THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

04 May 2013

Đường phố Hà Nội thành sông sau cơn mưa đầu mùa

(TNO) Tối 3.5, sau trận mưa xối xả kéo dài gần 1 tiếng nhiều tuyến phố ở thủ đô rơi vào tình trạng ngập úng, nhiều đoạn ngập sâu đến 40-50 cm.
Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, các tuyến phố như Láng, Trần Duy Hưng, Thái Thịnh, Trường Chinh, Nguyễn Phong Sắc, Phạm Văn Đồng, Núi Trúc, Phan Văn Trường… đều rơi vào tình trạng ngập úng cục bộ.
Nhiều khu vực ngập nặng như phố Phan Văn Trường (Q.Cầu Giấy), phố Núi Trúc (Q.Ba Đình)… nước ngập đến 50 cm, khiến các phương tiện không dám đi qua, giao thông bị tê liệt.
Hầu hết các gian hàng trong chợ Xanh (Q.Cầu Giấy) đều bị ngập nên các tiểu thương phải đóng cửa.
Thanh Niên Online ghi lại hình ảnh một vài tuyến phố Hà Nội ngập nặng sau cơn mưa tối 3.5:
Trận mưa xối xả kéo dài lúc 20 giờ 15 phút đến 21 giờ khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập nặng
Trận mưa xối xả kéo dài lúc 20 giờ 15 phút đến 21 giờ khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập nặng
Phố Phan Văn Trường (Q.Cầu Giấy) thành sông sau trận mưa lớn
Phố Phan Văn Trường (Q.Cầu Giấy) thành sông sau trận mưa lớn
Nhiều đoạn ngập sâu 40-50cm
Nhiều đoạn ngập sâu 40-50 cm
Các phương tiện phải lội “sông” bì bõm 11

Các phương tiện phải lội “sông” bì bõm

Các phương tiện phải lội “sông” bì bõm 0

 Các phương tiện phải lội “sông” bì bõm 1

Các phương tiện phải lội “sông” bì bõm 2

Các phương tiện phải lội “sông” bì bõm 3

Các phương tiện phải lội “sông” bì bõm 4

Các phương tiện phải lội “sông” bì bõm 5

Các phương tiện phải lội “sông” bì bõm 6
Các phương tiện phải lội “sông” bì bõm
Có chiếc xe đã bị hỏng
Nhiều tuyến đường ngập rất sâu
Nhiều học sinh đi học về phải lội “sông”
Nhiều học sinh đi học về phải lội “sông”
Bến xe buýt ở đường Nguyễn Phong Sắc (Q.Cầu Giấy) bị cô lập bởi nước ngập
Bến xe buýt ở đường Nguyễn Phong Sắc (Q.Cầu Giấy) bị "cô lập" bởi nước giăng tứ bề
Một người bán ngô vẫn mưu sinh giữa đường nước ngập
Một người bán ngô vẫn mưu sinh giữa đường nước ngập
Nước dềnh qua một bậc cửa nhà dân
Nước dềnh qua bậc thềm nhà dân
Sóng ở đường Nguyễn Phong Sắc (Q. Cầu Giấy)
Đường Nguyễn Phong Sắc (Q.Cầu Giấy) bị ngập nặng sau cơn mưa




Nước ngập mênh mông trên đường Huỳnh Thúc Kháng.
Nước ngập mênh mông trên đường Huỳnh Thúc Kháng.
Anh Nguyễn Văn Vũ, trú tại đường Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa (Hà Nội) bị chết máy xe ô tô tại đường Huỳnh Thúc Kháng buồn bã: “Tôi không nghĩ trận mưa lại có thể gây ra ngập lụt như vậy. Cả đoạn đường dài, nước mênh mông nhưng kinh khủng nhất là mỗi khi xe buýt chạy qua thì người đi xe máy, xe đạp nghiêng ngả, có khi ngã oạch còn xe ô tô gầm thấp như xe tôi bị sóng đánh chết máy ngay”.
Điểm giao cắt Huỳnh Thúc Kháng - Nguyên Hồng vốn là “điểm đen”, mỗi lần mưa lớn đều úng ngập nặng. Nước tràn qua cả vỉa hè mấp mé các hàng quán ven đường. Những cống thoát nước hai bên đường hoạt động hết công suất nhưng cũng không có hiệu quả. Các công nhân cấp thoát nước có mặt tại đây đã phải sử dụng cả máy bơm nước công suất lớn để nhanh chóng giải tỏa điểm ngập úng.
Đặc biệt, tình trạng lòng đường ngập nước khiến người điều khiến xe máy vừa đi vừa dò đường sợ lọt “bẫy”. Chị Lê Thị Hòa, trú tại đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân dựng chiếc xe đổ tại đường Lương Thế Vinh còn chưa hết hoảng hồn: “Ngày nào tôi cũng đi qua đây nhưng hôm nay đường ngập, tôi vẫn không tránh được cái ổ gà như đặt bẫy sẵn”.
Xế hộp chết máy hàng loạt.
Xế hộp chết máy hàng loạt.
Tại đường Nguyễn Khuyến, một số người dân ven đường đã phải dùng thau chậu và xô múc nước chống lụt tràn vào nhà. Tuy nhiên, tại nhiều khu vực, nước vẫn tràn lênh láng khiến các gia đình không kịp trở tay, nhiều đồ đạc ngấm nước bị hư hại.
Chị Nguyễn Thị Tú, trú tại Đội Cấn - Ba Đình (Hà Nội) rầu rĩ: Nước ập đến quá bất ngờ chỉ chốc lát đã tràn vào nhà tôi cao đến gang tay nên cả nhà chỉ đứng nhìn mà không kịp sơ tán đồ đạc. Mấy đồ điện như tủ lạnh ngấm nước chắc bị hư hỏng hết”.
Dưới đây là một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại cảnh ngập lụt tái diễn tại nhiều tuyến phố:
Các tuyến phố ngập lụt khiến giao thông hỗn loạn.
Các tuyến phố ngập lụt khiến giao thông hỗn loạn.
Các tuyến phố ngập lụt khiến giao thông hỗn loạn.
Các tuyến phố ngập lụt khiến giao thông hỗn loạn.
Ô tô, xe máy chết máy xếp hàng dài.
Ô tô, xe máy chết máy xếp hàng dài.
Ô tô, xe máy chết máy xếp hàng dài.
Cả công nhân cấp thoát nước và máy bơm đều làm việc hết công suất.

Cả công nhân cấp thoát nước và máy bơm đều làm việc hết công suất.
Cả công nhân cấp thoát nước và máy bơm đều làm việc hết công suất.
Người dân cũng phải tự tát nước nhưng vẫn không thoát được cảnh ngập lụt.
Người dân cũng phải tự tát nước nhưng vẫn không thoát được cảnh ngập lụt.
Người dân cũng phải tự tát nước nhưng vẫn không thoát được cảnh ngập lụt.


Nguyễn Tuấn(thực hiện)