THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

10 September 2011

10/9/2011 10h40′ – Blogger-”biểu tình viên” Lê Dũng loan báo Tin khẩn: Anh Khang (1 thương binh chống tàu) bi bắt và đánh trọng thương

10h40′ – Blogger-”biểu tình viên” Lê Dũng loan báo Tin khẩn: “Anh Khang – Một doanh nhân ở Hà nội, một thương binh chống Tàu , người biểu tình thường xuyên, ngày 21 . 8 khi tiếp tế nước và bánh cho bà con ở đồn Mỹ đình thì bị công an bắt vào, đánh đập, căt trọc, giam giữ ở từ liêm 4 ngày. Hiện Bố anh : Cụ Phan Trọng Khuê – cựu cán bộ bộ LĐTBXH, cán bộ tiền thời nghĩa đã mất. Tang lễ được tổ chức : viếng vào hồi 11.15 đến 12.30, hôm nay thứ bảy, 10/9, tại nhà tang lễ Lê Thánh Tông Hà nội. Đề nghị bà con lưu ý : gọi nhau, liên lạc để bố trí đi viếng Bố anh Khang. Điện thoại: anh Khang : 0983 203 029 – Tốt nhất không gọi vì anh bận, tôi đã gọi rồi. Chúng ta chỉ gọi nhau để phối hợp nhé. Tinn này được TS Khải – ông già OZON vùa cho tôi, yêu cầu thông báo rộng rãi.”