THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 June 2012

Xuất hiện video cáo giác tiêu cực trường thi

Xuất hiện video cáo giác tiêu cực trường thi

Cập nhật: 09:33 GMT - BBC UK - thứ sáu, 8 tháng 6, 2012


 
Giới chức ngành giáo dục xác nhận đây là trường thi ở Bắc Giang


Dư luận trong nước đang xôn xao về một đoạn video phản ánh tình trạng quay cóp và ném tài liệu trong phòng thi tốt nghiệp phổ thông trung học.
Đoạn video được tung lên Youtube hôm 4/6 dài khoảng sáu phút, cho thấy cảnh lộn xộn trong một phòng thi.

Các học sinh bên trong, dù có mặt giám thị, vẫn thoải mái trao đổi và chép bài của nhau. Đặc biệt, clip còn quay cảnh giám thị ở bên ngoài ném tài liệu photocopy câu hỏi đã giải đáp cho học sinh ở bên trong chép lại.
Video clip này, sau đó được tăng tải trên nhiều trang mạng, cho thấy vi phạm trường thi khá nghiêm trọng, và không "nghiêm túc' như đánh giá của quan chức ngành giáo dục.
Ông Đỗ Việt Khoa, giáo viên trường THPT Thường Tín, Hà Nội, xác nhận với BBC video clip này do ông cùng một số đồng nghiệp tổ chức quay với sự cộng tác của học sinh đi thi.
Trường thi xảy ra vi phạm là ở trường THPT Đồng Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
Ông Khoa, người từng được báo chí nói đến nhiều từ năm 2006 vì phanh phui tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục, nói sau khi clip nói trên được lưu truyền trên mạng, lãnh đạo trường Đồng Ngô và Sở Giáo dục Bắc Giang đều đã thừa nhận đây là vi phạm xảy ra trong giờ thi môn Hóa tại trường nói trên.
Ông cáo buộc rằng đây là vi phạm "có tổ chức" và "có sự tham gia của thầy cô trong trường".
Thậm chí, cả các nhân viên văn thư và kế toán cũng được huy động vào 'đường dây ném phao thi cho học sinh'.
Tiêu cực trường thi
Theo ông Đỗ Việt Khoa, đây không phải là trường hợp cá biệt, mà tình trạng gian lận và sai phạm nội quy xảy ra khá nhiều trong một vài năm trở lại đây ở các trường học trong nước, nhất là ở miền Bắc.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác
"Có lẽ vì thói quen, thầy cô giáo không nghiêm, thiếu kỷ cương."
Cho đến tận lúc này, ông nói các lãnh đạo ngành ở Bắc Giang vẫn chưa có biện pháp chấn chỉnh sai phạm mà dường như "vẫn bao biện".
Ông Khoa cũng nói học sinh quay clip, người đồng ý cộng tác với ông trong vụ này, đang gặp nhiều áp lực từ các nơi.
"Có người còn dọa kết quả thi của em sẽ bị hủy."
Hiện đang có ý kiến đề xuất bỏ thi tốt nghiệp phổ thông trung học vì đã xảy ra quá nhiều vi phạm.
Tuy nhiên thầy giáo Đỗ Việt Khoa nói làm nư vậy là "thừa nhận thất bại, không làm trong sạch được nhà trường".