THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

12 March 2012

Triệt phá sòng bạc Campuchia ở... Việt Nam

Sau nhiều ngày theo dõi, Công an TP.HCM đã bắt quả tang một tụ điểm ở Q.Thủ Đức nối mạng để tổ chức cho các con bạc Việt Nam sát phạt trực tuyến với sòng bạc ở Campuchia.

Hôm qua 11.3, Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM đã bàn giao hồ sơ cùng đối tượng tham gia sát phạt tại sòng bạc ở P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức cho Công an Q.Thủ Đức tiếp tục điều tra làm rõ.

Màn hình truyền trực tiếp từ casino ở Campuchia - Ảnh: C.T.V
Đây là lần đầu tiên Công an TP.HCM triệt phá sòng bạc mới lạ, sát phạt thông qua truyền hình trực tiếp từ một casino ở Campuchia về Việt Nam. Không cần hộ chiếu, không phải nhọc công đón ô tô đi đường dài, con bạc chỉ cần đến căn nhà số 58/4A đường số 12, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức là có thể tham gia trò đỏ đen với nhiều hình thức giống hệt casino ở Campuchia.
Theo thông tin từ cơ quan công an, qua công tác quản lý địa bàn và nguồn tin báo của người dân, khoảng 20 giờ 45 ngày 10.3, Đội 5 (PC45) phối hợp với Công an Q.Thủ Đức ập vào căn nhà trên và bắt quả tang hàng chục con bạc đang tham gia sát phạt. Cơ quan công an đã lập biên bản xử lý gần 20 người và thu giữ 2 dàn máy vi tính, hơn 80 triệu đồng, 70 phỉnh nhựa máy đếm tiền và nhiều tang vật khác.
Trước tết Nguyên đán, trinh sát của Đội 5 đã nghe nhiều con bạc chuyên nghiệp rỉ tai nhau về một số ổ bạc giống hệt casino ở Campuchia được tổ chức ở TP.HCM. Qua quá trình điều tra, trinh sát phát hiện sòng bạc tại địa chỉ trên do Lưu "nghiện" (tức Mai Văn Lưu, SN 1978, ngụ Q.Bình Thạnh, có 3 tiền án) điều hành. Lưu thường xuyên qua Campuchia vào các casino nhưng không ở lại đây đánh bạc mà vào gặp chủ casino làm việc rồi ra về ngay. Từ những dấu hiệu bất thường này, trinh sát bí mật theo dõi mọi hoạt động của y…
Tại trụ sở công an, Lưu khai nhận đã móc nối với một người tên Phương ở Campuchia và được cung cấp tài khoản 10.000 điểm (tương đương 200 triệu đồng) cùng mật mã mang về Việt Nam tổ chức đánh bạc. Theo đó, nhà cái ở Campuchia bỏ tiền ra chung chi, thu tiền xâu 5% cho mỗi ván đặt cược; sau đó nhà cái sẽ chi lại % cho Lưu trên tổng số tiền giao dịch trong ngày. Cứ hai tuần, hai bên gặp nhau một lần để thanh toán.
Sau đó, Lưu thuê căn nhà trên và lắp đặt thiết bị để tổ chức sòng bạc trực tuyến. Lưu thuê thêm một số người làm giám sát, cảnh giới và giữ trật tự, gồm: Tôn Thất Vũ (SN 1975, ngụ Q.11, 2 tiền án), Phạm Đăng Khoa (SN 1974, ngụ Q.Gò Vấp, 1 tiền án), Trần Văn Nam (SN 1984, quê Thanh Hóa), Trương Công Đạt (SN 1988, ngụ Q.Thủ Đức), Thích Chí Thành (SN 1967, ngụ Q.4) và Nguyễn Hoàng Khanh (SN 1987, ngụ Q.4).
Hình thức đánh bạc ở đây là bài cào. Lưu đặt 2 bàn, một bàn của nhà cái, 1 bàn của nhà con để con bạc đặt tiền cược. Mỗi bàn có gắn một màn hình để con bạc theo dõi. Sau 30 giây con bạc ở Việt Nam đặt cược (có thể đặt cược cho nhà cái hoặc nhà con), màn hình truyền hình trực tiếp nhân viên ở Campuchia sẽ chia bài, được lật ngửa cho hai bên; bên nào điểm lớn hơn là thắng. Con bạc ở Việt Nam đặt bao nhiêu tiền, Nam và Đạt có nhiệm vụ thông báo phía casino ở Campuchia biết. Sau mỗi ván, Khoa, Thành và Khanh có nhiệm vụ chung tiền ăn thua cho con bạc.
Ngoài ra, Lưu còn tổ chức cho con bạc vay tiền nóng và Vũ có nhiệm vụ đi đòi nợ thuê. Hằng tháng, Lưu thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc tổ chức đánh bạc và cho vay tiền.
Đàm Huy