THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 November 2011

Vụ cán bộ sở tư pháp nhận hối lộ tại Cần Thơ: Lấy chồng loại nào, chung chi giá đó

Thứ năm, 10/11/2011 00:45  
 

Đối tượng Hoàng Minh

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ, Phạm Thanh Dũng (SN 1952, ngụ đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, nguyên Phó trưởng phòng hành chính tư pháp, Sở Tư pháp TP.Cần Thơ) khai số tiền nhận hối lộ môi giới lấy chồng ngoại lên đến hàng chục tỷ đồng.

Qua nhiều ngày bí mật theo dõi, lúc 17 giờ ngày 11-11-2010 trinh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP.Cần Thơ bắt quả tang Phạm Thanh Dũng đang nhận 900USD của Trần Ngọc Trung (SN 1978, ngụ ấp Nhơn Hưng, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) tại quán cà phê Hoàng Gia (đường Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Khám xét Trung, cơ quan điều tra thu giữ 41,7 triệu đồng, 30USD; trên người ông Dũng có 6,2 triệu đồng, nhiều ngoại tệ. Từ chứng cứ thu thập được, CQĐT khám xét nơi làm việc, nhà riêng của ông Dũng thu được 12.150USD, 161 triệu đồng, hai sổ tiết kiệm 46 lượng vàng, 94 chỉ vàng miếng SJC, 107 chỉ vàng trang sức các loại, 1 khẩu súng ngắn K59 và bảy viên đạn cùng nhiều hồ sơ liên quan đến hành vi phạm tội của ông Dũng. Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố và truy bắt bảy đối tượng có liên quan. Sau một năm điều tra, đường dây môi giới lấy chồng ngoại đã được làm rõ.

Ông Dũng
 
Khi tiến hành lấy lời khai ông Dũng, ông đã không nhớ cụ thể số tiền nhận hối lộ. Ban đầu, ông khai nhận khoảng 15 tỷ đồng. Sau đó, ông giảm xuống còn 8 tỷ đồng, rồi 6,5 tỷ đồng. Tháng 10-1999, ông Dũng được lãnh đạo Sở Tư pháp TP.Cần Thơ bổ nhiệm Phó trưởng phòng hộ tịch. Tháng 4-2009, ông Dũng được lãnh đạo Sở Tư pháp phân công phụ trách lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài (hiện nay, Phòng hộ tịch đổi tên thành Phòng hành chính - tư pháp). Theo một số cán bộ Sở Tư pháp TP.Cần Thơ, ông Dũng sống khá khép kín. Hàng ngày, ông uống cà phê, ít nhậu với anh em đơn vị. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, ông Phạm Thanh Dũng đã tiến hành cấu kết với các đối tượng trong và ngoài TP.Cần Thơ để nhận hối lộ. Hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài có “chung chi” 250 đến 400USD, ông Dũng giúp các trường hợp tham gia phỏng vấn không bị gây khó phải phỏng vấn lại, hoặc các đối tượng không đạt tiêu chuẩn để giải quyết cho kết hôn như ngôn ngữ giao tiếp chung không đạt, thời gian tìm hiểu quá ngắn và hai bên có sự chênh lệch tuổi quá cao, vẫn được giải quyết cho đăng ký kết hôn. Trường hợp chú rể chênh lệch cô dâu 24 tuổi, bệnh tật, ly dị nhiều lần, hồ sơ được tăng giá lên 300 - 1.000USD. 
 

“Cò” Trung

 
Để thiết lập đường dây nhận hối lộ khép kín, ông Dũng câu kết với các đối tượng bên ngoài. Năm 2006, Trần Ngọc Trung, hành nghề chạy xe ôm tại khu vực Sở Tư pháp TP.Cần Thơ, kiêm luôn nhiệm vụ hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn cho người dân, hưởng tiền bo từ 50 đến 100 ngàn đồng/hồ sơ. Tháng 6-2009, trong một lần uống cà phê gần Sở Tư pháp TP.Cần Thơ, Trung quen biết và câu kết với Dũng để nhận hối lộ. Dũng quy định hồ sơ xin đăng ký kết hôn với người nước ngoài phải chung chi từ 250 - 400USD. Trường hợp chú rể có triệu chứng tâm thần, lớn tuổi, ly dị nhiều lần... phải chung chi thêm 100 - 200USD. Ban đầu, Trung chê giá cao, khó lấy được tiền, Dũng giải thích: “Cái chức phó phòng của anh đâu phải duyệt được hết. Hồ sơ phải thông qua ban giám đốc sở, Ủy ban nhân dân TP. Đâu phải mình anh bỏ túi”.

Tang vật  

Từ tay chạy xe ôm, Trung “lột xác” trở thành “cò” môi giới hối lộ. Y tạo mối quan hệ với Chế Thị Bích Trang (SN 1983, ngụ đường Gò Ô Môi, phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM) tham gia phiên dịch lấy chồng nước ngoài, Trần Huệ Cơ (SN 1974, ngụ đường Tuy Lý Vương, phường 13, quận 8, TPHCM), A Hữu Thọ (SN 1979, ngụ khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM) và Nguyễn Thị Kim Hoàng (SN 1981, ngụ ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) nhận hồ sơ đăng ký lấy chồng ngoại. Nhờ có chung chi, hồ sơ nào đến tay Trung đều được xem xét, giải quyết sớm. 

Do thu lợi số tiền quá lớn, Dũng mờ mắt, tiếp tục lao vào con đường phạm pháp. Ngoài “cò” Trung tiếp tay đắc lực, ông Dũng thông qua mối quan hệ của mình như: Nguyễn Hoàng Minh (SN 1968, ngụ đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, nguyên cán bộ hộ tịch UBND phường An Lạc),  Bùi Hữu Tố (SN 1967, ngụ đường Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), Trần Thị Thanh Hường (SN 1962, ngụ đường Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân Bình, TPHCM) để mở rộng đường dây. Để tránh bị phát hiện, Dũng mượn giấy chứng minh nhân dân của người bạn mở tài khoản giao dịch cho các đối tượng trên chuyển khoản. Đến thời gian bị bắt, Dũng nhận của Trần Thị Thanh Hường số tiền 241 triệu đồng, Hoàng Minh chung chi 1,2 tỷ đồng, Hữu Tố đưa Dũng 5.000 USD. Ngoài ra, một số đối tượng khác còn chung chi cho Dũng hơn một tỷ đồng.
Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ, thực tế số tiền Dũng và đồng bọn nhận hối lộ lớn hơn nhiều so với số mà Dũng thừa nhận. Dũng khai, tiền hối lộ ông đã chia cho một số người. Số tiền còn lại, ông Dũng đã sử dụng vào việc sửa chữa, hoàn thiện nhà, đưa cho vợ mua vàng...  

Ngày 8-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ ký kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố: Phạm Thanh Dũng về hành vi “nhận hối lộ” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, tám bị can còn lại bị đề nghị truy tố về hành vi “đưa hối lộ”. Bên cạnh đó, cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị xem xét trách nhiệm theo Luật phòng chống tham nhũng đối với ông Nguyễn Thành Đông - Giám đốc, ông Trần Phước Hoàng và bà Lê Thị Hải Yến - Phó giám đốc Sở Tư pháp TP.Cần Thơ, đã để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong đơn vị mình quản lý trong thời gian dài mà không phát hiện và có biện pháp ngăn chặn.
 
  Bài, ảnh: Thiện Thảo