THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

04 August 2013

Điểm mặt chiến hạm khủng 'mới toanh' của Nga trong năm 2013

(Soha.vn) - Năm 2013, Nga đã đưa vào biên chế cũng như đang tiến hành xây dựng nhiều chiến hạm hiện đại nhằm tăng cường sức mạnh cho Hải quân.

Hiện nay, Nga đang tiến hành xây dựng 7 tàu khu trục, 6 tàu hộ tống, trong đó có 2 tàu pháo (1 đưa vào trang bị trong năm nay), 5 tàu tên lửa nhỏ (1 đưa vào trang bị trong năm nay), 5 tàu ngầm diesel, 3 tàu hạt nhân đa năng thế hệ mới nhất (1 đưa vào trang bị trong năm nay), 4 tàu tuần dương tên lửa chiến lược (có thể 3 tàu sẽ được đưa vào trang bị trong năm nay), 1 tàu ngầm hạt nhân đặc biệt và hơn 80 tàu hỗ trợ khác.
Khu trục hạm dự án 20380 Boiky
Khu trục hạm Boiky đã được chuyển giao cho Hạm đội Baltic vào ngày 16 tháng 5 năm 2013.
Các khu trục hạm dự án 20380 được thiết kế để tiêu diệt các loại tàu nổi, tàu ngầm và máy bay chiến đấu. Chiến hạm sử dụng công nghệ tàng hình tiên tiến cho phép nó có thể “lẩn trốn” trước radar đối phương cũng như cản trở các tín hiệu âm thanh, hồng ngoại hay từ trường và quan sát trực quan thông thường.
 Khu trục hạm dự án 20380 Boiky
Khu trục hạm dự án 20380 Boiky
Tàu có lượng giãn nước 2.200 tấn, tốc độ 27 hải lý/giờ và thủy thủ đoàn 100 người.
Trang bị vũ khí của con tàu bao gồm hệ thống tên lửa phòng không Redut với 12 quả tên lửa 9M96 (tầm bắn lên đến 50km) hoặc 9M100 (tầm bắn lên đến 12 km), hệ thống tên lửa chống hạm Uran với 8 tên lửa Kh-35 (tầm bắn 130 km), 8 ngư lôi 330 mm Paket-NK, A -190 súng 100 mm, 2 pháo 30 mm AK-630 và 2 pháo 14,5 mm. Tàu còn được trang bị một máy bay trực thăng trong các nhà chứa máy bay.
Tàu tên lửa nhỏ dự án 21.631 Grad Svijazhsk
Tàu tên lửa nhỏ dự án 21.631 Grad Svijazhsk, được xây dựng tại nhà máy Zelenodol cho hạm đội Caspian. Ngày 17 tháng 6, tàu đã được chuyển đến Astrakhan và bắt đầu các bài kiểm tra nhà nước từ  ngày 10/7/2013.
Các tàu hộ tống thuộc dự án 21631 có lượng giãn nước khoảng 949 tấn và có thể đạt tốc độ tối đa 25 hải lý mỗi giờ. Tàu được trang bị hệ thống tên lửa phòng không Igla-1M, hệ thống tên lửa chống hạm Kalibr (SS-N-27) và các loại pháo100 mm và 30mm.
Tàu ngầm hạt nhân dự án 885 K-560 Severodvinsk
Tàu ngầm hạt nhân dự án 885 K-560 Severodvinsk được đóng tại nhà máy Sevmash. Con tàu đã được chuyển giao để tiến hành các bài kiểm tra cấp nhà nước vào ngày 02 tháng 6 năm 2013. Dự kiến, tàu sẽ được đưa vào hoạt động trong Hạm đội Biển Bắc trong năm nay.
 Tàu ngầm hạt nhân dự án 885 K-560 Severodvinsk
Tàu ngầm hạt nhân dự án 885 K-560 Severodvinsk
Tàu ngầm tấn công đa năng Severodvinsk có lượng giãn nước 8.600 tấn khi nổi, 13.800 tấn khi lặn, độ lặn sâu tối đa 600m, có thể di chuyển với tốc độ 16 hải lý/h khi nổi và 31 hải lý/h khi lặn. Tàu ngầm có chiều dài 119 m, chiều rộng lớn nhất của thân 13,5 m, thủy thủ đoàn 90 người, trong đó có 32 sĩ quan. Severodvinsk được trang bị 24 tên lửa hành trình, 8 bệ phóng ngư lôi, mìn và tên lửa chống tàu.
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược dự án 955 K-535 Yury Dolgoruky
Ngày 10/01/2013, tàu ngầm nguyên tử chiến lược lớp Borey đầu tiên của Nga Yury Dolgoruky đã chính thức được biên chế vào Hạm độ Biển Bắc của Hải quân Nga.
 Tàu ngầm hạt nhân chiến lược dự án 955 K-535 Yury Dolgoruky
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược dự án 955 K-535 Yury Dolgoruky
Tàu ngầm hạt nhân lớp Borey có lượng giãn nước 14.720 tấn khi nổi và 24.000 tấn khi lặn, dài 170 mét, đường kính thân 13 mét, thuỷ thủ đoàn 107 người trong đó có 55 sĩ quan, có khả năng lặn sâu tối đa 450 mét và tốc độ khi lặn tối đa 29 hải lý/giờ.
Các tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey có khả năng mang 16 quả tên lửa đạn đạo R-30 Bulava, 6 ống phóng ngư lôi 533 mm hoặc tên lửa hành trình chống ngầm RPK-2 Viyuga (tầm bắn 35-45km).
Tàu ngầm hạt nhân dự án 955A K-550 Vladimir Monomakh
Vladimir Monomakh là con tàu thứ 3 trong lớp tàu ngầm nguyên tử Borey. Tàu chính thức được hạ thủy vào ngày 30/12/2012. Dự kiến, con tàu sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga trong năm nay.
 Tàu ngầm hạt nhân dự án 955A K-550 Vladimir Monomakh
Tàu ngầm hạt nhân dự án 955A K-550 Vladimir Monomakh
Mỗi tàu ngầm lớp Borey dự án 955 được thiết kế để mang 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa RSM-56 Bulava. Tuy nhiên, biến thể Borey dự án 955A (trong đó có chiếc Vladimir Monomakh) được cải tiến để có thể mang 20 tên lửa Bulava.
Tên lửa Buluva có tầm bắn từ 8.000 km tới 16.000 km và có thể mang 6-10 đầu đạn hạt nhân.
Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov dự án 22350
Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov là tàu hộ vệ đầu tiên được Nga chế tạo sau khi Liên Xô sụp đổ. Tàu hộ vệ tàng hình đa năng kiểu 22350 do Cục thiết kế Phương Bắc – Nga nghiên cứu chế tạo,có l ượng giãn nước là 4.500 tấn, dài 130 m, rộng 16 m và có khả năng chạy liên tục hơn 4.000 hải lý.
 Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov dự án 22350
Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov dự án 22350
Tàu được trang bị pháo hạm loại mới 130mm A-192,  8 tên lửa chống hạm tầm xa Oniks 3M55 (SS-N-26),  một hệ thống tên lửa phòng không đa kênh tầm trung Shitl (SA-N-12), 4 ống phóng ngư lôi 533mm với tên lửa chống ngầm  RPK-9 Medvedka-VE (SS-N-29), hệ thống phòng thủ tầm cực gần Kashtan, 24 tên lửa phòng không Uragan SAM. Phía sau tàu có bãi đáp và nhà chứa cho một trực thăng chống ngầm KA-32 hoặc KA-27.
Dự kiến con tàu sẽ bắt đầu các cuộc thử nghiệm trong năm nay.
Tàu đổ bộ mang trực thăng Vladivostok lớp Mistral
Năm 2011, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng mua 2 tàu đổ bộ Mistral của Pháp với tổng giá trị 1,7 tỷ USD. Chiếc đầu tiên được khởi đóng vào tháng 02/2012 với phần đầu thân được lắp ráp tại Pháp còn phần đuôi làm tại Nga.
 Mũi và thân tàu Mistral được lắp tại Pháp.
Mũi và duôi tàu Mistral được lắp tại Pháp.
Ngày 27/7, nhà máy đóng tàu Saint-Nazaire của Pháp đã bắt đầu lắp ráp phần đuôi và mũi của tàu chở trực thăng đổ bộ “Vladivostok” lớp Mistral dành cho Hải quân Nga.
Dự kiến, chiếc Vladivostok sẽ chính thức bàn giao cho Hải quân Nga vào năm 2014.  Nhiều khả năng, chiếc đầu tiên này sẽ đưa về Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga.
Tàu đổ bộ tấn công đa năng lớp Mistral có lượng giãn nước 21.300 tấn, dài 199m, rộng 32m, mướn nước 6,3m.
Con tàu có thể chở tối đa 70 xe bọc thép, 450 binh lính với đầy đủ trang bị vũ khí, 4 tàu đổ bộ nhỏ và 16 trực thăng. Theo một số nguồn tin, Vladivostok sẽ được trang bị trực thăng tấn công mới nhất Ka-52K – loại trực thăng được trang bị radar mạng pha Zhuk-A và tên lửa hành trình chống tàu.