THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 November 2013

PICS : Tài sản trôi theo cơn lũ

(TNO) Ngày 16.11, dù lượng mưa đã giảm nhẹ so với đêm hôm trước nhưng nhiều nơi tại Thừa Thiên-Huế vẫn còn bị cô lập.

Đến chiều 16.11, nhiều trường học tại thị xã Hương Thuỷ vẫn đóng cửa do ngập lũ
Cô lập giữa đêm
Sáng 16.11, tại thôn 8B và thôn 9, hai địa phương nằm ven sông Phù Bài nước lũ vẫn còn ngập sâu từ 0,5-0,7 m. Rất nhiều hộ dân vẫn còn sống chung với lũ.

Căn nhà của ông Lê Quý Vinh, tổ 13, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, bị mưa lũ làm sụp đổ trong đêm 15.11

Nước lũ còn ngập sâu ở thôn 8B, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy

Nhiều nhà dân vẫn còn bị cô lập bởi nước lũ

Bà Nguyễn Thị Quế, 72 tuổi, ở thôn 8B, xã Thủy Phù, cho biết bất ngờ vì nước lũ dâng nhanh

Đi lại khó khăn vì đường ngập sâu
“Toàn thôn chúng tôi có gần 290 hộ dân, trên 70% hộ vẫn còn bị ngập nước. Riêng các tuyến đường đi lại thì đều bị chia cắt do nước lũ”, Trưởng thôn 8B, Đoàn Đỉnh, vừa chèo ghe vừa nói.
Tại thôn 9, tuyến đường chính của thôn nằm ven sông Phù Bài vẫn còn ngập sâu trong nước lũ, việc đi lại chủ yếu dựa vào ghe thuyền.
Cũng như thôn 8B, tối 15.6, lũ bất ngờ dâng nhanh khiến nhiều hộ dân tại thôn 9 không kịp trở tay. Nhiều tài sản, gia cầm của bà con đã trôi theo lũ.
“Giữa đêm nước ngập vô gần nửa nhà, vợ chồng tui chồng bàn ghế rồi leo lên đó ngồi. Còn đứa cháu gái học lớp 9 thì trèo lên gác để tránh lũ”, bà Lê Thị Ngỏi (72 tuổi), người dân ở thôn 9 kể.
Thủy Phù là địa phương nằm ở hạ nguồn hồ chứa nước Phù Bài 2. Lãnh đạo xã Thủy Phù cho biết khoảng 21 giờ 30 đêm 15.11, mưa lớn đã khiến nước vượt tràn hồ 1,2 m kéo theo phía những vùng hạ nguồn bị ngập nặng. Toàn xã có 12 thôn thì 6 thôn là 8B, 8A, 9, 6, 7 và 4 bị ngập nặng.
“Thật sự là nước lên quá nhanh và dâng trong đêm nên chúng tôi không kịp trở tay. Rất may là không thiệt hại về người”, Phó chủ tịch UBND xã, Ngô Viết Vinh cho hay.
Tại thị xã Hương Thủy, ngoài xã Thủy Phù, một số địa phương khác như Thủy Dương, Thủy Châu, Thủy Thanh, Thủy Lương cũng bị mưa lũ gây thiệt hại nặng.
“Chúng tôi phải đi lại bằng ghe thuyền, nhiều nhà vẫn còn bị ngập nặng”, một người dân ở tổ 13, P.Thủy  Châu cho biết.

Nhiều tuyến đường tại thôn 9, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy vẫn còn ngập sâu trong lũ

Gia súc được đóng khung bỏ trên ghe để tránh lũ

Vợ chồng cụ Lê Thị Ngỏi, ở thôn 9, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, ăn trưa trên dòng nước lũ

Người dân tổ 13, phường Thuỷ Châu, thị xã Hương Thủy bị cô lập bởi nước lũ
Bài, ảnh: Đình Toàn