THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 January 2013

Thái Lan bị cáo buộc buôn người và sử dụng lao động trẻ em?



2013-01-16
Thái Lan mời đại diện các phái đoàn ngoại giao của Hoa Kỳ, EU đến giải bày một số thông tin liên quan đến nạn buôn người và việc sử dụng lao động trẻ em
RFA file
Lao động trẻ em rất phổ biến ở các nước nghèo Nam Á.
Cơ quan chức năng Thái Lan vào ngày 16 tháng giêng mời đại diện các phái đoàn ngoại giao của Hoa Kỳ, EU và khu vực nam Thái Bình Dương cùng báo chí đến để giải trình một số thông tin liên quan mà phía nước ngoài đưa ra về nạn buôn người, việc sử dụng lao động trẻ em, cũng như lao động nhập cư bất hợp pháp trong ngành chế biến hải sản của Xứ Chùa Vàng.
Để giảm giá thành tôm xuất khẩu?
Tin tức được đưa ra hồi tháng 9 năm ngoái nói rằng tôm đông lạnh xuất khẩu của Thái Lan có giá rẻ vì các nhà máy tại nước này sử dụng lao động trẻ em, công nhân nhập cư bất hợp pháp. Một trong những nguồn đó từ đường dây buôn người cung cấp.
Những tin tức như thế lập tức bị cơ quan chức năng cho là không đúng vì chúng làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Xứ Chùa Vàng cũng như tác động đến ngành công nghiệp tôm xuất khẩu của nước này.
Đích thân những quan chức chính phủ Thái Lan dẫn đầu cuộc làm việc với 15 đoàn ngoại giao gồm phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao- Surapong Tovichakchaikul, bộ trưởng Phát triển và xã hội và an ninh con người- Santi Promphat, và thứ trưởng bộ trưởng Nông nghiệp, Siriwat Kajornprasart.
Tin tức được đưa ra hồi tháng 9 năm ngoái nói rằng tôm đông lạnh xuất khẩu của Thái Lan có giá rẻ vì các nhà máy tại nước này sử dụng lao động trẻ em, công nhân nhập cư bất hợp pháp. Một trong những nguồn đó từ đường dây buôn người cung cấp
Chương trình làm việc trong ngày 16 tháng giêng gồm hai phần. Phần một những người tham gia được hướng dẫn đến Trung tâm Hoạt động của Cảnh
Sơ chế tôm trước khi xuất khẩu, ảnh minh họa. AFP
Sơ chế tôm trước khi xuất khẩu, ảnh minh họa. AFP
sát Hoàng gia Thái lan. Tại đó họ được trình bày về công việc của đơn vị phụ trách ngăn chận nạn buôn người tại Thái Lan.
Xin được nhắc lại, Hoa Kỳ trong ba năm liền liệt Thái Lan vào danh sách bậc 2 cần quan sát về tình trạng buôn người.
Phần thứ hai là đến thăm nhà máy sản xuất tôm đông lạnh xuất khẩu tại tỉnh Samut Sakhon.
Các quan chức đại diện chính phủ Thái Lan đều cho rằng họ rất nghiêm túc sau khi nghe được thông tin từ nước ngoài về tình trạng buôn người, lao động trẻ em và lao động bất hợp pháp được sử dụng để làm cho sản phẩm của Thái rẻ hơn.
Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Thái Lan nói rằng ông đã nêu vấn đề ra với nội các và cho tiến hành cuộc làm việc trong  ngày 16 tháng giêng vừa qua.
Các quan chức đại diện chính phủ Thái Lan đều cho rằng họ rất nghiêm túc sau khi nghe được thông tin từ nước ngoài về tình trạng buôn người, lao động trẻ em và lao động bất hợp pháp được sử dụng để làm cho sản phẩm của Thái rẻ hơn
Hai vị bộ trưởng phát triển xã hội- an ninh con người và nông nghiệp cũng cho biết bộ của họ đã tiến hành những biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn.
Tham gia đoàn làm việc trong ngày 16 tháng 1, đại sứ Luxembourg tại Thái Lan, ông Marc Thill, thừa nhận việc đi tham quan một cơ sở thực tế và nghe giải trình của phía chính phủ Thái Lan chỉ là một phần trong toàn cảnh của bức tranh những vấn đề được nêu ra; tuy nhiên cũng nên tin vào những biện pháp được phía chính quyền đưa ra và những nổ lực của các cơ quan thực thi pháp luật:
Những cáo giác về tình trạng sử dụng lao động nhập cư bất hợp pháp, lao động trẻ em, cũng như nguồn lao động từ đường dây buôn người được phía Thái Lan nói làm xấu hình ảnh đất nước này, cũng như gây tác động bất lợi đến cho ngành chế biến hải sản của đất nước. Đây là ngành được xem là một trong những ngành công nghiệp chính của Thái Lan, mỗi năm mang về cho đất nước hơn 200 triệu tỷ bath.