THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 December 2011

5 giờ giải cứu nạn nhân vụ cháy tháp EVN


15/12/2011 17:30:36

Lúc 16h45 hôm nay (15/12), một vụ hỏa hoạn bùng phát tại tòa nhà điện lực 33 tầng đang xây dựng (Electricity of Vietnam Tower) trên phố Cửa Bắc, cạnh Nhà máy nước Yên Phụ (Ba Đình, Hà Nội).

Tiếp tục cập nhật...

Đến 21h, công tác cứu hỏa, cứu hộ của lực lượng cảnh sát PCCC và bộ đội mới cơ bản hoàn tất. Các nạn nhân ngạt khói đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do chưa tiếp cận được với tầng hầm - nơi khởi phát đám cháy nên vẫn chưa xác định được còn ai mắc kẹt lại trong tòa nhà hay không.

Lúc 20h15, tại Bệnh viện Xanh pôn, một số nạn nhân đã tỉnh. Một số vẫn đang trong tình trạng nguy kịch do bị ngạt khói. Số người bị thương vong vẫn chưa được xác định.

Một số nạn nhân đã tỉnh nhưng vẫn chưa hoàn hồn
Một số nạn nhân đã tỉnh nhưng vẫn chưa hoàn hồn
Nạn nhân trong tình trạng nguy kịch
Nạn nhân trong tình trạng nguy kịch

 

Lúc 20h, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cập được tầng hầm nơi khởi phát đám cháy. Theo quan sát của phóng viên, nếu có nạn nhân bị mắc kẹt lại trong tầng hầm thì khó có cơ hội sống sót.

Lúc 19h, đã có một số người từ trên tòa nhà được đưa xuống đất. Một số người đã phải đưa đi cấp cứu. Có ít nhất 10 người được xác định là đã bị ngạt khói.

Một nạn nhân được chuyển xuống bằng thang máy.
Một nạn nhân được chuyển xuống bằng thang máy.

Anh Nguyễn Minh Hải (quê Hoài Đức, Hà Nội) công nhân vừa được giải cứu cho PV biết: Tầm 14h30 khoảng 50 anh em công nhân đang thi công ở tầng áp mái trên cùng thì phát hiện khói bốc lên nhiều.

Một nạn nhân khác được đưa xuống

"Theo phản xạ mọi người chay ra thang bộ và thang máy đế xuống nhưng không thể vì khói đen thốc ngược lên. Biết không thể thoát thân bằng thang, chúng tôi buộc phải phá cửa kính để lấy không khí vào nên một số công nhân bị thương tích" - anh Hải cho biết.

Cuối cùng nhóm anh Hải đã thoát thân bằng chính ròng rọc và thang máy dùng để đưa vật liệu xây dựng lên công trình với sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ.

Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn
Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn

Thượng tá Ngô Thanh Lâm - Cục PCCC cho biết, đến giờ phút này đã đưa được 25 người xuống. Theo ghi nhận của PV bee.net.vn, hiện có 7 nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện Xanh-pôn cấp cứu trong đó có 2 người khá nguy kịch.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh:  Quang Sơn
Khi đám cháy khởi phát, những người đứng cách xa vẫn có thể nhìn thấy cột khói bốc lên từ tòa nhà này. Ảnh: Quang Sơn

Đến 18h, 50 chiến sỹ thuộc tiểu đoàn kiểm soát quân sự 103, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã được điều động đến hiện trường để phối hợp cứu hộ với lực lượng PCCC.

Một chiến sỹ tại hiện trường cho biết: "Trong khi lực lượng PCCC hút khói từ tầng hầm ra, chúng tôi lao vào cứu người".

Lực lượng công an và cứu hỏa đã bước đầu tiếp cận hiện trường. Một số người hiện đang mắc kẹt trên tòa nhà này chưa xuống được.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ tầng hầm. Một số người đã chạy lên nóc tòa nhà, sử dụng áo vẫy cầu cứu lực lượng cứu hộ.

Một số thanh niên đã gỡ đèn xe máy chiếu sáng hỗ trợ việc cứu hộ.

 

Ròng rọc đưa người từ trên cao xuống đất.

Đến 17h20, đã có bốn người thoát được ra ngoài, số còn lại đang bị mắc kẹt.

Hai trong số bốn người thoát ra ngoài đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Được biết, do ảnh hưởng của đám cháy nên trạm biến áp số 2 ở đường Phạm Hồng Thái, sau lưng công trình cũng đã bị nổ và hiện nay do trời đã bắt đầu tối dần, sương xuống dày đặc nên khói bắt đầu chìm xuống, lẩn khuất dày đặc ở dưới thấp, chứ không tỏa được lên cao...

Electricity of Vietnam Tower gồm 3 tầng hầm, khối đế 4 tầng, 2 tòa tháp 33 tầng và 29 tầng tọa lạc tại số 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình.

Đám cháy xảy ra ngay cạnh Nhà máy nước Yên Phụ - Ảnh Quang Huy
Đám cháy xảy ra ngay cạnh Nhà máy nước Yên Phụ - Ảnh Quang Huy
Người hiếu kỳ dừng xe xem đám cháy - Ảnh Quang Huy
Người hiếu kỳ dừng lại xem đám cháy - Ảnh Quang Huy
Lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường
Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường - ảnh Quang Huy
Khu vực này đang thi công dở nên việc chữa cháy và cứu hộ rất khó khăn
Công trình đang xây dựng nên việc cứu hỏa và cứu hộ gặp khó khăn -  ảnh Quang Huy
Khói vẫn bốc nghi ngút từ đám cháy - ảnh Quang Huy
Khói vẫn bốc nghi ngút từ toà nhà này - ảnh Quang Huy
Một số người leo lên nóc cầu cứu
Bàn phương án ứng cứu -  ẢnhQuang Huy
A
Một người leo thang thi công công trình xuống - ảnh Quang Huy
Hiện chưa rõ số người thương vong - ảnh Quang Huy
Thang cứu hộ chỉ vươn tới tầng 11
Thang cứu hộ chỉ vươn tới tầng 11 - Ảnh: FB AnhCobra
Các chiến sĩ Viện 103 được huy động đến hiện trường. Ảnh: Tiến Dũng
Các chiến sỹ thuộc tiểu đoàn kiểm soát quân sự 103 được huy động đến hiện trường. Ảnh: Tiến Dũng
  
Ảnh Tiến Dũng
Ảnh Tiến Dũng
 
Vào cuộc
Vào cuộc
Nạn nhân  đầu tiên được đưa ra khỏi hiện trường. Ảnh Tiến Dũng
Nạn nhân đầu tiên được đưa ra khỏi hiện trường.
 

Nhóm Phóng viên thời sự