THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

29 August 2012

Côn đồ lập công ty để… trấn lột ngư dân

(TNO) Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá ngày 28.8 cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Công an H.Tĩnh Gia bắt giữ Trương Văn Việt (tức Việt “dạ”, 30 tuổi), giám đốc Công ty TNHH Nam Hải tại xã Hải Bình, cùng 15 "đệ tử" của Việt, vì có hành vi cưỡng đoạt tài sản công dân.
Theo cơ quan điều tra, núp dưới danh nghĩa giám đốc Công ty TNHH Nam Hải, từ nhiều tháng nay, Việt đã tụ tập một ổ nhóm khoảng 20 người, đều là những tên côn đồ cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự để “cai quản” khu vực neo đậu tàu thuyền ở các xã Hải Thanh, Hải Bình và cảng cá Lạch Bạng.
Sau mỗi chuyến đi biển cực nhọc, những ngư dân còn bị ổ nhóm của Việt ngang nhiên “cướp cơm” khi về bến cá
Sau mỗi chuyến đi biển cực nhọc, những ngư dân còn bị ổ nhóm của Việt ngang nhiên
“cướp cơm” khi về bến cá
Nhóm côn đồ này thường xuyên mang theo dao, kiếm và các loại vũ khí thô sơ để đe doạ, khống chế các ngư dân đánh bắt hải sản, nhất là các ngư dân đến từ các tỉnh ngoài nhằm “ép giá” phân phối cho các đại lý, nhà máy chế biến hải sản để hưởng lợi.
Bình quân, ổ nhóm này thường thu giá chênh lệch từ 2.000đ - 4.000đ/kg hải sản mà các đại lý thu mua được.
Thực chất đây là hành động ngang nhiên trấn lột, “cướp cơm” của bà con ngư dân.
Bên cạnh đó, ổ nhóm này còn có các hoạt động phạm pháp khác như đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích…
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại trong ổ nhóm tội phạm này.
Tin, ảnh: Ngọc Minh