THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 September 2012

Thanh Hóa vỡ đê hàng nghìn hộ bỏ nhà

Thanh Hóa vỡ đê hàng nghìn hộ bỏ nhà

Cập nhật: 14:15 GMT - thứ hai, 10 tháng 9, 2012-BBC-

Hàng ngàn hộ gia đình ở huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa phải rời bỏ nhà cửa, tài sản và gia súc sau khi đê sông Cầu Chày vỡ gây ngập lụt.



Nước lũ cao hơn mặt đê tới 0,6 m gây vỡ đê ở ba đoạn

Nhiều hộ dân tại ba huyện khác trong tỉnh cũng bị ảnh hưởng và tám người đã thiệt mạng.

Ông Lê Bá Lộc, Chủ tịch xã Quảng Phú, nơi có đê vỡ ba đoạn ở Thanh Hóa nói với BBC hôm 10/9 rằng nước lũ đã cao hơn bờ đê tới 0,6 m tại năm trên tổng số gần tám km đê ngăn sông Cầu Chày với xã.

Ba đoạn đê, mỗi đoạn dài 40 m, đã bị vỡ vì sức nước.

Lãnh đạo xã Quảng Phú nói gần 700 hộ tại 11 thôn đã phải di chuyển vì nhà cửa ngập nước trong khi phương tiện giao thông hiện nay vẫn chỉ là thuyền và xuồng.

Ông Lộc nói thiệt hại về nhà cửa, gia súc, hoa màu và tài sản nói chung riêng ở xã ông đã lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Mặc dù vậy ông Lộc nói xã không chịu thiệt hại về nhân mạng.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của Việt Nam, tám người thiệt mạng ở Thanh Hóa trong đợt lũ lụt hiện nay trong khi con số trên cả nước là 15 trong đó có năm người ở Nghệ An và hai người ở Hà Tĩnh.

Đê cần nâng cấp

Truyền thông địa phương nói cả huyện Thọ Xuân có 6.000 người bị ảnh hưởng do nhà cửa bị ngập nước.

Ông Lê Bá Lộc nói học sinh tại địa phương đã không thể tới trường do mức nước vẫn cao mặc dù trường sở không bị ngập vì ở khu cao hơn.

Vị chủ tịch xã nói về lâu dài đê chắn sông Cầu Chày, vốn được dựng lên từ năm 1987, cần được nâng cấp nhưng nói thêm xã và huyện không đủ kinh phí nên vấn đề phụ thuộc vào tỉnh Thanh Hóa.

Về những vấn đề cần giải quyết trước mắt, ông Lộc nói:

"Bây giờ cần khắc phục một là về y tế để tập trung xử lý môi trường, tức là gia súc, gia cầm bị chết nên nước rút tới đâu phải xử lý tới đấy.

"Cái thứ hai là về nước. Cái thứ ba là về tập trung để cứu trợ cho bà con trong những ngày tới."

Theo ông Lộc, người dân sẽ cần được hỗ trợ hạt giống cho vụ đông và vụ chiêm xuân và nói:

"Khi nước xuống, toàn bộ tài sản trong gia đình là mất, lúa thóc trong gia đình hầu như bị ngâm nước cho đến nay mấy ngày thì khả năng nó thối hết rồi.

"Tài sản ngoài đồng thì lúa, thóc, mía cũng hầu như ngập hết rồi."

Ngoài các xã ở Thọ Xuân, các huyện Thường Xuân, Lang Chánh và Quan Sơn cũng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Chủ tịch huyện Lang Chánh được dẫn lời nói hai người ở huyện bị thiệt mạng trong khi một số xã bị chia cắt và phải tiếp cận bằng đường rừng.


BBC