THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

23 September 2012

Động đất mạnh liên tiếp ở Sông Tranh 2, người dân sợ hãi



Từ tối 22 đến trưa 23/9, khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam) liên tiếp xảy ra 6 trận động đất. Trạm địa chấn ở Huế đo trận động đất mạnh nhất lên đến 4,8 độ richter, Viện Vật lý Địa cầu xác nhận 4,1 độ richter.
'Không tích nước, đập Sông Tranh 2 vẫn nguy hiểm'

Trong lúc người dân huyện Bắc Trà My và một số địa phương lân cận thủy điện Sông Tranh 2 đang ăn cơm trưa thì lòng đất phát ra tiếng nổ ầm ầm như mìn phá đá, nền nhà chao đảo kéo dài hơn 10 giây.
"Tôi đang bưng mâm cơm lên cho gia đình thì lòng đất phát ra tiếng nổ, căn nhà lắc lư kêu răng rắc. Hoảng quá, tôi đánh rơi cả mâm, mọi người chạy tán loạn. Cứ thế này không chết vì động đất thì cũng chết vì đau tim”, bà Nguyễn thị Mai ở thị trấn Bắc Trà My nói.
Vai trái đập thủy điện Sông Tranh 2 bị sạt lở nặng, lõm sâu do động đất xảy ra dồn dập trong tháng qua.
Vai trái đập thủy điện Sông Tranh 2 bị sạt lở nặng, lõm sâu do động đất xảy ra dồn dập trong tháng qua. Ảnh: Trí Tín
Trao đổi với VnExpress.net chiều 23/9, ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết đang rất lo ngại. 6 trận động đất liên tục xảy từ 21h tối qua kéo dài đến trưa này khiến người dân sợ hãi đỉnh điểm. Trạm địa chấn đo động đất ở Huế đã thông báo cho lãnh đạo tỉnh, huyện là trận động đất lớn nhất xảy ra lúc 10h57 trưa nay lên đến 4,8 độ richter, lớn nhất từ trước đến nay.
“Lo nhất là an toàn tính mạng của người dân. Động đất ngày càng mạnh, xảy ra liên tục, nền địa chất yếu thì công trình dân sinh và nhà dân ở trên địa bàn khó thể chống chịu nổi”, ông Tuấn bộc bạch.
Còn ông Trần Văn Hải, Trưởng ban quản lý dự án thủy điện 3 (đơn vị trực tiếp quản lý thủy điện Sông Tranh 2) cũng cho biết, các máy gia tốc đo động đất lắp đặt ở đập thủy điện ghi nhận trận động đất trưa nay lên đến 4,8 độ richter. Hiện tại, đập thủy điện vẫn đảm bảo an toàn.
Tuy nhiên, đến chiều nay Viện Vật lý Địa cầu xác nhận trận động đất mạnh xảy ra vào lúc 10h57 chỉ là 4,1 độ richter.
GS Cao Đình Triều, Chuyên gia Viện Vật lý Địa cầu nhận xét, Ban quản lý dự án thủy điện 3 - chủ đầu tư công trình - công bố gia tốc rung động nền vai trái đập thủy điện Sông Tranh 2 trận động đất cực mạnh trưa nay là 91 cm/s2 (cao hơn rung động nền của trận động đất 4,2 độ ritcher vào ngày 3/9 vừa qua là 88 cm/s2). Độ sâu chấn tiêu của trận động đất này là 7km, tâm chấn xảy ra tại xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My - cách đập chính thủy điện Sông Tranh 2 7,5 km.
"Do vậy trận động đất trưa nay cực mạnh, chắc chắn phải lớn hơn 4,2 độ richtertừng xảy ra tại khu vực này", GS Triều khẳng định.
Trước đó, hai trận động đất lớn nhất được ghi nhận tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 xảy ra vào 20h46 ngày 3/9 với cường độ 4,2 độ và lúc 9h27 ngày 7/9 với cường độ 4 độ richter.
Trí Tín