THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 August 2012

Xe buýt chở thịt “bẩn” vào TP.HCM

(TNO) Sáng 7.8, tổ kiểm tra liên ngành do Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc phát hiện hai vụ vận chuyển thực phẩm “bẩn” vào TP.HCM trên quốc lộ 1A (Q.Thủ Đức).
Hơn 900 kg thịt “bẩn” tang vật vi phạm đã bị thu giữ, gồm 308 kg thịt, phụ phẩm heo, 36 kg chả lụa, 585 kg phụ phẩm bò.
Trong đó, số thịt, phụ phẩm heo và chả lụa "bẩn" do xe buýt mang BS 53N - 9956, chạy tuyến 604 vận chuyển.

Xe buýt vận chuyển thịt “bẩn” về TP.HCM 1
Xe buýt BS 53N - 9956 (tuyến 604) bị phát hiện vận chuyển thịt “bẩn” về TP.HCM - 
Ảnh do Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức cung cấp

Theo lời khai của tài xế Nguyễn Thế Minh (48 tuổi, ngụ Đồng Nai), số thực phẩm “bẩn” này được vận chuyển từ ngã 3 Trị An (Đồng Nai) về ngã tư Hàng Xanh (TP.HCM) giao hàng.
Bà Đặng Thị Tuyết, Trưởng trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức, cho biết vào cuối năm 2011, tổ công tác phát hiện cũng xe buýt này đã vận chuyển thịt “bẩn” và đã xử phạt hành chính.
Xe buýt vận chuyển thịt “bẩn” về TP.HCM 2 Tang vật lô thịt “bẩn” bị ngăn chặn trên đường đưa về TP.HCM tiêu thụ -
Ảnh do Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức cung cấp
Ngoài ra, tổ kiểm tra liên ngành còn phát hiện xe tải 57L - 0360 do tài xế Nguyễn Văn Điệp (23 tuổi, thường trú Tiền Giang) vận chuyển 585 kg phụ phẩm bò “bẩn”.
Bà Tuyết cho biết thêm toàn bộ lô hàng trên không rõ nguồn gốc, không giấy kiểm dịch, sẽ bị xử lý tiêu hủy.
Tin: Hoàng Việt