THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

30 September 2012

'Phải đặt tính mạng người dân lên trên hết'



"Chính phủ đặc biệt quan tâm vấn đề động đất ở thủy điện Sông Tranh 2, phải đặt tính mạng người dân lên hết, chưa an toàn thì chưa cho công trình tích nước, phát điện", Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri tỉnh Quảng Nam.
>Hàng trăm người dân dựng lều tránh động đất

Ngày 30/9, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) trước kỳ họp lần thứ tư, Quốc hội khóa 13. Đây là buổi tiếp xúc cử tri đặc biệt bởi cùng lúc có sự tham gia của nhiều thứ trưởng đến từ các bộ Công thương, Xây dựng, Khoa học Công nghệ, Tài Nguyên Môi trường... và chuyên gia ở nhiều lĩnh vực.
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại huyện Bắc Trà My- nơi xảy ra động đất dồn dập suốt cả tháng qua. Ảnh: Trí Tín.
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại huyện Bắc Trà My, nơi xảy ra động đất dồn dập suốt cả tháng qua. Ảnh: Trí Tín.
Thứ trưởng các bộ, ngành liên quan cùng TS Lê Huy Minh, Viện trưởng Vật lý địa cầu; ông Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng giám định Nhà nước các công trình xây dựng (Bộ Xây dựng); ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần lượt khẳng định với cử tri huyện Bắc Trà My đập thủy điện Sông Tranh 2 đảm bảo an toàn sau khi xử lý chống thấm. Động đất xảy ra trong thời gian qua ở khu vực này là động đất kích thích liên quan đến hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2. Thời gian tới, động đất tiếp tục sẽ xảy ra nhưng không vượt quá 5,5 độ richter.
Mất ăn, mất ngủ cùng người dân suốt cả tháng qua, ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My bày tỏ, động đất liên tục xảy ra không chỉ khiến hàng trăm nhà cửa, công trình dân sinh bị nứt nẻ (nhất là các khu tái định cư thủy điện Sông Tranh 2) mà còn gây xáo trộn tinh thần, làm đình hoãn dự định làm ăn, xây dựng nhà ở lâu dài của người dân nơi đây...
Ông Hồ Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Trà Bui cho rằng, chất lượng nhà tái định cư thủy điện không đảm bảo chất lượng kèm theo động đất liên tục khiến nhà xây nứt nẻ khắp nơi. Sau năm năm nhường đất cho thủy điện đến ở khu tái định cư, người dân vẫn chưa có đất sản xuất, cơ sở hạ tầng yếu kém. "EVN cần có trách nhiệm đền bù thiệt hại cho người dân vùng tái định cư chứ không thể nói hỗ trợ qua loa là xong", ông Tiến bức xúc.
Động đất dồn dập khiến nhà xây ở các khu tái định cư nứt nẻ, thiệt hại nặng nên hàng trăm người dân đã đổ xô đi dựng lều, nhà sàn để ở phòng tránh nguy hiểm động đất. Ảnh: Trí Tín.
Động đất dồn dập khiến nhà xây ở các khu tái định cư nứt nẻ, thiệt hại nặng nên hàng trăm người dân đã đổ xô đi dựng lều, nhà sàn để ở phòng tránh nguy hiểm động đất. Ảnh: Trí Tín.
Đại diện cho bà con, nguyên Bí thư Huyện ủy huyện Bắc Trà My Huỳnh Tấn Sâm bày tỏ, người dân trong huyện và một số địa phương lân cận thủy điện Sông Tranh 2 đang ngày đêm lo lắng về động đất. "Đề nghị Chính phủ vì tính mạng hàng vạn người dân Quảng Nam mời chuyên gia giỏi trong nước và nước ngoài tiếp tục nghiên cứu động đất để an dân. Không nên để thảm họa xảy ra rồi mới tính toán, ân hận e không kịp", ông Sâm nói.
Ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chia sẻ lo lắng, bất an của người dân; đồng thời nhận trách nhiệm của mình trước tình hình động đất kích thích liên tục xảy ra do hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2. Theo ông Vương, EVN đang phối hợp Viện Vật lý địa cầu nghiên cứu sâu về động đất kích thích; cùng với tỉnh Quảng Nam xây dựng phương án phòng chống lụt bão, trong đó tổ chức ứng phó động đất, diễn tập sơ tán có tính đến tình huống xấu nhất là vỡ đập Sông Tranh 2 nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân.
"EVN cam kết cùng chính quyền địa phương kiểm tra, thống kê để hỗ trợ giúp người dân vùng động đất sửa chữa lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống trong thời gian tới", ông Vượng cho biết.
Động đất gây nứt toác nền nhà ở một hộ dân thôn 2, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My. Ảnh: Trí Tín.
Động đất gây nứt toác nền nhà ở một hộ dân thôn 2, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My. Ảnh: Trí Tín.
Còn Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Bộ đã cử các chuyên gia khảo sát, soạn dự thảo sửa chữa, xây nhà ở kiên cố chịu lực động đất ở huyện Bắc Trà My và một số khu vực lân cận thủy điện Sông Tranh 2. Dự kiến ngày 5/10 dự thảo này thông qua Hội đồng đánh giá, thống nhất giải pháp phù hợp. Bộ cũng sẽ cử cán bộ theo dõi, đánh giá lưu lượng thấm, an toàn đập trong mùa mưa lũ năm nay.
Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ lo lắng, tổn thất của bà con do động đất kích thích gây ra; đồng thời khẳng định trong đó có phần trách nhiệm của Chính phủ. "Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến tình hình động đất ở thủy điện Sông Tranh 2, nhất là sau khi xử lý hoàn tất sự cố thấm ở đập thủy điện này. Do vậy cần ưu tiên đặt an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân lên trên hết. Không an toàn, không tích nước, không phát điện", Phó thủ tướng nhấn mạnh.
Trước mắt, thủy điện Sông Tranh 2 không được phép tích nước trong mùa mưa lũ năm nay. Các bộ, ngành tập trung mọi giải pháp để đảm bảo an toàn tuyệt đối đập thủy điện Sông Tranh 2. Công trình này không chỉ ảnh hưởng huyện Bắc Trà My mà còn ảnh hưởng hàng vạn hộ dân ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn.
Phó thủ tướng cũng chỉ đạo Viện Vật lý địa cầu lắp đặt trạm, máy đo gia tốc; các bộ ngành liên quan cử chuyên gia, cán bộ khoa học túc trực ở khu vực Sông Tranh 2 trong mùa mưa lũ. EVN phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Nam xây dựng phương án phòng chống lụt bão, kể cả tính đến phương án vỡ đập giúp người dân chủ động ứng phó. Ngoài ra, EVN phải có trách nhiệm hỗ trợ, bồi thường thiệt hại cho nhà dân do động đất, đảm bảo quyền lợi cho người dân trong vùng dự án.
Trí Tín