tự chọn ở cấp trung học và cao hơn. Giáo chức và phụ huynh có quyền góp ý để cải tiến giáo trình giáo án;

10.   Chấm dứt đàn áp, khủng bố, bắt bớ bỏ tù những cá nhân và tập thể bất đổng chính kiến với nhà nước. Lập tức thả ngay các tù nhân lương tâm và chính trị.

 IV.              Nguyên nhân lời kêu gọi cho phong trào Toàn Dân Hành Động 2011 vì tự do và dân chủ cho Việt Nam

Chưa bao giờ đất nước và người dân lại đứng trong một hoàn cảnh với nhiều hiểm họa không có lối thoát như hiện tại:

  • Lãnh thổ VN bị đe doại xâm chiếm chỉ vì lãnh đạo đất nước yếu kém;
  • Một thiểu số lãnh đạo lừa bịp dân quân VN và coi "Sản phẩm quốc gia" như là thành tích Cách Mạng để họ thay phiên nhau chia chát hưởng thụ từ thập niên này qua thập niên khác;
  • Môi trường sống và thiên nhiên đã và đang bị hủy hoại nặng nề;
  • Văn hóa, đạo đức, nhân phẩm và hành sử giữa con người thoái hóa trầm trọng;
  • Tệ nạn tham nhũng, lạm quyền, tước đoạt tài sản, áp chế quyền lợi người dân, đàn áp chính kiến một cách vô lương tâm nhưng có hệ thống, rất tinh vi và xảo quyệt;
  • Kinh tế phát triển có lượng mà không có chất, không bền vững. Phúc lợi xã hội phân chia không công bằng. Quy hoạch đất nước một cách không hệ thống. Đua nhau phung phí tài sản chung, nhiều công trình, dự án tầm cỡ quốc gia nếu không hủy bỏ ngay từ đầu thì cũng tiến hành chậm trễ, bội chi, kém chất lượng, hiệu quả thấp, không phù hợp với hoàn cảnh rồi đi đến phá sản và ảnh hưởng xấu đến môi sinh, xã hội;

 Tất cả chỉ vì một chế độ độc đảng bá quyền thống trị đã tạo ra những lãnh đạo "tài năng thì yếu, đức độ thì kém, quyền lợi thì lạm dụng, vai trò thì không biết, trách nhiệm thì trốn tránh". Vì tham quyền cố vị, họ đè bẹp sự tiến bộ, óc sáng tạo, trí tuệ, nhân cách và những chính kiến về các sai trái trong đường lối của họ.

Với chính thể Dân Chủ Lập Hiến người dân mới được tự do chọn lựa lãnh đạo nhân tài và đảo ngược được những quốc nạn nêu trên.

V.     Lời kêu gọi hành động "Ba cây chụm lại nên hòn núi cao" kính gởi tới các tổ chức, hội đoàn, tập thể, các nhà hoạt động nhân quyền, nhân hào giáo sĩ, người cầm viết trong và ngoài nước

 "MỘT tập thể toàn dân, MỘT lòng, MỘT khẩu hiệu, MỘT mục đích trong Ngày Mệnh Lệnh."

 "Chúng ta cần có một tổ chức chính danh, có chủ lực, là tập hợp của nhiều đoàn thể và đại diện của đại chúng. Tổ chức này cần phải hành động dựa trên một tư tưởng chính trị đúng đắn để tái tạo niềm tin thắng lợi và sử dụng tiếng nói của quần chúng làm sức mạnh. Chúng ta không thể ngổi yên mãi để chờ lãnh đạo CSVN tự nguyện thay đổi."

Hơn lúc nào hết, đấu tranh cho dân chủ để cứu dân cũng là cứu nước, ngăn cản ngoại xâm, góp phần bảo đảm an ninh khu vực biển Đông và hòa bình thế giới. Sự ĐOÀN KẾT hợp tác giữa mọi thành phần trong và ngoài nước là yếu tố quyết định, không thể nào thiếu được. Hãy bỏ qua những khác biết, hãy cứu nước cứu dân, hãy cùng nhau thực hiện những hành động sau trong một thời gian nhất định:

1.    Bắt đầu từ 1/12/2010: phát động phong trào dân chủ Ngày Mệnh Lệnh với khẩu hiệu  "Tôi là người dân".

Các tổ chức, tập thể cần hỗ trợ đắc lực, lập tức truyền bá sâu rộng tới mọi người dân và mạnh mẽ cổ động tham gia phong trào. Sự tham gia đông đảo của mọi tầng lớp sẽ đạt được bốn mục tiêu chính như sau:

  i.    Là Tiếng pháo khai màn cho tiến trình dân chủ hóa trong nước;

  ii.    Khơi dậy ý thức hệ và niềm tin dân chủ trong người dân và biến thành hành động;

   iii.    Chính thức hình thành sự kết hợp sức mạnh của đại chúng và các tập thể trong và ngoài nước;

  iv.    Là bằng chứng cụ thể nói lên rằng đa số quần chúng VN đòi hỏi một chính thể đa nguyên và không chấp nhận chính quyền độc đảng đương thời. Đây là chính danh để vận động yêu cầu Liên Hiệp Quốc (LHQ) can thiệp vào nội bộ VN.

2.    Cuối năm 2011: thành lập Hội Đồng Phát Triển Dân Chủ Việt Nam.

Đây là tập hợp của các tổ chức chính trị, nhân quyền trong và ngoài nước, là đại diện cho tiếng nói người dân. Cùng với phong trào dân chủ trong nước, hãy dùng sức mạnh hiện có của mấy triệu người Việt hải ngoại khắp nơi trên thế giới để vận động LHQ công nhận và hỗ trợ Hội Đồng. Tổ chức này có ba vai trò chính như sau:

  i.    Trực tiếp thương thảo với chính phủ VN về những vấn đề liên quan tới dân chủ, tự do, nhân quyền, hỏa giải hòa hợp dân tộc và con đường đi đến tổng tuyển cử tự do;

  ii.    Hợp tác tổ chức và giám sát trưng cầu dân ý vào cuối năm 2012 (xin xem hành động 3);

  iii.    Hợp tác tổ chức và giám sát tổng tuyển cử vào cuối năm 2013.

3.    Bắt đầu từ năm 2012: Vận động LHQ đứng ra tổ chức, giám sát trưng cầu dân ý vào cuối năm 2012 và tổng tuyển cử vào cuối năm 2013.

Đề tài trưng cầu dân ý là "cho tổ chức bầu cử quốc hội, chính phủ theo chính thể đa nguyên trong tự do, dân chủ và bình đẳng". Kết quả trưng cầu dân ý sẽ là bằng chứng để bắt buộc giới lãnh đạo VN phải chấp nhận thực thi tổng tuyển cử tự do dưới sự giám sát của LHQ;

4.    Cuối năm 2011: thành lập Giải Thưởng Văn Học Nghệ Thuật "Tôi là người dân".

Để vinh danh, cổ động và giữ vững tinh thần người dân trong quá trình đấu tranh, cần tổ chức phát giải thưởng hàng năm trên tiêu đề "Tôi là người dân" cho những tác phẩm đề cao giá trị, niềm tin, vai trò và công sức của người dân trên chặn đường lịch sử này.

 VI.              Lời kêu gọi hành động "Những gì của dân phải trả lại cho dân" gởi tới giới lãnh đạo chính quyền Việt Nam

"Nhà dân trả lại cho dân, đất dân trả lại cho dân, ruộng dân trả lại cho dân, quyền dân trả lại cho dân, những gì của dân phải trả lại cho dân ."

  • Từ nay nhân dân VN sẽ không chấp nhận cái lề lối cai trị "xin-cho" của bất cứ chính quyền nào;
  • Nhân dân VN có toàn quyền chọn lựa người đại biểu cho chính mình. Hiến Pháp phải được thành lập dựa trên lợi ích chung của toàn dân và thông qua trưng cầu dân ý. Pháp luật phải được cấu thành tuân theo Hiến Pháp. Quốc Hội, Chính Phủ và Tòa Án phải thi hành tuân theo pháp luật;
  • Nhân dân VN không cho phép xử dụng từ "Nhân Dân" cho những tên gọi như Hiến Pháp Nhân Dân, Quốc Hội Nhân Dân, Nhà Nước Nhân Dân, Tòa Án Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân, Hội Đồng Nhân Dân … nếu những thành phần này vẫn tiếp tục sống nhờ vào mồ hôi, công sức và tiền thuế của dân nhưng không thực sự do dân bầu ra và hành động vì dân;
  • Lãnh thổ và tài nguyên quốc gia VN là của toàn dân. Nhân dân VN không cho phép bất cứ cá nhân hay tập thể nào được cắt xén bán cho ngoại bang cũng như sử dụng đất nước như một ổ chứa những chất thải độc hại;

 VII.           Lời kêu gọi hành động "Hãy vì dân" gởi tới các đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

"Nếu lãnh đạo CSVN vẫn tiếp tục đàn áp nhân quyền, cướp đoạt tài sản người dân và phá hoại đất nước, nhân dân VN sẽ cùng nhau tố giác tội ác của lãnh đạo CSVN và tay sai ra trước các tòa án quốc tế và Liên Hiệp Quốc."

Vì sự sống còn của tổ quốc và toàn dân VN, các đảng viên Đảng Cộng Sản VN (CSVN) cần phải sáng suốt nhìn rõ vào thực trạng tình hình đất nước và xã hội hiện tại; và mạnh dạn hành động để chấm dứt nguyên nhân gây ra những quốc nạn này. Trong đại hội đảng CSVN lần thứ 11 sắp tới, các đảng viên Đảng CSVN cần phải quyết liệt hành động như sau:

  • Lựa chọn cho được những ứng cử viên lãnh đạo có tài năng, đức độ và kiên cường. Tổ chức tranh luận công khai giữa các ứng cử viên để tìm ra đường lối hoạt động nào hiệu quả nhất trong vai trò lãnh đạo đất nước;
  • Kiên quyết biểu quyết thay đổi trong Cương Lĩnh Đảng CSVN và Hiến Pháp VN để mở đường cho một kỷ nguyên chính thể Đa Nguyên Đa Đảng mà đảng CSVN sẽ là một thành phần trong đó;
  • Quy định nhiệm kỳ Quốc Hội mới là ba năm, đây là thời gian thích hợp nhất để đáp ứng cho sự tiến triển trong và ngoài nước. Tái lập quyền phúc quyết của người dân;
  • Nếu không giải quyết được những mâu thuẫn trong kỳ đại hội này, cần phải tổ chức trưng cẩu dân ý để lấy ý kiến của toàn dân;
  • "Im lặng là đồng lõa". Bằng sự dũng cảm và hành động cụ thể, người đảng viên CSVN yêu nước sẽ không để cho con cháu họ gánh chịu sự tủi nhục và hậu quả do cha ông để lại;
  • "Theo dân thì còn đất nước, còn đất nước thì còn tất cả". Lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng không có thế lực nào đi ngược ý dân và trào lưu thế giới mà tồn tại mãi được.

 Đại hội đảng CSVN lần thứ 11 này là cơ hội cuối cùng để những đảng viên Đảng CSVN đưa tổ quốc VN ra khỏi hố sâu vực thẳm do chính các lãnh đạo Đảng CSVN tạo ra. Gây quá nhiều tội ác rồi! Hãy tự cứu lấy chính mình.

VIII.        Lời người viết

 "Đối phương đàn áp được vì chúng ta chưa đoàn kết và còn sợ hãi.  Hãy đoàn kết để không còn sợ hãi. Hãy đi trước, quần chúng sẽ theo. Sức mạnh vô tận của thế giới tự do dân chủ sẽ đến giúp,vì hòa bình chung họ mong muốn chúng ta hòa nhập vào . Những kẻ bán nước hại dân sẽ phải bỏ chạy."

Ta không thể cam tâm trước sự hủy diệt gần như toàn diện trên quê hương VN được nữa. Lời run rẩy mời mua vé xố của các cụ già ốm yếu và ánh mắt tăm tối của những trẻ gầy đen xin ăn là phản ảnh của quá khứ và tương lai VN ta đó; nhưng cũng chính là tiếng kêu thúc giục và ngọn lửa nung nóng cho hành động. Cờ đã đến tay. Ngày hôm nay ta quyết định bằng hành động cụ thể và tự nhủ lòng "đừng nghĩ con đường xa vời mà hãy vững tâm tiến từng bước một". Vì sao? Vì ta biết chắc rằng sẽ có thêm nhiểu bạn đồng hành cho từng bước đi và ở cuối con đường ta sẽ nghe tiếng cười rộn rã của những người già và sẽ thấy ánh mắt đầy tương lai tươi sáng của các con trẻ. Chiến thắng ắt sẽ vể tay ta.

Người viết hoàn toàn không thuộc vào một tổ chức nào cả. Người viết sẵn sàng tranh luận và đối chấp công khai với chính quyền VN trước sự chứng kiến trực tiếp của toàn dân VN, các tổ chức công luận, báo trí trong và ngoài nước.

Trước Anh Linh Tổ Quốc, chúng con thề nguyền quyết tiếp nối thành công con đường dựng nước và giữ nước của Cha Ông. Xin các Đấng phù hộ cho chúng con.

Người viết:                    Người mang dòng máu Việt Nam

Ngày viết:                     09/11/2010

Nơi gởi:                        Những tổ chức thông tin, ngôn luận, báo trí trong và ngoài nước Việt Nam

Nơi lưu trữ:                   https://docs.google.com/  và http://www.docstoc.com/