THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

12 August 2012

Hàng tỷ đồng tiền giả từ Trung Quốc tuồn vào Việt Nam

Hàng tỷ đồng tiền giả từ Trung Quốc tuồn vào Việt Nam


Thời gian gần đây, cơ quan công an đã phát hiện, bắt giữ nhiều ổ nhóm, đường dây vận chuyển tiền giả từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn.

“Kiều nữ” 9x bị bắt cùng lô tiền giả

Với mác một nữ "thương nhân", Lan 5 lần sang Trung Quốc mua tiền giả rất giống y như thật mang về Việt Nam tiêu thụ bằng hình thức đánh bạc.

ANTĐ đưa tin: khoảng 10h30 ngày 8/8, tại khu vực đường mòn biên giới thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn, Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (Tổng cục An ninh II – Bộ Công an) phối hợp với một số Cục nghiệp vụ và Công an các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh phát hiện một đối tượng nữ có biểu hiện nghi vấn và tiến hành kiểm tra hành chính.

Khi bị tạm giữ đối tượng khai mình là “thương nhân” sang Trung Quốc mua chiếu về tiêu thụ. Tuy nhiên, khi kiểm tra hành lý, cơ quan an ninh phát hiện gần 300 triệu đồng tiền giả (loại mệnh giá 200.000 đồng) và 200 USD giả (loại mệnh giá 100USD) được bọc kỹ bằng giấy báo và giấu kín trong chiếc chiếu trúc.

Cảnh sát xác định, "nữ thương nhân" trên là Phùng Thị Lan (SN 1990, quê Bắc Giang). Lan khai nhận, ngày 7/8, Lan đi vay “nóng” 15 triệu đồng để sang Trung Quốc mua số tiền trên mang về tiêu thụ bằng hình thức đánh bạc. Đây là lần thứ 5, Lan lên biên giới Lạng Sơn mua tiền giả, tổng cộng khoảng 750 triệu VND.

Theo đánh giá của cán bộ điều tra, số bạc giả bị thu giữ lần này được in ấn bằng thiết bị hiện đại với công nghệ cao nên rất giống tiền thật. Nếu để lọt ra lưu thông trên thị trường sẽ gây tác hại lớn đến đến an ninh tiền tệ, an sinh xã hội. Đặc biệt, trong vụ án này, đối tượng còn vận chuyển tiền USD giả với chất lượng in ấn khá cao…

Trước đó, như Đất Việt đã đưa tin, tối 24/7, tại khu vực ga Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP Hà Nội) phát hiện hai thanh niên với nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính, công an phát hiện hai đối tượng này đang vận chuyển 300 triệu đồng tiền giả, mệnh giá 200.000 và 500.000 đồng. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai tên Hoàng Văn Cường (SN 1981) và Bùi Văn Dụng (SN 1980, cùng trú ở huyện Lộc Bình, Lạng Sơn). Cường và Dụng khai nhận thông qua một đối tượng người Trung Quốc, hai người này đã tiếp cận được đường dây cung cấp tiền giả. Nếu tiêu thụ trót lọt, cứ 100.000 đồng tiền giả, Cường và Dụng sẽ kiếm được chênh lệch khoảng gần 20.000 đồng.

Buôn tiền giả từ Trung Quốc vào nội địa tiêu thụ với số lượng lớn nhất

Chiều 9/8, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lưu hành, vận chuyển tiền giả từ Trung Quốc về Hải Phòng lớn nhất từ trước đến nay.




Tang vật tiền giả. Ảnh: ANHP.



Theo Vietnam Plus, bị cáo Đặng Văn Thắng (SN 1974, ở thôn Lão Phú, xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy) nhận mức án tù chung thân về các hành vi lưu hành, vận chuyển tiền giả. Thắng khai nhận đã từng cùng đồng bọn vận chuyển và tiêu thụ gần 2 tỷ đồng tiền giả.

Ngoài ra, có 4 bị cáo khác là Trần Thị Mão (sinh 1951, ở Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân), Đặng Thị Hoài (SN 1982, ở phường Lãm Hà, quận Kiến An, là em ruột Thắng), Trần Thị Oanh (SN 1965, ở quận Lê Chân), Lê Thị Hương (SN 1972, ở xã Trị Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) đều bị các mức án từ 18-20 năm tù giam về các tội danh tương tự.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hải Phòng, ngày 14/12/2011, tại khu vực Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Bộ Công an và Công an tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang Đặng Văn Thắng và Trần Thị Mão đang vận chuyển hơn 280 triệu đồng tiền Việt Nam đồng giả từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, mẹ đẻ của Thắng là Bùi Thị Tho (SN 1956) làm thuê cho một người Việt Nam tên Minh sống ở Trung Quốc. Minh cho Tho 9 tờ tiền giả, mệnh giá 20.000 đồng. Khi Thọ đi tiêu thụ đã bị phát hiện và bị phạt 4 năm tù.

Thắng đã lấy số điện thoại của Minh, gọi điện giới thiệu là con trai Tho, muốn mua tiền giả, Minh đã đồng ý bán.

Theo ANHP, qua đấu tranh mở rộng, lực lượng công an đã làm rõ, ngoài vụ vận chuyển số tiền giả bị bắt giữ ngày 14/12, hai anh em Thắng và Hoài còn 5 lần thực hiện trót lọt việc mua tiền giả đưa về Hải Phòng tiêu thụ.

Theo đánh giá của các cán bộ Phòng Chống tội phạm tiền giả - Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư trên ANTĐ, hiện nay, phần lớn tiền giả đều được vận chuyển từ hướng Trung Quốc vào nội địa.

Trước đây, việc bắt giữ các đối tượng tàng trữ, vận chuyển tiền giả với số lượng tiền lớn là rất ít. Nhưng, thời gian gần đây, cơ quan công an đã phát hiện, bắt giữ nhiều ổ nhóm, đường dây vận chuyển, tiêu thụ tiền giả với số lượng lớn.

Minh Khuê (tổng hợp)