THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 January 2011

Thêm một tư liệu nhân vật lịch sử được phát hiện


17/01/2011 20:51:26

 - Ngày 17/1, thông tin từ Phòng Quản lý Di sản văn hóa, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh  cho biết: Dòng họ Nguyễn Xuân (xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) chuyển đến một số tư liệu liên quan đến nhân vật lịch sử Phó bảng Nguyễn Xuân Đàm.  

Các tư liệu đó bao gồm, văn bản đặc cách của triều đình điều ông Nguyễn Xuân Đàm về làm Ngự tiền văn phòng (khắc trên gỗ); biển "Nhị phẩm trí sự"; biển "Nhị khoa xuất thân"; bài phú khắc trên gỗ mừng thọ cha mẹ 70 tuổi; bia làng Quần Ngọc do Nguyễn Xuân Đàm soạn thảo. 
 
Bài phú khắc trên gỗ
Bài phú khắc trên gỗ
 

Ông Nguyễn Xuân Đàm, hiệu là Đông Khê, sinh năm Quý Mùi (1883), quê thôn Quần Ngọc, xã Đông Lâm, tổng Nga Khê, huyện Can Lộc (nay là xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Đỗ Phó bảng năm Kỷ Mùi (1919). Sau đó, ông được triều đình nhà Nguyễn bổ làm giáo thụ trường Quốc Tử Giám (Huế); đến tri phủ huyện Đông Sơn (Thanh Hoá); tri phủ huyện Tam Kỳ, huyện Thăng Bình (Quảng Nam), đến năm 1941 được điều về làm Ngự tiền văn phòng tại kinh đô Huế với hàm Tam phẩm; cuối năm 1943 được phong hàm Nhị phẩm và về an trí tại quê nhà.
 
Làm quan, nhưng ông là người đức độ, liêm khiết. Nghỉ hưu, ông nghiên cứu y học, trị bệnh cứu người, thường đến tận nhà thăm người bệnh và kê đơn, bốc thuốc. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, ông Ngyễn Xuân Đàm được chính quyền dân chủ nhân dân mời làm uỷ viên Ban chấp hành Liên Việt tỉnh Hà Tĩnh kiêm hội trưởng Hội Liên Việt huyện Can Lộc. Ông mất vào ngày 2 tháng 3 năm Quý Tỵ (1953). 
 
Các nhà nghiên cứu văn hoá đánh giá, đó là những tư liệu gốc mà dòng họ Nguyễn Xuân còn lưu giữ được. Để khẳng định vai trò, đóng góp của ông Nguyễn Xuân Đàm và dòng họ Nguyễn Xuân trong lịch sử của dân tộc, Sở VH-TT&DL đang phối hợp khảo sát thờ họ Nguyễn Xuân lập hồ sơ xét duyệt xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh.
 
Bách Khoa – Minh San