THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

22 November 2012

Chuột chứa virus suy thận tràn lan Sài Gòn




SÀI GÒN (NV) - Kể từ sau vụ hai cư dân quận 3 mắc bệnh suy thận vì bị chuột mang virus Hanta cắn hôm 17 tháng 10 vừa qua, Viện Pasteur Sài Gòn đã cho người lùng sục các hẻm hóc thuộc phường 9, quận 3 bắt chuột để xét nghiệm. Ðây là khu vực cư ngụ của hai bệnh nhân bị chuột chứa virus Hanta cắn phải.

Kết quả xét nghiệm 25 con chuột lớn, nhỏ bị sập bẫy cho thấy, có 3 con mang virus Hanta. Ðây là loại virus ở chuột lan sang người có thể gây suy thận, dẫn đến tử vong.

Theo báo Tuổi Trẻ, Viện Pasteur đang soạn thảo một bản thông báo công bố các biện pháp chi tiết giúp người dân Sài Gòn đối phó với căn bệnh hiểm nghèo này. Cũng theo báo Tuổi Trẻ, loài chuột đang hoành hành dữ dội tại các khu vực đông dân cư như rạch Ụ Cây ở quận Tám, kênh Tân Hóa thuộc quận Tân Phú, Sài Gòn, kể cả nhiều vùng lao động nghèo thuộc quận 10, quận 3, quận 1...

Nhiều cư dân khu nhà ổ chuột dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương, quận 8 nói rằng rất khó tận diệt loài chuột. Chỉ trong vòng ba tháng, chuột sinh sôi rất nhanh và phá phách dữ tợn hơn bao giờ hết.

Một cư dân quận 8 nói: “Chuột chạy rần rần phía sau nhà, chạy thẳng vô bếp kiếm thức ăn và cắn đồ vật trong nhà, từ cục xà bông, thau nhựa, thùng xốp cho tới... quần áo.” Bà cũng nói, bẫy chỉ diệt được vài con, trong khi chuột thì cả đàn hàng trăm con.

Tại nhiều vùng, người dân cố “sống chung hòa bình với chuột” vì không biết cách nào tiêu diệt chúng cho hết. Người ta thản nhiên cho tới khi nghe tin hai cha con ông N.V.T. 55 tuổi, cư dân quận 3 bị chuột nhiễm virus Hanta cắn. Ông N.V.T. và con trai 16 tuổi được đưa vào bệnh viện cứu cấp vì chứng sốt cao, nhức đầu, ói mửa. Các xét nghiệm sau đó cho thấy cả hai cha con ông N.V.T. đều bị suy thận vì bị nhiễm virus Hanta từ vết cắn của chuột.

Theo bác sĩ bệnh viện Nhiệt Ðới, chuột mang virus Hanta cắn làm người bệnh bị suy gan, suy thận và có thể mạng vong. Ðây là chứng bệnh chưa có thuốc chữa, cũng chưa có thuốc chích ngừa.

Người ta tính trung bình mỗi tháng có khoảng 30 người dân Sài Gòn nhập viện vì bị chuột cắn. (P.L.)
Chuột chứa virus suy thận tràn lan Sài Gòn

SÀI GÒN (NV) - Kể từ sau vụ hai cư dân quận 3 mắc bệnh suy thận vì bị chuột mang virus Hanta cắn hôm 17 tháng 10 vừa qua, Viện Pasteur Sài Gòn đã cho người lùng sục các hẻm hóc thuộc phường 9, quận 3 bắt chuột để xét nghiệm. Ðây là khu vực cư ngụ của hai bệnh nhân bị chuột chứa virus Hanta cắn phải.

Kết quả xét nghiệm 25 con chuột lớn, nhỏ bị sập bẫy cho thấy, có 3 con mang virus Hanta. Ðây là loại virus ở chuột lan sang người có thể gây suy thận, dẫn đến tử vong.

Theo báo Tuổi Trẻ, Viện Pasteur đang soạn thảo một bản thông báo công bố các biện pháp chi tiết giúp người dân Sài Gòn đối phó với căn bệnh hiểm nghèo này. Cũng theo báo Tuổi Trẻ, loài chuột đang hoành hành dữ dội tại các khu vực đông dân cư như rạch Ụ Cây ở quận Tám, kênh Tân Hóa thuộc quận Tân Phú, Sài Gòn, kể cả nhiều vùng lao động nghèo thuộc quận 10, quận 3, quận 1...

Nhiều cư dân khu nhà ổ chuột dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương, quận 8 nói rằng rất khó tận diệt loài chuột. Chỉ trong vòng ba tháng, chuột sinh sôi rất nhanh và phá phách dữ tợn hơn bao giờ hết.

Một cư dân quận 8 nói: “Chuột chạy rần rần phía sau nhà, chạy thẳng vô bếp kiếm thức ăn và cắn đồ vật trong nhà, từ cục xà bông, thau nhựa, thùng xốp cho tới... quần áo.” Bà cũng nói, bẫy chỉ diệt được vài con, trong khi chuột thì cả đàn hàng trăm con.

Tại nhiều vùng, người dân cố “sống chung hòa bình với chuột” vì không biết cách nào tiêu diệt chúng cho hết. Người ta thản nhiên cho tới khi nghe tin hai cha con ông N.V.T. 55 tuổi, cư dân quận 3 bị chuột nhiễm virus Hanta cắn. Ông N.V.T. và con trai 16 tuổi được đưa vào bệnh viện cứu cấp vì chứng sốt cao, nhức đầu, ói mửa. Các xét nghiệm sau đó cho thấy cả hai cha con ông N.V.T. đều bị suy thận vì bị nhiễm virus Hanta từ vết cắn của chuột.

Theo bác sĩ bệnh viện Nhiệt Ðới, chuột mang virus Hanta cắn làm người bệnh bị suy gan, suy thận và có thể mạng vong. Ðây là chứng bệnh chưa có thuốc chữa, cũng chưa có thuốc chích ngừa.

Người ta tính trung bình mỗi tháng có khoảng 30 người dân Sài Gòn nhập viện vì bị chuột cắn. (P.L.)