THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

09 March 2012

Vụ Tiên Lãng: Kiến nghị xem xét trách nhiệm của Sở Tư pháp và TN&MT


(Dân trí) - Sáng 8/3, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng về xã Vinh Quang - Tiên Lãng giám sát việc thực hiện kết luận của Thủ tướng về vụ việc cưỡng đầm tôm. Lãnh đạo xã Vinh Quang kiến nghị xem xét trách nhiệm sở Tư pháp, sở TNMT liên quan đến vụ cưỡng chế.

Ông Trần Ngọc Vinh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Pháp luật Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác về xã Vinh Quang làm việc. Lãnh đạo huyện Tiên Lãng giao phụ trách điều hành công tác xã Vinh Quang làm việc với đoàn ĐBQH gồm bà Nguyễn Thị Hoài - Phó Bí thư Thường trực xã, ông Mai Công Nhìu Phó - Chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Tiến Long - Phó Chủ tịch HĐND xã Vinh Quang.

 

Nội dung buổi làm việc của đoàn ĐBQH TP Hải Phòng xoay quanh việc đề nghị lãnh đạo xã Vinh Quang báo cáo sáu vấn đề liên quan đến thực trạng đất của ông Vươn, tình hình thực hiện kết luận của Thủ tướng, việc ăn ở của vợ con ông Vươn, công tác dân vận tại địa phương...

 

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Mai Công Nhìu - Phó chủ tịch UBND xã Vinh Quang báo cáo việc thực hiện kết luận của Thủ tướng cũng như chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng liên quan đến vụ cưỡng chế khu đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn.


Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng thăm và động viên vợ con và người thân ông Đoàn Văn Vươn.
 
Ông Nhìu cho rằng quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Phạm Đăng Hoan - Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang và ông Lê Thanh Liêm - Chủ tịch UBND xã Vinh Quang là quá nặng bởi 2 ông Liêm và ông Hoan chỉ làm theo lệnh cấp trên. Ông Nhìu mong muốn các cơ quan chức năng xử lí đúng người, đúng tội.

 

Theo thông tin từ ông Nhìu thì sau khi nhận quyết định kỷ luật cảnh cáo, ông Hoan và ông Liêm rất băn khoăn và lo lắng nhưng hai ông vẫn thường xuyên đến cơ quan để trao đổi công việc dù đã xin tạm nghỉ công tác vì lý do sức khỏe và gia đình.

 

Tại buổi làm việc, ông Trần Tam Mạnh - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Vinh Quang kiến nghị tới đoàn ĐBQH TP Hải Phòng cần xem xét trách nhiệm của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng. Hai cơ quan trên hiểu biết luật đất đai và việc thực hiện cưỡng chế làm nhưng đã không làm tròn trách nhiệm của lãnh đạo thành phố Hải Phòng giao cho kiểm tra, hướng dẫn huyện Tiên Lãng trong công tác cưỡng chế thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn.

 

Thay mặt đoàn giám sát, ông Trần Ngọc Vinh ghi nhận các kiến nghị của cán bộ, lãnh đạo xã Vinh Quang. Sau buổi làm việc, đoàn ĐBQH Hải Phòng xuống khu đầm của gia đình ông Vươn động viên vợ con và người thân ông Vươn ổn định tinh thần, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

 

Anh Thế - Quốc Đô