THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

09 May 2012

Chém người dã man còn dùng súng bồi thêm phát đạn

Sau khi chém người dã man, nghi can Đặng Văn Dũng còn dùng súng côn để bồi thêm một phát đạn. Tuy nhiên cho đến nay cơ quan công an vẫn chưa thu được khẩu súng này.
Theo thông tin và video clip người dân Yên Lạc (Vĩnh Phúc) cung cấp, vụ đối tượng dùng dao “chém người như phim hành động” xảy ra tại xã Bình Định, huyện Yên Lạc.
Đối tượng chém người cắt từ clip
Đối tượng chém người cắt từ clip
Trong video clip, thanh niên (khoảng 25 tuổi) cầm dao dài liên tục đánh, chém vào người khiến một thanh niên gục ngã.

Xung quanh, hàng chục người đứng xem. Cạnh đó có bốn xe ô tô và một xe máy.

Không ai can thiệp, chỉ đứng nhìn. Ít phút sau, một phụ nữ ngoài 20 tuổi cũng cầm dao và có lời lẽ đe dọa.
Rất đông người như không ai can ngăn
Rất đông người như không ai can ngăn
Sau khi bị đánh, chém, nạn nhân gục ngã tại chỗ.
Trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Phùng Tiến Bộ, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Chiều qua (7/5), Công an huyện Yên Lạc đã chuyển đối tượng Đặng Văn Dũng, người cầm dao, súng chém, bắn người lên cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc xử lý.

Đối tượng Đặng Văn Dũng được xác định tạm trú tại thôn Đại Nội xã Bình Định huyện Yên Lạc và có hộ khẩu thường trú tại xã Hồng Châu (Yên Lạc).

Sau khi gây án, Công an huyện Yên Lạc bắt tạm giam Dũng thu một dao, một súng tự chế.
Theo những chứng cứ để lại hiện trường, lời khai của nhân chứng và nghi can, sau khi chém người xong, Dũng còn sử dụng một khẩu súng côn để bồi thêm một phát đạn.





Đặng Văn Dũng khai báo, sau khi gây án hắn đã vứt khẩu súng côn vào góc nhà, tuy nhiên cho đến nay cơ quan công an vẫn chưa thu được khẩu súng này.

Hiện Công an huyện Yên Lạc đã khởi tố bị can Đặng Văn Dũng với hai tội danh cố ý gây thương tích và sử dụng vũ khí trái phép. Nạn nhân trong vụ xô xát hiện đang được cấp cứu tại một bệnh viên trên địa bàn Hà Nội.

Cũng theo Thiếu tướng Phùng Tiến Bộ: Hiện cơ quan công an vẫn tiếp tục điều tra, đấu tranh để làm sáng tỏ vụ việc, khả năng sẽ thay đổi tội danh từ cố ý gây thương tích sang tội giết người.
(Theo Tiền Phong)