THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

25 December 2010

Khánh thành cầu Thủ Thiêm, thông xe cầu biên Rạch Chiếc


 
25/12/2010 11:47 
Cắt băng khánh thành nhánh 4 và thông xe toàn công trình cầu Thủ Thiêm - Ảnh: Nguyên Mi
(TNO) Sáng nay 25.12, toàn công trình cầu Thủ Thiêm nối liền Q.2 và Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã được khánh thành, thông xe.

Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm có tổng mức đầu tư là 1.473 tỉ đồng (2 giai đoạn), được động thổ vào ngày 24.4.2005.

Như vậy, công trình đã hoàn thành tất cả các hạng mục gồm: phần cầu chính có bề mặt đường cho xe chạy rộng 21m (6 làn xe); phần cầu dẫn phía Thủ Thiêm (Q.2); cầu dẫn phía Q.Bình Thạnh gồm 4 nhánh (nhánh 1: cầu dẫn từ cầu chính rẽ trái vào đường Nguyễn Hữu Cảnh đi về phía đường Tôn Đức Thắng; nhánh 2: cầu dẫn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đi lên cầu chính; nhánh 3: cầu dẫn từ cầu chính rẽ vào đường Nguyễn Hữu Cảnh đi ra hướng cầu Sài Gòn; nhánh 4: cầu dẫn nối từ cầu chính với đường Ngô Tất Tố); hầm chui 4 làn xe trên đường Nguyễn Hữu Cảnh; các phần đường dẫn, nút giao thông.

 
Nhánh cầu dẫn từ cầu chính đi vào đường Nguyễn Hữu Cảnh ra hướng Tôn Đức Thắng và hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh - Ảnh: Nguyên Mi

Cầu Thủ Thiêm cùng với hầm Thủ Thiêm thuộc đại lộ Đông Tây khi hoàn thành sẽ thúc đẩy phát triển khu vực bán đảo Thủ Thiêm, trong tương lai nối vào đường cao tốc TP.HCM - Vũng Tàu, có tác dụng giải tỏa bớt lưu lượng xe qua cầu Sài Gòn hiện nay đã quá tải.

Thông xe 2 cầu biên Rạch Chiếc

Sáng 25.12, Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2 (thuộc Sở GTVT TP.HCM) tổ chức thông xe 2 cầu biên Rạch Chiếc, vượt tiến độ dự kiến 3 tháng rưỡi đồng thời khởi công cầu giữa, cũng thuộc dự án xây dựng mới cầu Rạch Chiếc trên Xa lộ Hà Nội.

Hai cầu biên (mỗi cầu rộng 9,8m, dài 753m) đã được khởi công vào ngày 10.10.2009 do Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 và Tổng công ty Xây dựng Thăng Long (thuộc Bộ GTVT) thi công. Tổng giá trị hợp đồng xây lắp hai cầu biên là 293,7 tỉ đồng.


Cắt băng thông xe cầu biên Rạch Chiếc - Ảnh: Trần Duy

Ông Vũ Kiến Thiết, Giám đốc Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2 cho biết, cầu Rạch Chiếc mới hoàn thành sẽ thay thế cầu Rạch Chiếc hiện hữu - vốn là cầu cũ được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước - có bề rộng 4 làn xe hiện nay đã xuống cấp.

Cầu rạch Chiếc mới sẽ đảm bảo đồng bộ tải trọng khai thác trên tuyến Xa lộ Hà Nội. Đồng thời phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội của thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần khắc phục ùn tắc giao thông, hạn chế tai nạn giao thông, chỉnh trang đô thị… trên Xa lộ Hà Nội.

Ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng, cùng với việc thông xe nhánh N4, cầu Thủ Thiêm, cầu Rạch Chiếc trên Xa lộ Hà Nội, chủ trương đầu tư cơ sở hạ tầng cho thành phố đang phát huy tác dụng, thu hút vốn của các nhà đầu tư vào TP.


Đoàn xe đầu tiên lưu thông qua cầu biên Rạch Chiếc - Ảnh: Trần Duy

Phát biểu tại buổi lễ thông xe 2 cầu biên Rạch Chiếc, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao nỗ lực của UBND TP.HCM, chủ đầu tư và đơn vị thi công vì đã đưa công trình vào sử dụng trước 3 tháng rưỡi so với dự kiến. Phó thủ tướng cho rằng, đây là mô hình kiểu mẫu trong bối cảnh phần lớn các công trình xây dựng hạ tầng giao thông đều chậm tiến độ.

Trần Duy

Nguyên Mi