THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

24 July 2012

Trung Quốc cho quân đội trú đóng ở Hoàng Sa


Bắc Kinh sẽ thành lập một đơn vị quân sự đồn trú tại quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp trên Biển Đông.
Trung Quốc tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam nhằm quản lý 3 chuỗi đảo gồm Hoàng Sa, Trường Sa và bãi Macclesfield trên Biển Đông.
Trung Quốc tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam nhằm quản lý 3 chuỗi đảo gồm Hoàng Sa, Trường Sa và bãi Macclesfield trên Biển Đông.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay tuyên bố như vừa nêu. Vị trí này nằm ở thủ phủ thành phố mới lập Tam Sa, trên đảo Phú Lâm, theo tên Việt Nam, thuộc quần đảo Hoàng Sa, tên Trung Quốc đặt là Vĩnh Hưng đảo.
Cụ thể về thời điểm thành lập đơn vị đồn trú chưa được nói rõ. Tuy nhiên theo giới quan sát thì động thái đó sẽ kích động tinh thần dân tộc của nhiều người Việt Nam.
Hồi tháng qua, việc Trung Quốc quyết định thành lập thành phố Tam Sa bao gồm  Hoàng Sa, Trường Sa và Trung Sa đồng thời đưa tàu đến hoạt động tại các nơi đó đã đưa đến những cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam vào ba ngày chủ nhật trong tháng 7 vừa qua.
Trung Quốc cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa do chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quản lý hồi năm 1974. Vào năm 1988, Trung Quốc lại tấn công và chiếm giữ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Những vụ Trung Quốc cắt cáp tàu thăm dò địa chấn của Việt Nam hồi tháng 5 năm ngoái cũng dẫn đến đợt biểu tình tại Hà Nội và Sài gòn chống Trung Quốc gây hấn.
Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.