THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

15 January 2012

Rò axit trên tàu hỏa, ga Quảng Ngãi bốc mùi nồng nặc


Trên hành trình từ Bắc vào Nam, toa chở hàng bị rò rỉ axit Clohydric (HCl), buộc phải cắt rời khỏi đoàn tàu khi đến Quảng Ngãi. Suốt một ngày đêm, cơ quan chức năng phải cảnh báo dân tránh vùng nguy hiểm.

Ông Bùi Văn Hải, Trưởng ga Quảng Ngãi cho biết, đêm 13/1 toa GG 131449 của tàu chở hàng SY1 từ Hà Nội đi TP HCM bị sự cố rò rỉ axit Clohydric. Sự việc được phát hiện khi tàu đi ngang qua huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Phòng điều vận tải Đà Nẵng thuộc Trung tâm Điều hành đường sắt Việt Nam lệnh cắt toa tàu bị sự cố khi đến ga Quảng Ngãi để đảm bảo an toàn.

Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi có mặt tại ga để xử lý sự cố rò rỉ axit Clohydric trên toa tàu chở hàng vào chiều tối qua. Ảnh: T. S
Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi xử lý sự cố rò rỉ axit Clohydric trên toa tàu chở hàng. Ảnh: T.S.

Theo ông Hải, do toa tàu được cắt trong đêm nên đến gần trưa 14/1, ga Quảng Ngãi mới mời Công an tỉnh Quảng Ngãi cử lực lượng chuyên môn đến xử lý rò rỉ axit. 15 cán bộ, chiến sĩ mang mặt nạ cùng phương tiện bảo hộ đã tiếp cận toa tàu kiểm tra các van phuy bị hở, sau đó bịt kín và khiêng ra ngoài để xử lý. Đội cứu hộ dùng vôi bột pha nước tẩy dung dịch axit clohydric HCl và phun xịt để pha loãng làm giảm mùi.

Công an Quảng Ngãi và ga Quảng Ngãi thông báo cho người dân tránh xa khu vực nguy hiểm.

Sau nhiều giờ cứu hộ, đến tối 14/1, đội cứu hộ đã khóa van an toàn thành công tại các thùng phuy chứa axit trên toa tàu chở hàng. Toa hàng này đang lưu lại ở ga Quảng Ngãi chờ tiếp tục được vận chuyển vào ga Sóng Thần, TP HCM.

Sáng 15/1, thượng tá Nguyễn Văn Vương, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm, toa hàng GG 131449 chở 124 thùng phuy chứa axit Clohydric, bị rò rỉ và bốc khói. Nguyên nhân do hở lắp, van trên các thùng phuy chứa đựng hóa chất này.

Trí Tín