Tân Hoa Xã trích thuật báo cáo hôm thứ Ba (29-11-2011) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết giới hữu trách ở tỉnh Đắc Lắc đã ra lệnh tiêu hủy hơn 1,300 con vịt và 9,800 trứng vịt vì nhiễm vi rút H5N1.

Báo cáo nói rằng số gia cầm đó là của ông Võ Thanh Sơn ở xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn. 

Giới hữu trách đã tiến hành các biện pháp tiêu độc khử trùng và đang theo dõi sát tình hình dịch bệnh.

Theo tin báo chí Việt Nam, một nhà nông ở thành phố Buôn Ma Thuột đã phát giác đàn vịt của mình có dấu hiệu nhiễm bệnh cúm A H5N1, nhưng không báo cáo cho nhà chức trách. 

Kết quả là có hơn 5,000 con vịt bị chết và ông ấy phải tự tiêu hủy đàn vịt toi. 

Nhưng ông Võ Thanh Sơn lại mang 23 con vịt còn sống trong đàn vịt đó về nuôi, làm cho dịch bệnh bộc phát trở lại.

Trung tuần tháng này, báo chí Trung Quốc cho biết cúm gia cầm đã xuất hiện trở lại tại các chợ gia cầm ở miền nam Trung Quốc, và tình hình trở nên nghiêm trọng hơn vì một biến thể của vi rút này đang lây lan trong các đàn gia cầm mà loại vắc-xin đang được sử dụng hiện nay không thể phòng ngừa hoàn toàn. 

Truyền thông Trung Quốc trích lời các chuyên gia nói rằng Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ cúm gia cầm bùng phát nơi gia cầm và nơi người trong mùa thu và mùa đông năm nay.

Nguồn: Bernama, Xinhua