THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

14 January 2012

Trưởng thôn thuê người cày nát khe suối, khai thác vàng


14/01/2012 15:47:12

Đoán khu vực khe suối thuộc địa bàn xã Sơn Tây có vàng, trưởng thôn Phố Tây đã thuê nhiều đối tượng ngoại tỉnh kéo đến khai thác vàng trái phép. Khi cả bưởng vàng đang hối hả hoạt động thì bị Công an Hà Tĩnh ập vào bắt giữ.

Trao đổi với Dân trí sáng ngày 14/1, Đại úy Bùi Quang Niềm, Phó Phòng CSMT - Công an Hà Tĩnh cho biết: Liên tục những ngày qua đơn vị nhận được thông tin của người dân xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn về tình trạng xói lở, nguồn nước đục ngầu, ô nhiễm; đặc biệt là tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn xã do nạn khai thác vàng trái phép bùng phát.

Máng đãi vàng được dựng thô sơ


Nhận được thông tin, Phòng CSMT phối hợp với Công an huyện Hương Sơn lên phương án phá vụ khai thác vàng trái phép đang gây bức xúc trong nhân dân. Qua điều tra xác định chủ bưởng vàng trái phép là Nguyễn Hữu Lâm, SN 1965, trưởng thôn Phố Tây, xã Sơn Tây; các đối tượng làm thuê phần lớn đến từ tỉnh Nam Định.

9h sáng ngày 12/1, hàng chục chiến sĩ đã ập vào khu vực bãi khai thác vàng trái phép của Nguyễn Hữu Lân ở khe Dầu Cửa, xã Sơn Tây. Tại đây bắt quả tang gần chục đối tượng chia làm hai nhóm khai thác, đãi vàng.
 
Hiện trường khai thác đúng như phản ánh của người dân, cả một khúc suối có chiều dài khoảng 100m, rộng hơn 200m bị xới tung, đất đá bị đào bới nham nhở, cây cối đổ nghiêng ngã,  xung quanh bờ khe bị xói lở, hàng chục tấn bùn gây ách tắc dòng chảy.
  
7 đối tượng bị bắt gọn tại chỗ gồm: Nguyễn Hữu Lâm (SN 1965, chủ bưởng vàng), trú xóm Phố Tây, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh); Đinh Văn Bình (SN 1965), Đinh Văn Đức (SN 1990),  Đinh Văn Hải (SN 1990), Cao Quang Thắng (SN 1992), Đinh Văn Hùng (SN 1990), Đinh Văn Thanh (SN 1990) cùng trú xóm 7, xă Giao Thịnh, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định. Nhiều tang vật phục vụ khai thác vàng cũng bị thu giữ.
 
Kết quả đấu tranh, đối tượng Nguyễn Hữu Lâm khai nhận năm 2010 có mua 2 máy bơm công suất lớn để khai thác cát sỏi. Do biết khu vực khe suối trên địa bàn xã có vàng, từ cuối năm 2011, Lâm thuê các đối tuợng tới khai thác vàng kiếm lời.

Các đối tượng khai nhận quá trình đãi vàng: sau khi các khoáng chất nhẹ hơn trôi đi qua giàn lọc, còn lại vàng và các khoáng chất nặng bám lại trên tấm thảm. Đến cuối ngày tấm thảm đó được giũ vào xô hoặc chậu lớn, khuấy mạnh để vàng lắng xuống đáy. Việc đãi vàng hoàn toàn bằng thủ công, không sử dụng hoá chất.

Ngay sau khi lập biên bản hiện trường, Phòng CSMT Công an Hà Tĩnh đã chuyển hồ sơ, đối tượng, tang vật vụ việc cho Công an huyện Hương Sơn và Phòng TNMT huyện này xử lý theo quy định của pháp luật.

(Theo Dân Trí)