THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

09 March 2012

Bị xe PCX tông, trung tá công an bất tỉnh


Thấy nam thanh niên đi xe tay ga PCX có dấu hiệu vi phạm luật giao thông, trung tá Chung bố trí hơn chục cảnh sát chặn xe. Song, để thoát thân thanh niên này đã tăng ga tông thẳng khiến viên trung tá bị thương nặng.
Nam thanh niên tông xe, kéo lê cảnh sát giao thông

Chiều 7/3, tổ cảnh sát 141 của công an Hà Nội do trung tá Nguyễn Đức Chung (Đội phó Đội CSGT số 1) làm tổ trưởng đứng chốt ở ngã tư Trường Chinh - Giải Phóng xử lý các trường hợp vi phạm.

* Clip: Xe máy đâm trung tá công an chấn thương

Phát hiện thanh niên đi xe máy PCX chạy từ đường Trường Chinh rẽ sang Giải Phóng có dấu hiệu vi phạm luật giao thông và bỏ chạy, trung tá Chung bố trí hơn chục cảnh sát gồm cơ động, giao thông và hình sự để chặn.

Vũ Lê Hoàng bị các lực lượng khống chế. Ảnh: CTV.
Vũ Lê Hoàng bị các lực lượng khống chế. Ảnh: H.Q.

Người điều khiển xe PCX đã phóng thẳng xe tông vào trung tá Chung khiến ông bất tỉnh, phải đưa vào viện cấp cứu.

Bị cảnh sát khống chế, nam thanh niên khai là Vũ Lê Hoàng (29 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), đang công tác tại Bộ Ngoại giao.

"Thấy cảnh sát, anh ta không những không dừng lại mà còn tăng ga, lạng lách đánh võng bất chấp dòng phương tiện đang đi lại tấp nập. Sau cú tông, anh Chung gục ngã xuống đường, bất tỉnh còn nam thanh niên điều khiển xe bay ra xa...", một cảnh sát làm nhiệm vụ tại đây kể.

Sự việc diễn ra vào giờ tan tầm, nhiều người dừng lại theo dõi khiến đoạn đường bị ùn tắc cục bộ. Tổ công tác 141 đã đưa Hoàng về công an phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân để điều tra.

Trung tá Chung được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Hoàng Việt.
Trung tá Chung được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Hoàng Việt.

Chiều 8/3, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Lê Vũ Hoàng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Cơ quan này đang làm rõ lời khai của Hoàng rằng đang công tác ở Bộ Ngoại giao.

Tại bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), trung tá Chung đã qua cơn nguy kịch. Các bác sĩ cho biết, vết thương ở phần hông không nặng, riêng vùng mặt bệnh nhân qua các xét nghiệm vẫn chưa có biểu hiện chấn thương, dù bị thâm tím.

Theo nạn nhân này, khi thấy người đi xe máy lạng lách và va chạm với một cảnh sát hình sự, ông đã xuống lòng đường đồng thời thổi còi hiệu lệnh dừng xe. "Thấy tôi đứng chặn, anh ta vít ga tông thẳng. Tôi không hiểu anh ta cố tình hay vô ý", ông Chung nói.

Hà Anh - Hoàng Việt