THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 January 2013

Một bức thư đã cũ nhưng sự hy sinh của các anh thì không bao giờ cũ



39 năm trước, ngày 19/01/1974 quân đội Trung Quốc theo lệnh của Mao Trạch Đông đã cho tàu chiến đến đánh chiếm Hoàng Sa do Việt Nam Cộng Hòa quản lý lúc đó. 74 binh sỹ Việt Nam Cộng hòa đã hi sinh. Từ thượng tuần tháng 2/1974, Trung Quốc đã tạm chiếm quần đảo Hoàng Sa và thiết lập căn cứ quân sự tại đây cho đến nay. Ngay sau khi TQ dùng vũ lực xâm chiếm toàn bộ các đảo phía tây quần đảo Hoàng Sa do VN quản lý, ngày 19-1-1974 và 14-2-1974 chính quyền Sài Gòn đã ra tuyên cáo về việc Trung Quốc “xâm lăng trắng trợn bằng quân sự” và tái khẳng định về chủ quyền của VN đối với Hoàng Sa.

Đây là một bức thư đã cũ nhưng sự hy sinh của các anh thì không bao giờ cũ.